Bảo tàng chứng tích chiến tranh

01/03/2010 08:53

Với 14.613 hiện vật, 6.089 hình ảnh tư liệu Bảo tàng đã và đang góp phần giới thiệu về chứng tích tội ác và hậu quả chiến tranh...

Bảo tàng chứng tích chiến tranh

Nằm trong hệ thống các Bảo tàng Việt Nam và hệ thống Bảo tàng Vì hòa bình thế giới, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh (địa chỉ: 28 Võ Văn Tần, Quận 3) trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, được thành lập vào ngày 4/9/1975, với tên gọi ban đầu là “Nhà Trưng bày Tội ác Mỹ - Ngụy”.

Ngày 10/11/1990 đổi tên thành “Nhà Trưng bày Tội ác Chiến tranh Xâm lược”. Đến ngày 4/7/1995, chính thức mang tên “Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh”.

Với 14.613 hiện vật, 6.089 hình ảnh tư liệu Bảo tàng đã và đang góp phần giới thiệu về chứng tích tội ác và hậu quả chiến tranh mà các thế lực xâm lược đã gây ra đối với Việt Nam.

Hiện Bảo tàng có 8 chuyên đề trưng bày thường xuyên về tội ác và hậu quả chiến tranh xâm lược, cùng nhiều bộ triển lãm chuyên đề lưu động phục vụ tại các địa phương trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, Bảo tàng còn thường xuyên tổ chức các buổi giao lưu với các cựu tù, cựu chiến binh, nạn nhân chất độc da cam với khách tham quan có yêu cầu.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Bảo tàng chứng tích chiến tranh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO