Những đường bay mới năm 2019

NGUYỄN LĨNH| 10/02/2019 09:00

Bầu trời Việt Nam và đặc biệt là khu vực miền Trung ngày càng thu hút nhiều cánh chim sắt hơn bao giờ hết. Trong năm 2019 sẽ có nhiều đường bay quốc tế mới được khai mở tại Việt Nam.

Những đường bay mới năm 2019

B787 Dreamliner của All Nippon Airways

All Nippon Airways

Không chỉ là hãng bay đầu tiên nhận về khai thác thương mại loại máy bay hiện đại B787 Dreamliner từ tháng 9/2011, All Nippon Airways (ANA, Nhật Bản) còn làm chủ đội 787 rất hùng hậu với các kiểu 787-8 và 787-9.

Đến tháng 3/2019, ANA sẽ trở thành hãng thứ 2 trên thế giới khai thác đủ 3 kiểu máy bay của dòng 787, khi nhận về chiếc 787-10. Đáng chú ý là từ giữa tháng 2/2019, ANA đã có thêm đường bay mới non-stop nối Tokyo với Vienna bằng B787-9 (215 ghế, trong đó có 48 ghế hạng thương gia).

Điều đáng mừng hơn cho hành khách bay với hãng từ Việt Nam là bắt đầu từ tháng 7/2019, chặng bay nối liền TP.HCM với sân bay quốc tế Narita (Tokyo) sẽ được ANA khai thác bằng máy bay B787 với 240 ghế, áp dụng cho chuyến bay buổi sáng mang số hiệu NH834. Chuyến bay buổi tối vẫn sử dụng máy bay B767-300ER.

Bangkok Airways

Ngày 18/1, Hãng bay hoạt động theo mô hình “Boutique Airlines”(cửa hàng nho nhỏ, nhưng là chủ đầu tư, điều hành và khai thác sân bay trên đảo Samui) này đã nhận về thêm chiếc Airbus A319.

Hiện nay, đội máy bay của Bangkok Airways gồm 4 chiếc cánh quạt ATR 72-500, 11 chiếc cánh quạt ATR 72-600, 16 chiếc A319 và 9 chiếc A320. Chiếc máy bay A319 mới với thiết kế 144 ghế này sẽ hữu dụng ở các đường bay nội địa Thái Lan (Bangkok đi Chiang Mai, Phuket, Koh Samui, Krabi) và các đường bay ngắn khu vực (Yangon, Mandalay, Siem Reap, Phnom Penh), Mumbai, Đà Nẵng... 

Nhận thêm máy bay, Bangkok Airways có điều kiện khai trương thêm đường bay mới. Cụ thể là đường bay Bangkok - Cam Ranh kể từ ngày 25/1, với tần suất 4 chuyến/tuần vào các ngày thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và Chủ nhật, có thời gian bay đến và bay đi  rất thuận tiện. Theo đó, chuyến bay PG994 khởi hành từ sân bay quốc tế Cam Ranh lúc 12g55 và hạ cánh xuống sân bay quốc tế Suvarnabhumi lúc 14g40; chuyến bay PG993 rời Bangkok lúc 10g20 và hạ cánh tại Cam Ranh lúc 12g5. 

Đây là hãng bay duy nhất khai thác chuyến bay thẳng có lên lịch từ Thái Lan - Nha Trang và làm phong phú thêm các đường bay đến Việt Nam của Hãng, gồm Bangkok - Đà Nẵng; Bangkok - Phú Quốc và Chiang Mai - Hà Nội. Bangkok Airways đã được OAG xếp hạng 5 trong danh sách 20 Hãng bay đúng giờ nhất thế giới năm 2018 với chỉ số 87%. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Những đường bay mới năm 2019
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO