![]() |
Hôm 15/4, Tổng thống Mỹ Barack Obama bất ngờ công bố trước các nhân viên Cơ quan hành không vũ trụ Mỹ (NASA) tham vọng đưa người lên sao Hỏa vào thập niên 2030.
![]() |
Ông Obama muốn chứng kiến giây phút các phi hành gia Trái đất đặt chân lên sao Hỏa - Ảnh: AFP |
Hãng tin Reuters cho biết trong chuyến thăm Trung tâm vũ trụ Kennedy ở Florida, ông Obama khẳng định: “Không ai quyết tâm với sứ mạng thăm dò vũ trụ hơn tôi”. Nhưng ông cho rằng nước Mỹ cần thực hiện sứ mạng này “một cách thông minh”.
Cam kết một chương trình cải tổ cho NASA, ông Obama đề ra viễn cảnh phát triển các loại phi thuyền có khả năng du hành xa trong không gian vào năm 2025, và sẽ đưa người lên tàu vũ trụ đến sao Hỏa và hạ cánh xuống hành tinh đỏ. “Tôi hi vọng mình vẫn còn sống để chứng kiến thời khắc đó”, ông Obama tự tin.
Theo Reuters, trước đó ông Obama bị chỉ trích dữ dội vì muốn loại bỏ chương trình trở lại mặt trăng mang tên Constellation của NASA, dù đến nay NASA đã chi 9 tỷ USD cho chương trình này. Ông Obama cũng muốn đầu tư 6 tỷ USD để hỗ trợ các công ty tư nhân phát triển tên lửa không gian nhằm đưa các phi hành gia lên Trạm vũ trụ quốc tế.
Nhiều người lo ngại rằng khi chương trình tàu con thoi và Constellation chấm dứt, hàng nghìn người sẽ mất việc làm ở Trung tâm vũ trụ Kennedy. Các chuyên gia vũ trụ Mỹ e ngại Mỹ sẽ mất vị thế cường quốc không gian hàng đầu thế giới.
Tuy nhiên, các công ty hàng không và không gian ủng hộ kế hoạch của ông Obama và cho rằng kế hoạch này sẽ tạo ra hàng nghìn công việc ngay tức khắc. Ông Obama cũng tuyên bố về kế hoạch trở lại mặt trăng: “Tôi phải nói một cách thẳng thắn rằng chúng ta đã đến đó rồi, và vẫn còn rất nhiều không gian vũ trụ để khám phá và để học hỏi”.
Ông Obama cũng tự tin khẳng định kế hoạch của ông sẽ tạo ra thêm nhiều công ăn việc làm trong ngành hàng không vũ trụ. “Chúng ta sẽ hiện đại hóa Trung tâm vũ trụ Kennedy, tạo ra việc làm khi nâng cấp hạ tầng tại đây”, AP dẫn lời ông Obama cho biết. “Và sẽ có nhiều việc hơn khi các công ty ở Florida và toàn nước Mỹ trở thành một phần của ngành công nghiệp không gian. Kế hoạch này có thể đem lại hơn 10.000 việc làm chỉ trong vài năm tới”.