Đà Nẵng đón thêm nhiều chuyến bay mới

D. NGUYỄN| 21/10/2015 06:31

Từ nay đến cuối tháng 12, sân bay quốc tế Đà Nẵng sẽ đón nhận thêm nhiều chuyến bay lên lịch hằng tuần của ba hãng hàng không giá vé rẻ...

Đà Nẵng đón thêm nhiều chuyến bay mới

Không còn là một sân bay hiu quạnh với vài ba chuyến bay mỗi ngày như cách nay hơn một thập niên, sân bay quốc tế Đà Nẵng hiện là sân bay tấp nập thứ ba ở Việt Nam.

Đọc E-paper

Từ nay đến cuối tháng 12, sân bay này sẽ đón nhận thêm nhiều chuyến bay lên lịch hằng tuần của ba hãng hàng không giá vé rẻ, gồm: ngày 25/10, Jin Air khai trương đường bay Incheon Seoul - Đà Nẵng; ngày 27/11, Jetstar Asia khai trương đường bay Singapore - Đà Nẵng và ngày 2/12,  Jeju Air khai trương đường bay Incheon Seoul - Đà Nẵng.

* Jin Air là hãng vé rẻ trực thuộc Hãng Hàng không Quốc gia Hàn Quốc (Korean Air). Sau vài năm đầu chỉ bay nội địa, nay Jin Air (ký hiệu LJ) đã chuyển sang khai thác nhiều tuyến bay khu vực và Đà Nẵng trở thành điểm bay đến hằng ngày của Hãng kể từ ngày 25/10 tới đây.

Chuyến bay LJ059 rời Sân bay quốc tế Incheon, thủ đô Seoul lúc 21h10 và đến Sân bay quốc tế Đà Nẵng (ký hiệu DAD) lúc 0h15. Một tiếng sau đó, chuyến bay LJ60 của Jin Air rời Đà Nẵng lúc 1h15, bay trở về Incheon hạ cánh lúc 7h25 sáng.

Đây là đường bay kéo dài 4 tiếng, khai thác bằng máy bay Boeing 737-800. Ngoài ra, đến ngày 1/12, Hãng sẽ khai trương thêm đường bay đến Hà Nội, cũng khởi hành từ Incheon, Seoul với tần suất mỗi ngày một chuyến.

* Đầu năm 2015, Jeju Air (ký hiệu 7C) đã mừng sinh nhật thứ 10 với bảng thành tích đáng kể. Đó là khai thác nhiều đường bay hải ngoại (20) hơn đường bay nội địa (chỉ có 4).

Số đường bay nước ngoài sẽ tiếp tục tăng thêm khi Jeju Air bắt đầu phục vụ thị trường Seoul - Đà Nẵng kể từ ngày 2/12.

Mỗi ngày, chuyến bay 7C2903 sẽ rời sân bay Incheon lúc 21h30 và đến sân bay Đà Nẵng lúc 0h35 ngày hôm sau. Chuyến bay 7C2904 cất cánh khỏi Đà Nẵng lúc 1h30 và hạ cánh xuống Incheon lúc 7h50 sáng.

Hiện hãng vé rẻ lớn nhất Hàn Quốc này đã có đường bay nối kết hai thủ đô Seoul và Hà Nội. Mọi chuyến bay của Hãng đều khai thác bằng máy bay Boeing 737-800 với 189 ghế đồng hạng phổ thông.

Kế hoạch phát triển của Jeju Air đến năm 2010 khai thác đội 40 chiếc máy bay, tức 20 chiếc nhiều hơn hiện nay, doanh thu đạt 1,5 ngàn tỷ won (khoảng 1,38 tỷ USD).

* Trong khi Jetstar Pacific (Việt Nam) đã mở đường bay từ Đà Nẵng đi Macau thì kể từ ngày 27/11, Jetstar Asia (Singapore) sẽ có thêm đường bay nối kết Singapore với Đà Nẵng. Hãng vé rẻ này sẽ cung ứng mỗi tuần ba chuyến bay bằng máy bay Airbus A320 với 180 ghế.

Sân bay quốc tế Đà Nẵng hiện là sân bay lớn thứ ba của Việt Nam, trung bình mỗi ngày xử lý 150 chuyến bay nội địa và quốc tế, 15.000 hành khách và khoảng 50 tấn hàng hóa.

Có 15 hãng hàng không Hàn Quốc, Hong Kong, Trung Quốc, Đài Loan, Lào, Singapore, Malaysia hiện có đường bay đến Đà Nẵng. Dự kiến đến cuối năm 2015, sân bay đón tiếp 6 triệu lượt hành khách, tăng 1 triệu so với năm 2015.

Theo kế hoạch, chương trình mở rộng, xây thêm nhà ga hành khách sẽ hoàn tất vào năm 2017 với khả năng đón nhận 10 triệu hành khách/năm.

>Sử dụng phòng chờ sang trọng tại sân bay

>Năm 2014, Mỹ thu gần 700 ngàn USD bị "bỏ quên" ở sân bay

>Sân bay Kansai: Không lo thất lạc hành lý

>10 sân bay xuất sắc nhất thế giới năm 2015

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Đà Nẵng đón thêm nhiều chuyến bay mới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO