Go Green – Hành trình vì một môi trường xanh

HÀ CÚC| 15/09/2008 03:52

Môi trường đã, đang và luôn là vấn đề nóng bỏng mang tính toàn cầu. Hiện tượng Trái đất nóng lên, suy thoái tài nguyên, ô nhiễm không khí, thảm họa và thiên tai... là hậu quả của những hành vi không đúng đắn của con người đối với môi trường. Ở Việt Nam, sự phát triển kinh tế đã làm gia tăng tình trạng ô nhiễm môi trường, trong khi đó, sự hiểu biết của người dân lại chưa đủ để bảo vệ được màu xanh cho đất.

Go Green – Hành trình vì một môi trường xanh

Môi trường đã, đang và luôn là vấn đề nóng bỏng mang tính toàn cầu. Hiện tượng Trái đất nóng lên, suy thoái tài nguyên, ô nhiễm không khí, thảm họa và thiên tai... là hậu quả của những hành vi không đúng đắn của con người đối với môi trường. Ở Việt Nam, sự phát triển kinh tế đã làm gia tăng tình trạng ô nhiễm môi trường, trong khi đó, sự hiểu biết của người dân lại chưa đủ để bảo vệ được màu xanh cho đất.

Đây cũng là thực trạng chung ở nhiều nơi trên thế giới, vì thế, Toyota đang xúc tiến chương trình toàn cầu với nhiều hình thức khác nhau. Tại Việt Nam, các hoạt động “xanh hóa” thân thiện với môi trường được thực hiện cụ thể và toàn diện. Và chương trình Hành trình xanh - Go Green đã ra đời để kết hợp những cá nhân, đặc biệt là của giới trẻ, cùng hành động vì một Việt Nam xanh.

Chương trình Hành trình xanh - Go Green do Tổng cục Bảo vệ Môi trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo (MOET) và Công ty ô tô Toyota (TMV) phối hợp thực hiện. Đây là chương trình mang tính chiến lược, tổng thể và bền vững. Giai đoạn đầu của Hành trình xanh sẽ kéo dài 3 năm (2008 - 2011).

Với 3 mục tiêu: nâng cao nhận thức của cộng đồng về vấn đề bảo vệ môi trường, đóng góp để ngăn chặn và giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường, hỗ trợ các cá nhân và tập thể bị ảnh hưởng bởi các vấn đề môi trường; Go Green sẽ là cầu nối liên kết chặt chẽ và có hệ thống giữa các hoạt động bảo vệ môi trường của TMV với các tổ chức, các nhóm tình nguyện viên tâm huyết trong việc bảo vệ môi trường tại Việt Nam.

Mở đầu cho chuỗi hoạt động của chương trình là sự phối hợp với Trung tâm Giáo dục thiên nhiên (ENV) để tổ chức các khóa tập huấn về giáo dục truyền thông môi trường cho các cán bộ Vườn quốc gia (VQG) và các Khu bảo tồn thiên nhiên (KBTTN) tại VQG Tam Đảo, đồng thời hỗ trợ nhân rộng mô hình giáo dục bảo vệ môi trường ở 6 VQG/KBTTN trong cả nước.

Go Green sẽ hỗ trợ dự án ứng dụng triển khai 25 cụm máy phát điện chạy bằng biogas tại khu vực miền Trung, mở rộng mô hình làng sinh thái, hỗ trợ chương trình trường học thân thiện của MOET, đóng góp xây dựng khu sinh thái công cộng, tổ chức cuộc thi thời trang Go Green...

Tiếp theo là sự ra đời của CLB Go Green - Hành trình xanh vào đầu tháng 8 vừa qua. Có mặt trong lễ ra mắt của CLB, sống trong bầu không khí đầy nhiệt huyết của các bạn trẻ, GS.TS Nguyễn Lân Dũng, cố vấn của CLB nhận định: “Chương trình có hai vốn quý. Một là sự hỗ trợ của TMV để có kinh phí ban đầu tổ chức các hoạt động; hai là sự nhiệt tình của các bạn trẻ, sẵn sàng làm những việc vì môi trường một cách không vụ lợi”.

Với hai vốn quý ấy, dự kiến chỉ trong một năm, CLB sẽ tổ chức các hoạt động như thời trang, tìm hiểu kiến thức, phong trào “Dùng túi giấy”, các khóa đào tạo và truyền thông, hợp tác với các CLB tình nguyện viên môi trường khác.

Trang web www.gogreen.com.vn cũng được mở ra để các “cư dân mạng yêu màu xanh” có thể trao đổi thông tin, thảo luận và đưa ra các ý tưởng bảo vệ môi trường. Chương trình sẽ thực hiện các bộ phim truyền hình mini mang thông điệp bảo vệ môi trường cho cộng đồng.

Lý giải vì sao TMV lại dành số tiền không nhỏ trong 3 năm để thực hiện dự án mang tính xã hội cao như vậy, Tổng giám đốc TMV, ông Nobuhiko Murakami cho biết: “Từ khi thành lập đến nay, Toyota Việt Nam lấy phương châm đóng góp tích cực cho sự phát triển của xã hội làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động. Vì thế, bên cạnh việc không ngừng ứng dụng những công nghệ thân thiện với môi trường trong sản xuất và nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường cho đội ngũ nhân viên, TMV còn xác định mục tiêu đóng góp tích cực cho việc bảo vệ môi trường trong tất cả hoạt động xã hội của mình. Và chuỗi hoạt động mang tên Hành trình xanh một lần nữa đã khẳng định cam kết phát triển bền vững của TMV tại Việt Nam”.

Đánh giá cao về chương trình, MOET cũng kỳ vọng kết quả của chương trình sẽ rèn luyện kỹ năng sống, tính tích cực trong lối sống hướng tới việc bảo vệ môi trường của học sinh - sinh viên.

HÀ CÚC

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Go Green – Hành trình vì một môi trường xanh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO