Những tranh chân dung của cuộc thi tài Worth1000’s

LÊ BẢN/DNSGCT| 18/06/2013 04:37

Nếu các họa sĩ vĩ đại thời Phục hưng, cận đại hay các tên tuổi bất tử như van Gogh sống trong thời hiện đại và nhân vật trong tranh của họ là những ngôi sao điện ảnh, ca nhạc đang ăn khách nhất thì tranh chân dung họ vẽ sẽ như thế nào?

Những tranh chân dung của cuộc thi tài Worth1000’s

Nếu các họa sĩ vĩ đại thời Phục hưng, cận đại hay các tên tuổi bất tử như van Gogh sống trong thời hiện đại và nhân vật trong tranh của họ là những ngôi sao điện ảnh, ca nhạc đang ăn khách nhất thì tranh chân dung họ vẽ sẽ như thế nào? Đó là chủ đề một cuộc thi thú vị với kết quả là những bức chân dung hết sức thú vị, thậm chí ngộ nghĩnh và bất ngờ…

Đọc E-paper

Angelina Jolie và nguyên tác Chân dung một thiếu phụ của Rogier van der Weyden

Worth1000’s không phải là một cuộc thi vẽ tranh mà là một cuộc đua tài của những chuyên viên đồ họa sử dụng nhuần nhuyễn phần mềm Photoshop, tuy nhiên đó chỉ là điều kiện cần thiết, điều quan trọng hơn các thí sinh phải là người hiểu biết về hội họa cũng như tác phẩm của các bậc danh họa để có thể hình dung gương mặt ngôi sao đương thời nào phù hợp với khung cảnh, màu sắc và cả tâm trạng nhân vật mà họ sẽ “đóng vai” trong “tác phẩm mới”.

Leonard DiCaprio và chân dung tự họa của Vincent van Gogh

Trong số các tác giả hội họa được chọn có Rogier van der Weyden (1399-1464, họa sĩ người Flamant, chuyên vẽ tranh tôn giáo, nổi tiếng khắp châu Âu vào thế kỷ XV), họa sĩ Hà Lan Peter Paul Rubens (1577-1640, người khai sáng phong cách Baroque hoa mỹ, thịnh hành vào thế kỷ XVII), François Clouet (1510-1572, thuộc trào lưu hội họa Phục hưng Pháp, nổi tiếng với chân dung gia đình các vua chúa Pháp), Anne-Louis Girodet de Roussy-Trioson (1767-1824, con gái nhà danh họa người Pháp Jacque-Louis David, người mở đường cho phong trào Lãng mạn của hội họa phương Tây thế kỷ XVIII), Edouard Louis Dubufe (1819-1883, họa sĩ Pháp chuyên vẽ tranh đề tài tôn giáo và lịch sử nhưng để lại khá nhiều tranh chân dung), Jacques Louis David (1748-1825, họa sĩ Pháp theo trường phái Tân cổ điển, tác giả của nhiều bức tranh về đề tài lịch sử nổi tiếng)…, và tất nhiên không thể thiếu Vincent van Gogh, tác giả của những tranh chân dung và chân dung tự họa xuất sắc.

Nicole Kidman thành “người hầu gái” trong tranh Rubens

Về phía các ngôi sao màn bạc và âm nhạc đương đại, đó là những tên tuổi như Sean Connery, Nicole Kidman, Angelina Jolie, Leonard DiCaprio, Penelope Cruz, Drew Barrymore, Natalie Portman, Keanu Reeves, Robert Downey Jr., Liv Tyler, Amy Winehouse, Taylor Swift, Scarlett Johansson… và rất nhiều diễn viên, ca sĩ… được đông đảo công chúng ái mộ.

Scarlett Johansson thay thế chân dung Nữ hoàng Áo Eilsabeth trong tranh François Clouet

Họ đi vào tranh thật “ngọt” ngỡ như được chính các bậc danh họa vẽ chân dung vậy. Như Leonard DiCaprio trong một bức chân dung tự họa nổi tiếng của van Gogh, Natalie Portman trong tranh vẽ công chúa Pháp Hortense-de-Beauharnais (1783-1837, sau trở thành Nữ hoàng Hà Lan), Nicole Kidman trở thành “người hầu gái” trong tác phẩm của Peter Paul Rubens, Angelina Jolie hóa thân vào bức Chân dung một thiếu phụ của Rogier van der Weyden, “người sắt” Robert Downey Jr. thì thay thế khuôn mặt tự họa của Jacques Louis David…, đặc biệt nhất có lẽ là trường hợp Keanu Reeves bởi anh được thể hiện trong bức tranh Chân dung bà F của Edouard Louis Dubufe, có lẽ bởi khuôn mặt xinh trai và hơi nữ tính của tài tử này.

Gương mặt Keanu Reeves thay thế cho Chân dung bà F của Edouard Louis Dubufe

Cuộc tranh tài Worth1000’s vẫn đang tiếp diễn để tìm ra những người thắng giải.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Những tranh chân dung của cuộc thi tài Worth1000’s
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO