Sân bay Suvarnabhumi: Không lo bị quá tải

ANH NGUYỄN| 04/12/2015 06:33

Nếu Thái Lan là điểm đến trong mùa du lịch cuối năm 2015, mừng năm mới 2016 thì nên chọn hãng bay với ngày giờ bay, thời điểm cất cánh, hạ cánh "lý tưởng" nhất để tránh tình cảnh sân bay chật kín hành khách.

Sân bay Suvarnabhumi: Không lo bị quá tải

Nếu Thái Lan là điểm đến trong mùa du lịch cuối năm 2015, mừng năm mới 2016 thì nên chọn hãng bay với ngày giờ bay, thời điểm cất cánh, hạ cánh "lý tưởng" nhất để tránh tình cảnh sân bay chật kín hành khách.

Đọc E-paper

Hoạt động hồi mùa Thu năm 2006 với khả năng xử lý 45 triệu lượt hành khách/năm, nhưng trong thời gian 12 tháng tính đến cuối tháng 9/2015, sân bay lớn nhất Thái Suvarnabhumi đã đón và tiễn 52,4 triệu lượt hành khách.

Mùa cao điểm du lịch Thái Lan đã bắt đầu từ dịp lễ Loi Krathong ngày 25/11 vừa qua và sẽ chỉ kết thúc vào ngày 26/3/2016.

Ngày 11/11/2015, vị khách ngoại quốc thứ 25 triệu đến đất nước Thái Lan du lịch đã được đón tiếp thật nồng ấm tại Sân bay Quốc tế Suvarnabhumi, ngoại ô Bangkok.

Vì vậy, Tổng cục Du lịch Thái Lan tin tưởng vào cuối tháng 12 tới, tổng lượng khách nước ngoài thăm Thái Lan trong năm 2015 có thể đạt 30 triệu, nhiều hơn 1,2 triệu khách so với mục tiêu 28,8 triệu khách.

Giới quản lý Sân bay Suvarnabhumi dự kiến lượng hành khách qua lại sẽ tăng 20% trong thời gian 6 tháng tới, mỗi ngày xử lý khoảng 160.000 hành khách (nhiều nhất là khách đến từ Hong Kong và Singapore).

Trong mùa cao điểm du hành - hàng không này, Suvarnabhumi sẽ đón thêm ba hãng hàng không mới, gồm: Hãng Hàng không Trùng Khánh (Trung Quốc), Eurowings (bay đến từ Cologne Đức), Mega Maldives Airlines (đến từ Male, Maldives).

Ngoài ra, hãng bay liên doanh Thai Vietjet Air cũng mở rộng mạng lưới đường bay. Đáng kể là riêng Hãng Emirates Airline, từ đầu tháng 12/2015, mỗi ngày có 4 chuyến bay Dubai-Bangkok khai thác bằng máy bay A380 với một chiếc A380 có thiết kế đặc biệt cho 615 hành khách (58 ghế hạng thương gia và 557 ghế hạng phổ thông).

Hiện nay, có rất nhiều hãng bay chính thống lẫn hãng vé rẻ ngày ngày cung ứng nhiều chuyến bay nối kết Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng với Bangkok.

Và không phải tất cả mọi hãng đến đến và đi từ Suvarnabhumi mà còn từ sân bay Don Mueang.

Tuy đã 101 tuổi nhưng Don Mueang nay là một "căn cứ" hùng hậu của vô số những chuyến bay của các hãng bay giá vé rẻ với khả năng đón tiếp 29 triệu lượt hành khách/năm. Tuy quá tải nhưng Suvarnabhumi lại được khen ở lĩnh vực công nghệ thời @.

Cụ thể là sau khi nghiên cứu thực tế ở trên 130 sân bay, website Rottenwifi.com đã vinh danh Suvarnabhumi là sân bay có dịch vụ Wi-Fi nhanh nhất thế giới với vận tốc 41,45 Mb/giây (sau thủ tục đăng ký nhanh gọn, hành khách được 2 giờ sử dụng miễn phí).

>Sử dụng phòng chờ sang trọng tại sân bay

>Năm 2014, Mỹ thu gần 700 ngàn USD bị "bỏ quên" ở sân bay

>Sân bay Kansai: Không lo thất lạc hành lý

>10 sân bay tốt nhất thế giới 2015

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Sân bay Suvarnabhumi: Không lo bị quá tải
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO