Đắk Nông nằm ở phía Tây Nam của vùng Tây Nguyên, đoạn cuối dãy Trường Sơn; được xác định trong khoảng tọa độ địa lý: 11045' đến 12050' vĩ độ Bắc, 107013' đến 108010' kinh độ Đông. Đến với Công viên địa chất toàn cầu được UNESCO công nhận ở Đắk Nông, du khách sẽ được khám phá hệ thống hang động núi lửa độc đáo, dài nhất Đông Nam Á và hòa mình vào thiên nhiên hùng vĩ, tuyệt đẹp. Công viên địa chất Đắk Nông có diện tích 4.760 km2, trải dài trên 6 huyện, thành phố của tỉnh Đắk Nông. Với các giá trị di sản mang tầm quốc tế và quốc gia, Công viên địa chất Đắk Nông đã chính thức được UNESCO công nhận danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu vào tháng 7/2020. Ngày 22/11/2022, Đắk Nông khai mạc Hội nghị quốc tế về Hang động núi lửa lần thứ 20 (ISV20) và Hội thảo khoa học 15 năm phát triển Công viên Địa chất ở Việt Nam. Đây là lần đầu tiên một Hội nghị quốc tế về hang động núi lửa được tổ chức tại Việt Nam. Ảnh: Đông Nguyên
Thác Đray Sáp, huyện Krông Nô, là một trong những hố sụn dung nham của quá trình biến động địa chất Thác Liêng Nung, một trong những thác nước thu hút khách du lịch tại TP Gia Nghĩa, Đắk Nông Cầu 14, nối hai tỉnh Đắk Nông và Đắk Lắk Hang động C3 có đường kính 12m, dài gần 600m, là một trong những hang động đẹp và an toàn nhất trong cụm hang động núi lửa ở Đắk Nông Núi lửa Băng Mo ở thị trấn Ea T’Ling, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông
Những tầng địa chất tạo nên vẻ đẹp kỳ thú của thiên nhiên Hệ thống hang động núi lửa trong đá bazan được phát hiện từ năm 2007 và phân bố chủ yếu ở khu vực Krông Nô Đắk Nông là địa phương thứ 3 của Việt Nam và thứ 164 trên thế giới có công viên địa chất được UNESCO công nhận là Công viên Địa chất Toàn cầu Đắk Nông đang chứa đựng nhiều tiềm năng cho du lịch trong nước Hồ Tà Đùng nhìn từ trên cao được ví như “Vịnh Hạ Long trên cạn” của Tây Nguyên, với khoảng 40 ốc đảo lớn nhỏ nhô lên bên trong hồ
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.