Thị trường ô tô tăng trưởng vượt bậc trong mùa thấp điểm

Hồng Nga| 13/09/2022 06:42

Bất chấp “tháng Ngâu” thị trường ô tô tháng 8 vẫn tăng trưởng vượt bậc, đặc biệt là những mẫu xe nhập khẩu từ nước ngoài.

Thị trường ô tô tăng trưởng vượt bậc trong mùa thấp điểm

Kết thúc tháng 8 với phần lớn số ngày rơi vào tháng 7 âm lịch (tháng Ngâu) nhưng thị trường ô tô vẫn tăng trưởng mạnh so với tháng trước đó. Cụ thể, theo báo cáo bán hàng từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) sáng 13/9/2022, trong tháng 8, các thành viên VAMA bán được 30.846 xe, tăng 2% so tháng 7/2022 và tăng 247% so tháng 8/2021. Trong số xe bán ra trong tháng 8/2022 có 15.499 xe lắp ráp trong nước (tăng 25% so tháng trước) và 16.495 xe nhập khẩu (tăng 17% so tháng 7/2022). 

Nếu tính thêm hai thương hiệu có số lượng bán ra thị trường khá lớn thời gian qua là VinFast và TC Group, trong tháng 8/2022, người tiêu dùng đã mua 37.515 xe.

Theo phân tích của các doanh nghiệp, dù phần lớn số ngày tháng 8 năm nay đều rơi vào tháng Ngâu nhưng số lượng xe bán ra vẫn tăng trưởng mạnh cho thấy nhu cầu của người dùng Việt bất chấp quan niệm kiêng kỵ mua sắm trong tháng 7 âm lịch. 

Vị trí của các thương hiệu ô tô du lịch bán chạy nhất trong tháng 8 tiếp tục có sự thay đổi khi Toyota đã trở lại ngôi đầu bảng với 6.701 xe bán ra, đẩy đối thủ Hyundai xuống vị trí số 2 với 5.449 xe. Vị trí số 3 thuộc về Kia với 4.404 xe (tăng 1 bậc so tháng trước), Mitsubishi tụt 1 bậc xuống vị trí số 4 với 4.039 xe. Mazda trở lại Top 5 với vị trí chốt bảng là 3.090 xe.

-6038-1663054168.jpg

Thị trường ô tô tăng trưởng vượt bậc trong "tháng Ngâu"

Điều đáng chú ý là lượng xe nhập khẩu tăng mạnh. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, chỉ trong tháng 8/2022, có tới 18.000 chiếc ô tô nguyên chiếc được nhập về Việt Nam với tổng giá trị kim ngạch ước đạt 375 triệu USD. Xe nhập khẩu đã tăng 25,3% về số lượng và tăng 25,2% về giá trị với tháng 7/2022 (14.360 chiếc với giá trị 299,5 triệu USD).

Tính chung, trong 8 tháng đầu năm, có 96.026 chiếc ô tô được nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam với tổng giá trị kim ngạch ước đạt 2,245 tỷ USD. Tính bình quân, giá trị của mỗi xe nhập khẩu đạt mức 20.800 USD/chiếc (khoảng 480 triệu đồng/chiếc).  

Lũy kế 8 tháng đầu năm, các thành viên VAMA bán được 262.940 xe và nếu gộp thêm số liệu của TC Group (47.638 xe) và Vinfast (18.052 xe), số xe bán ra toàn thị trường đạt 328.630 xe, vượt xa mức dự báo tổng lượng xe bán ra năm 2022 (dự báo của các chuyên gia năm 2022 bán được khoảng 300.000 xe). 

Theo dự báo của các chuyên gia, nhu cầu mua xe trong 4 tháng cuối cùng của năm 2022 vẫn lớn, cộng với room tín dụng đã được mở thêm sẽ tạo thêm đà tăng và thị trường ô tô Việt Nam có thể vượt qua mốc 400.000 xe.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Thị trường ô tô tăng trưởng vượt bậc trong mùa thấp điểm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO