Quyết tâm xây dựng TP.HCM phát triển với tầm nhìn mới, khát vọng mới
Trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang đã có cuộc trao đổi với phóng viên HTV, chia sẻ những định hướng chiến lược, khát vọng và niềm tin về một TP.HCM phát triển xứng tầm, tiếp tục khẳng định vị thế là cực tăng trưởng hàng đầu của khu vực và cả nước.
* Thưa đồng chí, nhiệm kỳ 2025 - 2030 sẽ là một nhiệm kỳ đặc biệt đối với Đảng bộ TP.HCM khi thành phố đón nhận nhiều yếu tố mới - vừa hợp nhất với các địa phương lân cận, vừa thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đồng chí nhìn nhận như thế nào về ý nghĩa của giai đoạn này?
- Câu hỏi của đồng chí cũng đã hàm ý trả lời rồi. Tôi cho rằng có hai việc lớn nhất.
Thứ nhất là việc sáp nhập 3 địa phương, tạo nên một không gian phát triển mới, rộng hơn, đa dạng hơn. Thứ hai là sự thay đổi cung cách quản trị, thể hiện qua mô hình chính quyền địa phương hai cấp - một bước đi có tính cách mạng về thể chế.
Điều quan trọng là mô hình này không đơn thuần chỉ là sự tiếp nối theo kiểu truyền thống, mà là một cuộc cải cách thể chế mạnh mẽ, với nguyên tắc lớn nhất: chính quyền phải gần dân hơn, kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh từ cơ sở.
4 nghị quyết trụ cột của Bộ Chính trị, cùng các nghị quyết chuyên đề, đã mở ra một khung định hướng rõ ràng, cởi mở và tiến bộ, giúp thành phố vượt qua các rào cản tư duy trước đây. Thành phố được phân cấp mạnh mẽ hơn, tự quyết, tự chịu trách nhiệm, tạo điều kiện để năng lực sáng tạo và tính chủ động được phát huy cao nhất.
Tuy nhiên, với tầm nhìn và khát vọng lớn, mọi việc chắc chắn sẽ không dễ dàng. Tôi cho rằng, trong nhiệm kỳ mới, TP.HCM có hai nhiệm vụ cốt lõi: Giữ cho mảnh đất này bình yên và phát triển một đô thị văn minh, hiện đại, đáng sống - nơi khởi nguồn của sáng tạo, có môi trường đầu tư - kinh doanh thuận lợi và là cực tăng trưởng có sức dẫn dắt cho khu vực và cả nước. Chưa bao giờ thành phố có cơ hội và thách thức đan xen to lớn như hiện nay.

* Trong bối cảnh đó, Đảng bộ thành phố sẽ đưa ra những định hướng lớn nào để TP.HCM tiếp tục phát triển xứng tầm và giữ vững vai trò đầu tàu?
- Nhiệm vụ đặt ra thì rất nhiều, nhưng theo tôi, có 3 trọng tâm lớn.
Một là, tháo gỡ dần những vướng mắc, tồn tại cũ trên tinh thần đề cao lợi ích chính đáng của người dân và doanh nghiệp, phân định rõ trách nhiệm, xử lý tích cực, mạnh mẽ để tạo ra không khí mới, tinh thần mới, giúp thành phố nhẹ gánh quá khứ, hướng đến tương lai.
Hai là, xây dựng sự gắn kết, chia sẻ giữa các địa phương sau khi sáp nhập, không chỉ ở phương diện hành chính mà còn ở tình cảm, tâm tư, niềm tin của đội ngũ cán bộ, công chức và người dân. Trên nền tảng đó, khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế từng vùng, kết nối đồng bộ để tạo động lực phát triển chung.
Ba là, xây dựng tầm nhìn chiến lược cho thành phố - hướng đến một TP.HCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình, là cái nôi của đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, điểm đến đáng tin cậy của nhà đầu tư, cực tăng trưởng của vùng và của cả nước.
Tất cả những điều này hướng tới mục tiêu cao nhất: cuộc sống của hơn 14 triệu người dân thành phố đầy đủ hơn, hạnh phúc hơn.
* Thưa đồng chí, để những nghị quyết của Đảng đi vào thực chất, mỗi cán bộ, đảng viên cần có tâm thế như thế nào trong bối cảnh thành phố đã có vị thế, tầm nhìn và khát vọng mới?
- Theo tôi, những việc khó, việc lớn đòi hỏi tư duy mới và cách tiếp cận mới.
Trước hết, mỗi người cần vượt qua giới hạn vùng miền, xuất thân, không nên nghĩ mình là người TP.HCM gốc hay đến từ Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu… mà hãy hành động với trách nhiệm cao nhất, trong một chỉnh thể thống nhất, một không gian phát triển chung. Chỉ khi đó, chúng ta mới tạo được sự kết nối, sức mạnh tập thể.
Phải dám nghĩ, biết làm và dám chịu trách nhiệm.

Mỗi cán bộ, đảng viên phải nghĩ về lợi ích chung nhiều hơn, nghĩ về bản thân ít hơn, kiên nhẫn lắng nghe người dân, doanh nghiệp, tìm giải pháp khả thi và dũng cảm thực hiện, để cuối cùng có được những sản phẩm cụ thể đóng góp cho sự phát triển của thành phố.
Các nội dung này đã được thể hiện đầy đủ trong văn kiện Đại hội. Sau khi tiếp thu, tổng hợp các ý kiến xác đáng của đại biểu, tôi tin rằng TP.HCM đã có những định hướng rõ ràng, mạch lạc cho chặng đường phía trước.
Với truyền thống Nam Bộ anh hùng, cùng những tiềm năng, lợi thế và kết quả đã đạt được, tôi hoàn toàn tin tưởng mạnh mẽ vào sự bình yên và phát triển bền vững của thành phố mang tên Bác.
* Cảm ơn Đồng chí Trần Lưu Quang - Bí thư Thành ủy TP.HCM về những chia sẻ này!