TP.HCM: 14,1 triệu đồng/m2 nhà thu nhập thấp

19/06/2011 00:24

Trong khi đó, mức giá trung bình của nhóm nhà hạng sang là 85,5 triệu đồng/m2 và của nhóm nhà cao cấp là 36,8 triệu đồng/m2. Thông tin được công bố ngày 17/6, trong Hội nghị tổng kết chương trình phát triển nhà ở TPHCM giai đoạn 2006 -2010.

TP.HCM: 14,1 triệu đồng/m2 nhà thu nhập thấp

Trong khi đó, mức giá trung bình của nhóm nhà hạng sang là 85,5 triệu đồng/m2 và của nhóm nhà cao cấp là 36,8 triệu đồng/m2. Thông tin được công bố ngày 17/6, trong Hội nghị tổng kết chương trình phát triển nhà ở TP.HCM giai đoạn 2006 -2010.

Với chính sách của TPHCM, người thu nhập thấp cũng có quyền nghĩ đến nhà ở.

Sau 5 năm thực hiện chương trình, thành phố đã xây dựng được 33,34 triệu m2 sàn nhà ở, bình quân đầu người đạt 14m2/người/năm. Đồng thời, thành phố đã xây 1,3 triệu m2 chỗ ở cho 450.000 công nhân, 8.263 căn nhà ở xã hội và 8.760 căn hộ cho người thu nhập thấp và khởi công 5 dự án ký túc xá sinh viên với 67.000 chỗ ở.

Trong giai đoạn này, TP.HCM đã hoàn thành 143 dự án nhà ở với hơn 35.000 căn hộ và phê duyệt 404 dự án khác với 20 triệu m2 sàn xây dựng. Tổng vốn cho chương trình này ước khoảng 274.974 tỷ đồng, trong đó vốn DN (60,48%) và cá nhâ, hộ gia đình (37,8%) vượt xa vốn từ ngân sách thành phố (1,69%).

Theo đánh giá của thành phố, xu hướng nhà ở giá trung bình, diện tích nhỏ đã được cả các chủ đầu tư lẫn khách hàng quan tâm lớn.

Trong cơ cấu thị trường nhà ở, nhóm căn hộ trung cấp chiếm tới 38%, nhóm cao cấp chiếm 35,8% trong khi nhóm hạng sang chỉ chiếm 1,25%. Nhóm bình dân cũng vươn mạnh, chiếm gần 25% "miếng bánh".

Mức giá giữa các nhóm nhà có sự chênh lệch đáng kể: mức giá trung bình nhóm nhà hạng sang là 85,5 triệu đồng/m2, trong khi nhóm nhà cao cấp là 36,8 triệu và 14,1 triệu/m2 nhà cho người thu nhập thấp.

Theo kế hoạch, trong giai đoạn 2011-2015, thành phố sẽ xây dựng khoảng 39 triệu m2 nhà ở, nâng tỷ lệ nhà ở lên 17m2/người dân. Trong đó xây dựng 4.695 căn nhà ở xã hội, 10.000 căn hộ cho người thu nhập thấp và 67.000 chỗ lưu trú cho công nhân.

Theo ông Lê Hoàng Quân, Chủ tịch UBND TP.HCM chương trình đã thúc đẩy cải thiện bộ mặt đô thị, cải thiện điều kiện sinh sống của người dân và góp phần hình thành các cơ chế, chính sách của nhà nước với thị trường nhà ở, bất động sản.

Ông Quân cho biết, trong 5 năm tới, thành phố tiếp tục coi trọng việc phát triển chương trình nhà ở là một trong những chương trình phát triển kinh tế-xã hội chủ yếu.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
TP.HCM: 14,1 triệu đồng/m2 nhà thu nhập thấp
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO