VN dẫn đầu thị trường DN gia tăng tuyển dụng

28/02/2010 07:00

Theo báo cáo của IBR do Công ty nghiên cứu thị trường Grant Thornton vừa công bố, VN dẫn đầu trong danh sách thị trường mới nổi các DN tư nhân sẽ gia tăng tuyển dụng lao động trong năm 2010.

VN dẫn đầu thị trường DN gia tăng tuyển dụng

Theo báo cáo kinh doanh quốc tế (IBR) do Công ty nghiên cứu thị trường Grant Thornton vừa công bố, Việt Nam dẫn đầu trong danh sách thị trường mới nổi các doanh nghiệp tư nhân sẽ gia tăng tuyển dụng lao động trong năm 2010.

65% doanh nghiệp ở Việt Nam cho biết đã tăng số lượng nhân viên trong năm 2009 và 67% có kế hoạch tăng mức lương phù hợp với lạm phát.

Trong cuộc khảo sát, khi được hỏi về dự định của các công ty về lương nhân viên trong năm trước, các doanh nghiệp cho biết sẽ ít tăng lương trong năm 2010 hơn so với năm 2009. 36% các doanh nghiệp không có kế hoạch tăng hay giảm lương.

Chỉ 51% nhà tuyển dụng cho rằng họ có kế hoạch tăng mức lương phù hợp với lạm phát, hoặc tăng nhiều hơn lạm phát trong năm 2010 trong khi con số này của năm 2009 là 64%.

Báo cáo cũng cho thấy chỉ số việc làm toàn cầu ở các doanh nghiệp thuộc những nền kinh tế phát triển có sự sụt giảm lớn nhất về số lượng lao động, bao gồm Ireland (-54%), Tây Ban Nha, Đan Mạch (-38%) và Mỹ (-33%), trong khi những thị trường mới nổi có sự gia tăng lớn nhất bao gồm Việt Nam (+54%), Ấn Độ (+33%), Botswana (+31%) và Philippines (+29%).

65% doanh nghiệp ở Việt Nam cho biết đã tăng số lượng nhân viên trong năm 2009 và 67% có kế hoạch tăng mức lương phù hợp với lạm phát.

Trong năm 2009, Việt Nam dẫn đầu trong danh sách những doanh nghiệp của 36 nền kinh tế được khảo sát kỳ vọng tăng số lượng nhân viên trong năm 2010 với tỉ lệ 60%, Brazil 59%, Bostwana 50%, Úc và Ấn Độ 47%.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
VN dẫn đầu thị trường DN gia tăng tuyển dụng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO