Thị trường vốn

Lực bán áp đảo, VN-Index chạm vùng đáy ngắn hạn

Văn Hùng 10/11/2025 12:30

Thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục chịu áp lực bán mạnh trong phiên giao dịch sáng 10/11. Dù có lúc chỉ số VN-Index hồi phục về gần mốc tham chiếu, lực bán nhanh chóng trở lại khiến chỉ số đảo chiều giảm điểm và lùi sát vùng đáy ngắn hạn.

Kết thúc phiên sáng, VN-Index giảm 6,02 điểm, xuống còn 1.593,08 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 375,1 triệu đơn vị, tương ứng giá trị 10.649,5 tỷ đồng - tăng hơn 33% so với phiên trước nhưng vẫn thấp hơn mức trung bình của một tháng gần đây. Toàn sàn ghi nhận 110 mã tăng, 186 mã giảm và 53 mã đi ngang.

Trên sàn Hà Nội, HNX-Index giảm 0,99 điểm, còn 259,12 điểm, với khối lượng giao dịch đạt hơn 43,2 triệu cổ phiếu, tương ứng 1.045,4 tỷ đồng. Toàn sàn có 47 mã tăng, 80 mã giảm và 48 mã đi ngang. Trong khi đó, UPCoM-Index giảm 0,77 điểm, xuống 117,52 điểm, với khối lượng giao dịch hơn 10,8 triệu cổ phiếu, tương ứng gần 326 tỷ đồng; toàn sàn có 73 mã tăng, 100 mã giảm và 72 mã đi ngang.

screenshot-2025-10-18-093131.webp
Lực bán áp đảo, VN-Index chạm vùng đáy ngắn hạn. Ảnh minh họa

Bất chấp diễn biến tích cực của nhóm cổ phiếu thép, áp lực bán lan rộng trên toàn thị trường tiếp tục kéo VN-Index lùi gần vùng hỗ trợ 1.580 điểm. Trong phiên, thị trường xuất hiện một vài nhịp hồi kỹ thuật, thậm chí chỉ số có thời điểm chạm sắc xanh, song lực bán vẫn chiếm ưu thế, khiến VN-Index nhanh chóng quay đầu giảm trở lại quanh mốc 1.590 điểm.

Sau khoảng 90 phút giao dịch trên sàn HOSE, số mã giảm gấp 2,5 lần số mã tăng, trong đó không có cổ phiếu nào giảm sàn. Các nhóm trụ cột như ngân hàng, chứng khoán và bất động sản đều suy yếu, dù mức giảm không quá sâu.

Ngược lại, nhóm cổ phiếu thép là điểm sáng hiếm hoi trong phiên sáng nay, khi ghi nhận lực cầu mạnh từ cả nhà đầu tư trong nước lẫn nước ngoài. Kết phiên, HPG tăng 1,34% với thanh khoản hơn 29,5 triệu cổ phiếu, NKG tăng gần 1% và HSG tăng 0,3%.

Trong nhóm 10 cổ phiếu tác động lớn nhất đến VN-Index, VHM là mã ảnh hưởng tiêu cực nhất, tiếp đến là CTG và FPT. Ở chiều ngược lại, VIC, LPB và HPG đóng góp tích cực, giúp thu hẹp đà giảm của chỉ số chung.

Thị trường tiếp tục ghi nhận diễn biến phân hóa rõ nét giữa các nhóm ngành. Nhóm công nghệ thông tin dẫn đầu chiều giảm với FPT mất 2,48%, CMG giảm 2,57% và ELC giảm 1,66%. Các nhóm vốn hóa lớn như tài chính, bất động sản và công nghiệp cũng chịu áp lực đáng kể: CTG giảm 2,04%, HDB mất 1,67%, EIB giảm 2,1%, VIX giảm 3,88%; VHM giảm 1,74%, VRE giảm 1,91%, KDH giảm 2%, KBC giảm 1,48%, NVL mất 3,08%; ACV, GEE, HVN, GEX và GMD đều giảm từ 1,8% đến hơn 5%.

Dù vậy, một số mã vẫn đi ngược xu hướng thị trường: SSI tăng 2,73%, HCM tăng 2,05%, VND tăng 1,85%, LPB tăng 2,03%, MBS tăng 1,75%, VIC tăng 0,65%, VPI tăng 1,89%, CTD tăng 1,06%, BMP tăng 1,47% và HID tăng trần.

Đáng chú ý, nhóm dịch vụ truyền thông tạm thời dẫn đầu mức tăng với 1,63%, nhờ sự hỗ trợ của các mã đầu ngành như VGI tăng 2,1% và VNZ tăng 1,96%.

Nhìn chung, phiên sáng 10/11 cho thấy tâm lý thận trọng và dè dặt của nhà đầu tư trước xu hướng điều chỉnh mạnh của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Thị trường vẫn đang trong giai đoạn tìm điểm cân bằng, với lực bán chiếm ưu thế và dòng tiền ngắn hạn tỏ ra khá thận trọng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Lực bán áp đảo, VN-Index chạm vùng đáy ngắn hạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO