Jil Sander Thu Đông 2012 - 2013: Cảm hứng từ Haute Couture

THY NGUYỄN| 15/11/2012 03:30

Đây được xem là bộ sưu tập cuối cùng của "kỷ nguyên" Raf Simons đối với thương hiệu Jil Sander trước khi về đầu quân cho nhà Christian Dior.

Jil Sander Thu Đông 2012 - 2013: Cảm hứng từ Haute Couture

Đây được xem là bộ sưu tập cuối cùng của "kỷ nguyên" Raf Simons đối với thương hiệu Jil Sander trước khi về đầu quân cho nhà Christian Dior.

Đọc E-paper

Nhà nhà thiết kế tài hoa này đã làm giới mộ điệu phải thốt lên những lời trầm trồ bởi sự hoa mỹ và tinh tế của những bộ cánh trong mùa Thu Đông 2012 năm nay.

Phải chăng đó cũng là món quà đáng giá nhất mà Raf Simons - khi ông còn ở vị trí giám đốc sáng tạo của thương hiệu Jil Sander, dành tặng cho những người phụ nữ yêu quý của mình.

Raf Simons vốn là "tín đồ” của Haute Couture, vì thế, ông đã chăm chút tỉ mỉ cho bộ sưu tập Jil Sander cuối cùng của mình mang đậm dấu ấn Haute Couture từ những năm 1950 – 1960.

Nét kiêu sa, hoàn mỹ, đài các và sang trọng của Haute Couture - đỉnh cao của sự tinh tế và xa xỉ trong thời trang đều hiện hữu trong bộ sưu tập, nhưng là một bộ sưu tập ứng dụng, thời thượng dành riêng cho những người phụ nữ thành đạt và hiện đại.

Người ta dễ dàng nhận thấy qua những chiếc váy không cầu vai, chân váy bồng hoặc chiếc đầm bó sát làm nổi bật những đường cong tuyệt mỹ mà tạo hóa ban tặng cho người phụ nữ.

Những kiểu váy tối giản nhưng đầy quyến rũ, cộng với những gam màu đỏ tươi, nude, hoa cà, hồng phấn, bạch kim... là những gam màu khuấy đảo trong xu hướng màu của năm đều được

Raf Simons phối hợp tinh tế để tạo nên một bộ sưu tập tuyệt mỹ của Jil Sander trong mùa Thu Đông năm nay.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Jil Sander Thu Đông 2012 - 2013: Cảm hứng từ Haute Couture
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO