De Heus khánh thành nhà máy thức ăn chăn nuôi tại Vĩnh Long

Y.N| 21/04/2016 04:40

De Heus vừa khánh thành nhà máy thức ăn chăn nuôi Vĩnh Long 2 tại huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long. Đây là nhà máy thứ 7 của De Heus tại Việt Nam.

De Heus khánh thành nhà máy thức ăn chăn nuôi tại Vĩnh Long

De Heus vừa khánh thành nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi Vĩnh Long 2 tại huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long. Đây là nhà máy thứ 7 của De Heus tại Việt Nam.

Buổi lễ có sự tham dự của ông Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, ông Simon van der Burg, Ngài Tổng Lãnh Sự Lãnh sự quán Hà Lan tại Tp.HCM, ông Co de Heus, Giám Đốc Điều Hành Tập Đoàn De Heus.

Với tổng số vốn đầu tư hơn 30 triệu USD cho công suất 250.000 tấn/năm (giai đoạn 1), được xây dựng với công nghệ máy móc sản xuất hiện đại, đảm bảo chất lượng cám ổn định, nhà máy sẽ góp phần nâng tổng công suất của De Heus Việt Nam đạt 1.000.000 tấn/năm.

Bên cạnh đó, Vĩnh Long 2 là nhà máy đầu tiên có cảng đường sông, giúp kacsh hàng tiết kiệm chi phí vận chuyển nguyên liệu thô và thành phẩm giữa Việt Nam, Campuchia và khu vực sông Mekong.

Đây cũng là bước đi chiến lược trong tham vọng đóng góp hơn vào sự phát triển của nền nông nghiệp Việt Nam của De Heus. Cùng với việc khánh thành nhà máy Vĩnh Long 2, Việt Nam được chọn là trung tâm điều hành chính thức của De Heus toàn khu vực châu Á. 

>Thị trường thức ăn chăn nuôi: Cuộc đua 3F

>Thức ăn chăn nuôi đuối trên "sân nhà"

>Thị trường thức ăn chăn nuôi: "Gà nội ăn bắp Mỹ”

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
De Heus khánh thành nhà máy thức ăn chăn nuôi tại Vĩnh Long
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO