Toàn cảnh

Giao lưu văn hóa Việt - Hàn tại “Làng Việt Nam” ở Hàn Quốc

Kim Ngân 25/08/2025 - 14:20

Ngày 24/8, sự kiện “Giao lưu toàn cầu Hàn Quốc - Việt Nam” đã diễn ra trang trọng tại khu di tích Chunghyodang, xã Bongseong, huyện Bonghwa, tỉnh Bắc Gyeongsang, nơi lưu giữ các dấu tích dòng họ Lý Việt Nam trên bán đảo Triều Tiên.

Sự kiện do huyện Bonghwa phối hợp cùng Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Dòng họ Lý Việt Nam tại Hàn Quốc tổ chức, nhằm thúc đẩy giao lưu văn hóa và củng cố quan hệ hợp tác giữa chính quyền địa phương và nhân dân hai nước.

Các hoạt động nổi bật gồm lễ cất nóc Trung tâm Cộng đồng, Lễ an vị tượng Vua Lý Thái Tổ và Ngày Văn hóa Việt Nam. Sự kiện thu hút khoảng 800 đại biểu, trong đó có Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam Hồ An Phong, các quan chức Hàn Quốc, lãnh đạo huyện Bonghwa, Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Busan Đoàn Phương Lan, cùng đông đảo cộng đồng người Việt sinh sống, học tập, làm việc tại Hàn Quốc.

lang-viet-nam-Han Quoc
Các đại biểu ký tên lên ngói để cất nóc Trung tâm Cộng đồng tại Bonghwa. Ảnh: TTXVN

Không gian “Làng Việt Nam” tại Bonghwa rực rỡ với tà áo dài, nón lá truyền thống trong chương trình phát động phụ nữ Việt mặc áo dài, kết hợp biểu diễn nghệ thuật và giới thiệu ẩm thực Việt Nam. Đây thực sự là ngày hội văn hóa mang đậm bản sắc Việt giữa lòng Hàn Quốc.

Phát biểu tại sự kiện, ông Park Hyeon Guk - Chủ tịch huyện Bonghwa khẳng định, nơi đây chính là quê hương thứ hai của hậu duệ Hoàng triều nhà Lý. Việc tổ chức loạt sự kiện trọng điểm lần này được kỳ vọng là khởi đầu cho một chương mới trong quan hệ hữu nghị Việt - Hàn, đặc biệt hướng tới hiện thực hóa dự án Thung lũng K - Việt Nam, không gian kết nối văn hóa, truyền thống và tương lai giữa hai dân tộc.

Thứ trưởng Hồ An Phong cho rằng, việc khánh thành Trung tâm Cộng đồng và an vị tượng Vua Lý Thái Tổ không chỉ góp phần làm sống dậy những ký ức lịch sử thiêng liêng mà còn mở ra không gian văn hóa giao lưu mới, đầy sức hút cho cả người dân Hàn Quốc, du khách quốc tế và cộng đồng Việt kiều tại đây.

Đại sứ Vũ Hồ nhấn mạnh, cách đây hơn một thiên niên kỷ, Lý Công Uẩn, tức Lý Thái Tổ đăng cơ khai sáng triều Lý, đặt nền móng cho Thăng Long - Hà Nội ngàn năm văn hiến. Hơn hai thế kỷ sau, Hoàng tử Lý Long Tường sang Goryeo - bán đảo Triều Tiên đã tạo nhịp cầu đầu tiên kết nối hai dân tộc. Dòng họ Lý Hoa Sơn - hậu duệ của Hoàng tử vẫn hiện diện tại xã Bongseong với 7 hộ gia đình, là minh chứng sống động cho sự giao thoa lịch sử bền bỉ giữa hai dân tộc.

lang-viet-nam-Han Quoc 1
Nghi thức dâng hoa an vị tượng đài Vua Lý Thái Tổ. Ảnh: TTXVN

Trong không khí trang nghiêm, tượng đài Vua Lý Thái Tổ được an vị tại vị trí trung tâm “Làng Việt Nam”, trở thành biểu tượng của tình bạn, sự tin cậy và khát vọng hướng tới tương lai thịnh vượng chung của hai nước.

Cùng với đó, Trung tâm Cộng đồng được thiết kế lấy cảm hứng từ kiến trúc truyền thống Việt - Hàn, trên khu đất rộng 370m² với kinh phí đầu tư 1,4 tỷ won (khoảng 1 triệu USD) sẽ đi vào hoạt động từ tháng 9/2025. Trung tâm có đầy đủ không gian hội họp, phòng khách, bếp ăn tập thể, là nơi tổ chức các hoạt động hỗ trợ, kết nối cộng đồng đa văn hóa tại địa phương.

Chính quyền Bonghwa dự kiến tiếp tục đầu tư 200 tỷ won (hơn 144 triệu USD) đến năm 2033 để phát triển Thung lũng K - Việt Nam trên diện tích gần 119.000m². Đây sẽ là trung tâm văn hóa - lịch sử - du lịch tích hợp, mang tính biểu tượng trong quan hệ hợp tác Hàn - Việt.

Không chỉ là dịp tôn vinh lịch sử và cội nguồn, sự kiện còn góp phần lan tỏa tình hữu nghị bền vững, gắn kết cộng đồng, thúc đẩy giao lưu nhân dân và làm sâu sắc hơn mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc trong thời kỳ mới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Giao lưu văn hóa Việt - Hàn tại “Làng Việt Nam” ở Hàn Quốc
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO