Toàn cảnh

Du lịch Việt Nam phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch Covid-19

Ngọc Nga 01/08/2025 - 09:02

Chiều 31/7, Phó thủ tướng Mai Văn Chính - Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch đã chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành và địa phương, nhằm đánh giá toàn diện kết quả phục hồi của ngành du lịch cũng như đề xuất các giải pháp chiến lược để phát triển du lịch bền vững trong bối cảnh mới.

Sau thời gian bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi đại dịch Covid-19, du lịch Việt Nam đang chứng kiến sự phục hồi ấn tượng cả về quy mô lẫn chất lượng. Trong 6 tháng đầu năm 2025, ngành du lịch đã đón gần 10,7 triệu lượt khách quốc tế, tăng 20,7% so với cùng kỳ năm trước và đạt 49% kế hoạch cả năm. Cùng với đó, 77,5 triệu lượt khách nội địa cũng được ghi nhận, tăng 8,5%, đóng góp tổng thu hơn 518.000 tỷ đồng, tương đương 53% mục tiêu năm.

Tăng trưởng về lượng và chất

Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định 1532/QĐ-TTg ngày 15/7/2025 về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch, thể hiện quyết tâm chính trị cao đối với ngành du lịch - một trụ cột kinh tế mũi nhọn. Báo cáo tại cuộc họp cho thấy, ngành du lịch đã có những bước tăng trưởng mạnh mẽ về cả lượng khách lẫn chất lượng dịch vụ nhờ vào sự phối hợp hiệu quả giữa các cấp, các ngành và các địa phương. Hoạt động liên kết vùng, hợp tác phát triển sản phẩm du lịch được đẩy mạnh, tạo sức lan tỏa trong toàn ngành.

ptt-nganh-du-lich.jpeg
Phó thủ tướng Mai Văn Chính chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành và địa phương về giải pháp chiến lược để phát triển du lịch bền vững. Ảnh: TTXVN

Các hoạt động xúc tiến, quảng bá được triển khai một cách sáng tạo và hiệu quả, như chương trình giới thiệu du lịch - điện ảnh Việt Nam tại Hollywood (Mỹ), hay quảng bá du lịch qua điện ảnh tại Liên hoan phim Cannes (Pháp). Việt Nam hiện là một trong ba điểm đến có tốc độ tăng trưởng khách quốc tế cao nhất Đông Nam Á. Lượng tìm kiếm thông tin về du lịch Việt Nam liên tục đứng trong nhóm đầu thế giới, tăng từ vị trí thứ 11 lên thứ 6.

Bên cạnh những kết quả đáng ghi nhận, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng cho rằng vẫn còn nhiều vấn đề cần được cải thiện. Sự nhận thức không đồng đều giữa các địa phương về vai trò kinh tế mũi nhọn của du lịch là một trong những rào cản. Các hình thức xúc tiến du lịch vẫn còn lặp lại, thiếu tính đột phá. Nhiều sản phẩm du lịch chưa thực sự chạm đến cảm xúc, trải nghiệm sâu sắc của du khách.

Ngoài ra, vấn đề hạ tầng phục vụ du lịch, đặc biệt là cảng biển du lịch còn nhiều bất cập. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Xuân Sang nhấn mạnh cần phát triển đồng bộ hạ tầng cảng biển và đa dạng hóa sản phẩm du lịch để tăng tỷ lệ khách đến theo đường biển - một tiềm năng vẫn chưa được khai thác hiệu quả.

Các bộ ngành liên quan cũng nêu rõ sự cần thiết của việc đầu tư phát triển nguồn nhân lực, tăng cường kiểm soát chất lượng tại các cơ sở lưu trú, xây dựng sàn giao dịch du lịch, và cải thiện chất lượng tour.

Định vị lại ngành du lịch Việt Nam

Phó thủ tướng Mai Văn Chính khẳng định, với kết quả phục hồi ấn tượng trong 6 tháng đầu năm 2025, ngành du lịch đã thể hiện vai trò then chốt trong nền kinh tế. Năm 2023, Việt Nam đã đón 12,6 triệu lượt khách quốc tế và phục vụ hơn 108 triệu lượt khách nội địa. Sang năm 2024, các con số tiếp tục tăng mạnh, cho thấy đà phục hồi vững chắc.

Để hướng tới mục tiêu đón 22-23 triệu lượt khách quốc tế và 120-130 triệu khách nội địa trong năm 2025, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành và địa phương cần đổi mới tư duy, định vị lại ngành du lịch Việt Nam trong giai đoạn mới. Trong đó, chú trọng khai thác tiềm năng khác biệt, lợi thế cạnh tranh của từng địa phương, nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và đa dạng của du khách.

Bo truong VH-TT-DL-nganh-du-lich
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng báo cáo tại cuộc họp. Ảnh: TTXVN

Ông yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp triển khai hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị về phát triển du lịch toàn diện, đồng thời cơ cấu lại thị trường du lịch, chuẩn bị cho giai đoạn phát triển mới. Đặc biệt, cần đẩy mạnh khai thác thị trường truyền thống song song với tiếp cận thị trường mới, tăng đầu tư vào nghiên cứu thị trường và đào tạo nhân lực chất lượng cao.

Một điểm nhấn quan trọng là yêu cầu hoàn thiện thể chế pháp luật du lịch, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển. Phó thủ tướng nhấn mạnh cần sửa đổi Luật Du lịch 2017, phân cấp mạnh hơn, giảm thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian và chi phí cho doanh nghiệp và du khách.

Trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu gay gắt, Phó thủ tướng nhấn mạnh du lịch Việt Nam cần phát triển theo hướng “xanh”, bền vững, lấy khách du lịch làm trung tâm, doanh nghiệp và người dân là chủ thể. Cần nắm bắt nhanh chóng các xu hướng du lịch mới, như du lịch số, du lịch wellness, du lịch sinh thái để kịp thời định hướng phát triển sản phẩm phù hợp.

Phó thủ tướng cũng yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước đổi mới phương thức điều hành, linh hoạt, sáng tạo và đồng hành sát sao cùng doanh nghiệp. Doanh nghiệp cần chủ động đổi mới tư duy, thiết kế sản phẩm mang giá trị gia tăng cao, khác biệt, giàu bản sắc để tạo sức hút bền vững với du khách trong nước và quốc tế.

tour-du-lich-sai-gon-le-304-2.jpg

“Với quyết tâm chính trị cao, sự đồng lòng từ Trung ương đến địa phương, từ cơ quan quản lý tới doanh nghiệp và người dân, du lịch Việt Nam hoàn toàn có cơ hội bứt phá. Chúng ta có thể khẳng định vị thế của Việt Nam là điểm đến hấp dẫn, an toàn, xanh và thân thiện trên bản đồ du lịch toàn cầu”, Phó thủ tướng Mai Văn Chính nhấn mạnh.

Những kết quả đạt được là minh chứng rõ ràng cho sức sống mãnh liệt của ngành du lịch Việt Nam. Trong thời gian tới, với định hướng đúng đắn và những giải pháp mạnh mẽ, ngành du lịch hoàn toàn có thể trở thành động lực phát triển kinh tế quan trọng, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước - con người Việt Nam ra thế giới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Du lịch Việt Nam phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch Covid-19
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO