![]() |
Như các bạn cũng đã biết, có biết bao nền văn minh đã đến và đã qua, biết bao mùa trăng đầy rồi lại khuyết, trái đất vẫn quay, thảm họa đi rồi lại đến, và con người vẫn mãi quay cuồng giữa ranh giới mong manh của hạnh phúc và khổ đau.
Chuyện của người khác sẽ vẫn cuốn hút, thị phi sẽ vẫn bày ra trên chợ đời dẫu còn nhiều còn ít. Nhưng câu chuyện đời mình, mấy ai chú ý? Ta liệu có đang quên ta, quên sứ mệnh của chính mình, quên hạnh phúc đời ta? Ngoài kia, đời dẫu biến động thế nào, người dẫu hay dở ra sao, hành trình của ta liệu có thay đổi theo cuộc đời của họ?
Tác giả Nguyễn Phi Vân có nói trong Mở cửa tương lai rằng: Resilience – sự kiên cường - là một phẩm chất quan trọng hàng đầu của thế kỷ 21 khi tương lai đầy bất định, khi các yếu tố tạo nên thành công biến hóa thay đổi khôn lường, khi thay đổi nhanh, cải tiến hiệu chỉnh liên tục sau mỗi thử nghiệm thất bại là con đường dẫn đến thành công. Nghiệt ngã thay, đó cũng là từ khóa vật vã nhất với người trẻ.
Có thể nói, quyển sách này cho chúng ta thấy khi một người được ấp ủ bảo bọc và bày sẵn cỗ mâm, tự thân môi trường và gia đình đã tước đi khả năng tự lực cánh sinh, tự chịu trách nhiệm với bản thân, tự đứng lên khi vấp ngã.
Mở cửa tương lai có 4 phần lớn:
I. Get ready: Bạn đã chuẩn bị trước sự thay đổi không ngừng của thế giới này chưa? Bạn nghĩ bản thân đã trang bị đầy đủ những kiến thức và kỹ năng để vượt qua giai đoạn khó khăn này mà vẫn trụ được trong công việc? Ngay từ những chương đầu tiên, độc giả sẽ bị cuốn hút. Tác giả Nguyễn Phi Vân đã dùng một giọng văn người lớn và trách nhiệm để truyền tải đến các bạn trẻ việc phải chuẩn bị sẵn sàng trong mọi tình huống. Giọng văn nhẹ nhàng nhưng có sự cứng rắn.
II. Get set: Đã chuẩn bị thì cũng có hành trình bắt đầu đúng không nào? Những kỹ năng nào mà người trẻ Việt còn thiếu, chưa tốt, tưởng chừng như đơn giản nhưng sau khi được liệt kê ra thì lại thấy bản thân còn nhiều thiếu sót. Nếu các bạn trẻ bỏ qua những kỷ năng này, các bạn sẽ không thể nào thích nghi với những môi trường chuyên nghiệp hơn. Về lâu dài, người thiệt thòi vẫn là người không đổi mới, không theo kịp thời đại.
III. Go: Sẵn sàng, khởi động rồi thì chiến thôi. Khi đã bước chân vào doanh nghiệp thì làm việc thôi chưa đủ. Theo tác giả Nguyễn Phi Vân, những việc bạn làm thể hiện con người của bạn, bạn làm chỉn chu hay không, bạn đầu tư hay không thì nó cũng là cách bạn muốn thế giới nhìn nhận bạn như vậy. Nếu bạn đã từng nghĩ bản thân cũng phần nào đủ nhưng sau những trải nghiệm ở môi trường khó hơn, đọc những dòng chia sẻ của tác giả, bạn sẽ bàng hoàng nhận ra mình chưa chỉn chu, chưa hoàn hảo để mong nhận được đánh giá tốt từ những người xung quanh. Bạn sẽ vẫn cần cố gắng nhiều hơn nữa.
IV. Stay: Ở phần cuối này vẫn là hiểu trái tim của chúng ta, dù có gắng gượng đến đâu, bạn vẫn cần hiểu điều đang làm có khiến bản thân hạnh phúc hay không? Ở phần này lại là một Nguyễn Phi Vân quen thuộc với những chia sẻ thân thương, cảm thông, giúp bạn nhận ra đâu là giá trị của bản thân.
Hiện nay, nhà trường thường tập trung dạy kiến thức, rất ít nơi coi trọng việc rèn luyện kỹ năng sống, kỹ năng làm việc và hội nhập tương lai cho thế hệ mà họ đang dìu dắt, nên tạo ra những thế hệ bằng cấp, điểm số lỗi thời nhưng sáng ngời. Có điều, mảnh kỹ năng lận lưng để tự thân tồn tại, tự sống cuộc đời của chính mình, tự đối diện với bao nghiệt ngã ngoài kia hoàn toàn trống vắng. Chúng ta dần thiếu chính kiến, trôi dạt theo đám đông, lan man trên mạng xã hội, dõi theo cuộc đời người khác.
Với tác giả Nguyễn Phi Vân, Mở cửa tương lai không phải hành trình mang độc giả tới một chân trời mới, nơi có những thứ công nghệ hợp thời hay những kỹ năng sinh tồn phải có trong thời đại số, Mở cửa tương lai giúp chúng ta tin vào bản thân mình, thoát khỏi vùng an toàn của bản thân và chuẩn bị đầy đủ các kỹ năng để có thể thích ứng với mọi hoàn cảnh dù cho ở thời đại nào đi chăng nữa. Đây chắc chắn là một quyển sách mà tất cả chúng ta, dù ở độ tuổi hay giới tính nào cũng cần phải đọc để có thể trưởng thành, chín chắn và mạnh mẽ hơn trên con đường phía trước.
Trong Mở cửa tương lai, 3 từ khóa: Get Ready, Get set và cuối cùng là Go được nhấn mạnh cũng là các từ khoá về tâm thế mà bất kỳ ai cũng cần để nhấn nút F5 - tái tạo bản thân để chuẩn bị cho thế kỷ mới. Đây cũng là 3 từ khoá dành cho bạn đọc của Mở cửa tương lai để chuẩn bị thái độ đón nhận những chia sẻ của tác giả qua 3 giai đoạn. Tại mỗi cánh cửa tâm thế cần mở, tác giả hy vọng độc giả sẽ tháo gỡ tất cả những gánh nặng hay hành trang quá khứ, giữ cho bản thân thật trong trẻo, thật mở để có thể tiếp thêm cho bản thân những nguồn năng lượng mới, lạ, không nằm trong một chiếc khung hay chiếc hộp đã đóng sẵn nào, và đặc biệt là rất tương lai.
Tóm lại, Mở cửa tương lai sẽ giúp những ai đang thiếu tự tin trở nên tin tưởng vào chính bản thân mình; những ai đang hoang mang, ngờ vực sẽ sớm định vị lại mục tiêu cuộc đời; những ai còn phân vân giữa việc dừng lại hay bước tiếp sẽ chọn được lối đi cho mình; và cả những ai đang thành công vẫn sẽ tìm thấy những điểm đồng điệu để duy trì chất lượng cuộc sống của mình.
Cuốn sách "Mở cửa tương lai" của tác giả Nguyễn Phi Vân. Sách do Nhà xuất bản Thế Giới xuất bản. Đơn vị phát hành là Saigon Books. |
Mời quý bạn đọc tham gia Bình chọn "Top 10 quyển sách đáng đọc năm 2021" >>>Tại Đây