10 mẫu xe bán chạy nhất mọi thời đại tại Mỹ

MẪN NHI (theo Carophile)| 01/06/2015 06:22

Mỹ là một trong những thị trường tiêu thụ xe hơi lớn nhất thế giới, các nhà sản xuất xe cũng rất đa dạng. Tuy nhiên, 10 mẫu xe được xem là bán chạy nhất mọi thời đại ở đây do Carophile đưa ra lại chỉ tập trung ở 3 thương hiệu.

10 mẫu xe bán chạy nhất mọi thời đại tại Mỹ

Mỹ là một trong những thị trường tiêu thụ xe hơi lớn nhất thế giới, các nhà sản xuất xe cũng rất đa dạng. Tuy nhiên, 10 mẫu xe được xem là bán chạy nhất mọi thời đại ở đây do Carophile đưa ra lại chỉ tập trung ở 3 thương hiệu.

Đọc E-paper

10. Ford Taurus (hơn 7,8 triệu xe)

Gia nhập thị trường năm 1986, mẫu Taurus của Ford ngay lập tức được yêu thích và trở thành một trong những mẫu xe bán chạy ở Mỹ từ 1992 đến 1996.

Điểm mạnh của Taurus là tiết kiệm nhiên liệu nhờ có thiết kế khí động học. Năm 2006, Ford ngừng sản xuất Taurus nhưng sau đó một năm đã phải đưa Taurus trở lại do nhu cầu của người tiêu dùng. Tổng cộng đã có hơn 7,8 triệu chiếc Taurus được bán ra.

9. Oldsmobile 88 (8,8 triệu xe)

Ra mắt năm 1949 và ngừng sản xuất năm 1999, mẫu xe Oldsmobile 88 đứng thứ 9 trong danh sách với 8,8 triệu chiếc. Oldsmobile 88 thu hút giới trẻ và trở thành hiện tượng ở thời điểm ra mắt. Oldsmobile Rocket 88 được xem là mẫu xe "cơ bắp" đầu tiên của Mỹ và nó đã gợi cảm hứng để Ike Turner sáng tác ca khúc Rocket 88.

Về sau, Oldsmobile 88 mở rộng ra phân khúc xe sang và hướng đến khách hàng lớn tuổi hơn nhưng không thành công, nên Công ty đã quyết định khai tử dòng xe này vào năm 1999.

8. Ford Mustang (9,4 triệu xe)

Ra mắt tại hội chợ thế giới ở New York ngày 17/4/1964, Ford Mustang cũng là một hiện tượng thị trường vào thời điểm đó với 685.989 xe được bán ra tính đến cuối năm 1965.

Mustang là mẫu xe "cơ bắp" điển hình của Mỹ với hơn 12 câu lạc bộ người yêu thích Mustang khắp nước. Chiếc Mustang đã xuất hiện trong phim Bullit với Steve McQueen. Đến 2015, Mustang đã bán được hơn 9,4 triệu chiếc ở Mỹ.

7. Ford Focus (hơn 10 triệu xe)

Mức tiết kiệm nhiên liệu cao, giá thành thấp là hai lý do hút khách của Focus. Hệ thống âm thanh trong xe điều khiển từ xa qua kết nối bluetooth đã giúp Ford chinh phục đông đảo khách hàng.

Trong năm 2011, Ford ra mắt mẫu Ford Focus Electric chạy điện để cạnh tranh với Nissan Leaf và Chevy Volt. Tính đến nay, Ford đã bán ra hơn 10 triệu chiếc Focus.

6. Ford Escort (hơn 20 triệu xe)

Được thiết kế và phân phối tại châu Âu từ năm 1968 nhưng đến năm 1980, Ford Escort mới ra mắt tại Mỹ để thay thế cho Ford Pinto. Mẫu Escort đã tạo nên làn sóng say mê với giới tài xế châu Âu và làn sóng này tiếp tục lan sang Mỹ khi trở thành mẫu xe bán chạy thứ 2 vào thập niên 80 ở Mỹ.

Năm 1991, mẫu Escort được chuyển giao cho hãng Mazda phát triển thành Ford Laser cung ứng cho thị trường châu Á. Đến 2002, Ford ngừng sản xuất Escort sau khi đã bán được hơn 20 triệu chiếc.

5. Oldsmobile Cutlass (11,9 triệu xe)

Cutlass là một trong những mẫu xe giúp Oldsmobile phủ sóng thương hiệu khắp thị trường Mỹ. Trong các thế hệ Cutlass, mẫu xe được khen nhiều là Cutlass Supreme, xe bán chạy nhất năm 1976. Tính đến năm cuối cùng được sản xuất là 1999, Cutlass Supreme đã bán được 11,9 triệu chiếc.

4. Chevy Impala (hơn 15 triệu xe)

Ra mắt vào năm 1958, mẫu xe Chevy Impala là dòng xe sang trọng nhất của Chevy. Mẫu xe này giữ vị trí bán chạy nhất của Chevy trong suốt những năm 60, 70 và nửa đầu thập niên 80 thế kỷ trước.

Được sử dụng trong cả ngành taxi lẫn cảnh sát, Impala vẫn duy trì vị trí là mẫu xe phổ biến hiện nay với hơn 15 triệu chiếc đã được bán ra.

3. Ford Model T (hơn 16,5 triệu xe)

Bán hơn 16,5 triệu chiếc trong suốt 19 năm, mẫu T của Ford xếp hạng 4 trong những mẫu xe bán chạy nhất nước Mỹ qua mọi thời đại.

Ra mắt lần đầu năm 1908, mẫu xe T đã đi vào lịch sử không chỉ ngành xe hơi mà cả ngành công nghiệp thế giới, như sản phẩm khai mở cho thời kỳ sản xuất hàng loạt. Vào thời điểm ra mắt, T là mẫu xe phù hợp với tầng lớp trung lưu của Mỹ.

2. Ford Fiesta (hơn 16,5 triệu xe)

Ford Fiesta được sản xuất từ năm 1976. Tính đến nay, đã có 7 thế hệ ra mắt và Fiesta được bán ra hơn 16,5 triệu chiếc tại Mỹ.

Năm 2006 chứng kiến sự thay đổi lớn trong thiết kế khi Fiesta được áp dụng hàng loạt công nghệ mới như cần gạt kính chắn gió tự động, hệ thống điều khiển bằng giọng nói kết nối bluetooth, hệ thống phát nhạc mp3...

1. Ford F-series (hơn 36 triệu xe)

65 năm sau ngày ra mắt, F-series của Ford vẫn giữ vững vị trí đầu trong danh sách những mẫu xe bán chạy nhất tại nước Mỹ qua mọi thời đại. Tính đến thế hệ thứ 12, F-series đã bán được hơn 36 triệu chiếc.

F-series mang đậm phong cách Mỹ với khung gầm vững chãi, cabin rộng và bề ngoài mạnh mẽ kèm động cơ công suất lớn. F-150 là mẫu xe bán chạy nhất trong dòng F-series.

>8 mẫu xe an toàn nhất năm 2015
>Những mẫu xe cho năm 2016
>Mẫu xe nào người Mỹ ghét nhất năm 2014?
>9 mẫu xe tiên phong qua các thời đại

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
10 mẫu xe bán chạy nhất mọi thời đại tại Mỹ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO