Doanh nhân thành công đã làm gì khi thế giới còn say ngủ?

24/10/2016 04:06

Những doanh nhân thành công bậc nhất đã sử dụng buổi sáng hiệu quả như thế nào khi thế giới còn say ngủ

Doanh nhân thành công đã làm gì khi thế giới còn say ngủ?

Tim Cook, CEO Apple, hay Jack Dorsey, CEO Twitter, thường bắt đầu ngày mới từ rất sớm để tập thể dục, xử lý e-mail...

Theo tạp chí Time, Tim Cook, CEO Apple, dậy từ 3h45 mỗi ngày và xử lý e-mail khoảng một giờ. Sau đó, ông tập gym, tới cửa hàng Starbucks và đến văn phòng. "Nếu yêu thích những gì bạn đang làm thì đó không phải là công việc nữa. Thật may mắn đó là nơi tôi tìm thấy và được là chính mình", Cook chia sẻ.
Tim Armstrong, CEO AOL, khởi đầu ngày mới từ 5h để đọc và xem xét website, chơi với con gái. Ông cố gắng chỉ mở e-mail từ 7h trở đi.
Ursula Burns, CEO Xerox, dậy lúc 5h15 để xử lý e-mail dù đôi khi bà làm việc tới nửa đêm.
New York Magazine cho hay Jack Dorsey, CEO Twitter và Square, luôn dậy tầm 5h30 để chạy 10 km trước khi bắt đầu công việc.
Trả lời Business Insider, Richard Branson, Chủ tịch Virgin Group, cho biết ông đón bình minh lúc 5h45. Dù đang đi nghỉ ở đảo riêng, ông vẫn luôn kéo sẵn rèm để mặt trời đánh thức ông dậy tập thể dục, ăn sáng rồi làm việc.
Vittorio Colao, CEO Vodafone, thường dậy lúc 6h, tập thể dục, ăn sáng và sau đó làm việc tới tận 22h45, trừ lúc dùng bữa tối với gia đình. Ông thường đi ngủ vào 23h30.

>>Người theo đuổi được đến cùng mới là người thành công

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Doanh nhân thành công đã làm gì khi thế giới còn say ngủ?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO