Phát triển trà thảo dược đông trùng hạ thảo

Phương Hà| 09/01/2020 07:30

Công ty Cổ Phần HQGANO đang phát triển dòng trà thảo dược từ đông trùng hạ thảo và hy vọng dự án này gọi được vốn từ cộng đồng trên FundStart.

Phát triển trà thảo dược đông trùng hạ thảo

Công ty Cổ Phần HQGANO đang hoàn thiện nghiên cứu và ra mắt hai sản phẩm mới là trà Quý phi và trà Minh Mạng đông trùng hạ thảo. Đây là hai sản phẩm với nguyên liệu thảo dược được tuyển chọn và chế biến theo phương pháp trước đây các lương y trong hoàng cung chuyên chế biến để phục vụ vua Minh Mạng và các quý phi. HQGANO hy vọng dự án này gọi được vốn từ cộng đồng trên FundStart, để sản xuất với số lượng lớn, từ đó góp sức hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn và bệnh nhân nghèo tại TP.HCM.

Thảo dược quý tạo nên dòng trà Quý phi và Minh Mạng đông trùng hạ thảo được HQGANO sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ các trang trại thảo dược nổi tiếng ở Peru, Malaysia, Nhật Bản, Hàn Quốc… Mỗi sản phẩm đều được chăm chút từ chất lượng nguyên liệu đến chuẩn hóa quy trình sản xuất GMP và không có chất bảo quản, chất tạo màu, tạo mùi hóa học, tốt cho sức khỏe người dùng.

Tiếp nối truyền thống thiện nguyện trong năm 2017 - 2018 với 36.500 suất ăn giúp bệnh nhân nghèo, HQGANO đang khởi động chương trình “Bát cháo thiện duyên” với kỳ vọng sẽ tặng được 5.000 bát cháo nấm bổ dưỡng cho bệnh nhân nghèo ở các bệnh viện tại TP.HCM, sau đó là ở các tỉnh - thành khác, góp phần phục hồi sức khỏe người ốm đau.

hqgano-02-5698-1578565384.jpg

Theo HQGANO, nếu gọi vốn thành công, HQGANO sẽ quyết định quy mô phát triển hai loại trà trên và thực hiện chương trình 5.000 “Bát cháo thiện duyên” trong những tháng đầu năm 2020 sau đó, tiếp tục phát 60.000 bát cháo nấm bổ dưỡng tới người bệnh.

Từ một nhà phân phối cho một tập đoàn viễn thông tên tuổi của Việt Nam, mỗi năm cung cấp ra thị trường khoảng 1 triệu sim số, bà Huỳnh Tiến Hạnh - người sáng lập, Giám đốc HQGANO đã “bén duyên” với những phôi nấm linh chi và đông trùng hạ thảo. Bắt đầu với 500 bịch phôi nấm linh chi trồng để gia đình dùng và bạn bè dùng, bà đã rời ghế văn phòng ổn định để trở thành “nông dân đô thị”, cùng các cộng sự bắt đầu trồng nấm linh chi. Sau 8 tháng miệt mài, HQGANO đã xây dựng được 4 trang trại thiết kế theo mô hình nhà kính hiện đại, gồm phòng nuôi cấy mô, nhà nuôi trồng và xưởng chế biến nấm linh chi.

Bà Hạnh đã tìm ra quy trình trồng nấm linh chi 100% hữu cơ khép kín bằng cách trồng cỏ trên đất sạch để nuôi bò, dùng phân bò nuôi trùn quế, đem phân trùn quế trộn với mùn cưa để trồng nấm. Tháng 5/2013, lứa nấm linh chi đầu tiên của HQGANO xuất hiện trên thị trường.

Tiếp nối thành công của nấm linh chi hữu cơ, tháng 5/2015, HQGANO tiếp tục cho ra thị trường sản phẩm đông trùng hạ thảo với giá thành cạnh tranh. Sản phẩm được sản xuất theo công nghệ nhà kính hiện đại từ gạo lức, nhộng tằm, tinh chất mầm đậu nành, nước dừa và glucose, với sự tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật của nhiều chuyên gia chuyên ngành, đánh dấu một bước tiến lớn trong ngành nấm và dược liệu.

Sau 7 năm hoạt động, HQGANO đã đưa ra thị trường hơn 30 sản phẩm từ đông trùng hạ thảo và nấm linh chi quý hiếm “made in Vietnam”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Phát triển trà thảo dược đông trùng hạ thảo
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO