Toàn cảnh

Nông nghiệp tăng tốc cuối năm, kỳ vọng cán mốc 70 tỷ USD

Sơn Nguyễn 07/12/2025 06:00

Tại họp báo Chính phủ chiều 6/12, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến cho biết, mặc dù chịu tác động nặng nề của thiên tai và biến động của kinh tế thế giới, ngành Nông nghiệp vẫn duy trì được đà tăng trưởng và đang tăng tốc trong những tháng cuối năm, hướng tới mục tiêu hoàn thành chỉ tiêu xuất khẩu do Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ giao.

Theo Thứ trưởng Phùng Đức Tiến, trong điều kiện quốc tế và trong nước còn nhiều khó khăn, mục tiêu xuất khẩu 70 tỷ USD là thách thức lớn, song vẫn khả thi nhờ nỗ lực điều hành quyết liệt và sự phục hồi tích cực của sản xuất nông nghiệp. Đây là mức tăng trưởng đáng ghi nhận trong bối cảnh nhiều khu vực sản xuất bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi thiên tai trong năm qua.

Đề cập đến công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết ngành xác định ba giai đoạn trọng tâm gồm dự báo - phòng chống - khôi phục. Tính từ đầu năm đến nay, thiên tai đã làm 419 người thiệt mạng, gây thiệt hại kinh tế ước khoảng 97.000 tỷ đồng, trong đó riêng bão Yagi gây thiệt hại trên 8.000 tỷ đồng. Nông nghiệp là lĩnh vực chịu thiệt hại nặng nề nhất.

ongtien.png
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến thông tin về các gói hỗ trợ, gói vay vốn giúp người dân sớm khôi phục lại hoạt động sản xuất. Ảnh: VGP/QP

Trước tình hình này, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã chỉ đạo quyết liệt công tác khôi phục sản xuất trên tất cả các lĩnh vực và địa bàn bị ảnh hưởng. Các biện pháp được triển khai đồng bộ, từ tổng vệ sinh đồng ruộng, chuồng trại, chuẩn bị nguồn giống, cơ cấu lại cây trồng - vật nuôi, đến xây dựng kịch bản bảo đảm nguồn cung nông sản phục vụ thị trường cuối năm và Tết Nguyên đán. Đồng thời, ngành đã chủ động chuẩn bị các kịch bản tăng trưởng cho quý I-2026, nhằm duy trì đà phục hồi bền vững.

Về cơ chế, chính sách hỗ trợ, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 09/2025/NĐ-CP và Nghị quyết số 380/NQ-CP, trong đó có chính sách hỗ trợ giảm lãi suất vay 2%, góp phần giảm chi phí tài chính, tạo điều kiện để người dân và doanh nghiệp nông nghiệp sớm ổn định và phục hồi sản xuất.

Cùng với nguồn lực trong nước, Việt Nam đã nhận được sự hỗ trợ từ các quốc gia và tổ chức quốc tế với vật tư, tài chính và trang thiết bị trị giá trên 21 triệu USD. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp và tổ chức xã hội đã hỗ trợ các địa phương khoảng trên 50 tỷ đồng, cung cấp giống cây trồng, hóa chất, vaccine và giống vật nuôi. Riêng lĩnh vực thủy sản được hỗ trợ gần 1 tỷ con giống, góp phần quan trọng vào việc khôi phục năng lực sản xuất.

Mặc dù chịu tác động lớn của thiên tai, kết quả sản xuất nông nghiệp năm 2025 vẫn ghi nhận nhiều điểm sáng. Đến hết tháng 11-2025, sản lượng lúa đạt 42,56 triệu tấn, dự kiến cả năm vượt 43 triệu tấn. Sản lượng thủy sản đạt 9,05 triệu tấn và được đánh giá có khả năng vượt mức của năm 2024. Chăn nuôi tiếp tục ổn định với đàn lợn khoảng 31 triệu con, đàn gia cầm 584 triệu con, toàn ngành chăn nuôi tăng trưởng 2,8%. Sản lượng gỗ rừng trồng đạt gần 31 triệu m³.

Đáng chú ý, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản trong 11 tháng năm 2025 ước đạt khoảng 64 tỷ USD, thặng dư thương mại đạt 19,55 tỷ USD, tăng trưởng tích cực trên hầu hết các nhóm hàng và thị trường xuất khẩu chủ lực.

Theo Thứ trưởng Phùng Đức Tiến, nếu không bị gián đoạn bởi các đợt mưa bão ảnh hưởng đến khu vực biên giới trong thời gian qua, ngành Nông nghiệp hoàn toàn có thể duy trì đà tăng trưởng khoảng 6 tỷ USD trong tháng cuối năm, qua đó hoàn thành mục tiêu 70 tỷ USD.

Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường kỳ vọng, với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, cùng sự phối hợp đồng bộ của các địa phương, doanh nghiệp và người dân, năm 2025 sẽ là nền tảng quan trọng tạo đà cho tăng trưởng nông nghiệp bền vững trong những năm tiếp theo.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Nông nghiệp tăng tốc cuối năm, kỳ vọng cán mốc 70 tỷ USD
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO