Các quốc gia nào có nhiều tỷ phú USD nhất thế giới năm 2021?

Khởi Vũ| 08/04/2021 08:00

Bất chấp đại dịch Covid-19 và các tác động tiêu cực của nó đối với nền kinh tế, hầu như mọi quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới đều có số lượng tỷ phú tăng thêm so với năm 2020.

Có thể nói, một năm qua là thời gian "ăn nên làm ra" của giới nhà giàu, khi số tỷ phú trên thế giới tăng xấp xỉ một phần ba so với năm 2020, trong bối cảnh hàng loạt doanh nghiệp IPO, giá cổ phiếu và các loại tiền mã hoá tăng chóng mặt. Cụ thể, theo thống kê của Forbes, số lượng tỷ phú năm nay ghi nhận tại hơn 70 quốc gia đạt kỷ lục là 2.755, so với 2.095 vào năm 2020. 

Hai mươi quốc gia và vùng lãnh thổ có nhiều tỷ phú nhất thế giới

Hai mươi quốc gia và vùng lãnh thổ có nhiều tỷ phú nhất thế giới

Trong số 660 tỷ phú tăng thêm này, có đến 493 cá nhân lần đầu vào bảng xếp hạng; đồng nghĩa, trong năm qua, cứ sau 17 giờ thì thế giới lại có thêm một tỷ phú. Một lần nữa, gần 50% trong số tỷ phú USD là công dân Mỹ hoặc Trung Quốc. Đồng thời, hai nền kinh tế này cũng chiếm vị trí thứ 1 và thứ 2 trong danh sách các quốc gia có nhiều tỷ phú nhất trên thế giới.

Tuy nhiên, gần như mọi quốc gia khác trên thế giới cũng có thêm nhiều tỷ phú mới trong năm nay. Chỉ duy nhất một nơi là quốc đảo St. Kitts và Nevis thuộc vùng Caribê có ít tỷ phú hơn. So với năm ngoái, tổng giá trị tài sản được các tỷ phú nắm giữ đã tăng hơn 60%, đạt 13.100 tỷ USD, so với 8.000 tỷ USD vào năm ngoái. Đồng thời, 86% tỷ phú trong bảng xếp hạng đều giàu hơn so với năm 2020.

Người giàu nhất thế giới năm nay tiếp tục là CEO Amazon Jeff Bezos, song khoảng cách của ông so với người ở vị trí thứ 2 là tỷ phú Elon Musk đã có sự thu hẹp. Dưới đây là 10 quốc gia và vùng lãnh thổ có nhiều tỷ phú USD nhất trên thế giới trong năm 2021.

1. Mỹ

Số lượng tỷ phú: 724

Tổng tài sản: 4.400 tỷ USD, tăng 1.500 tỷ USD so với năm 2020

Người giàu nhất: Jeff Bezos - CEO Amazon

Tổng tài sản: 177 tỷ USD

ca-c-quo-c-gia-na-o-co-nhie-u-2906-6713-

Mỹ vẫn là quốc gia có số lượng tỷ phú nhiều nhất trên thế giới, với 724 người, phá vỡ kỷ lục 615 cá nhân thiết lập vào năm ngoái. Dù vậy, khoảng cách giữa Mỹ và Trung Quốc đã được thu hẹp. Nhiều năm qua, cách biệt trong số lượng tỷ phú ở hai quốc gia này đã được thu hẹp, từ 283 năm 2018 xuống 227 vào năm 2019 và hiện chỉ còn 98.

2. Trung Quốc

Số lượng tỷ phú: 626 tỷ phú

Tổng tài sản: 2.500 tỷ USD, tăng 1.300 tỷ USD so với 2020

Người giàu nhất: Zhong Shanshan - Chủ tịch hãng nước đóng chai Nongfu Spring

Tổng tài sản: 68,9 tỷ USD

ca-c-quo-c-gia-na-o-co-nhie-u-7155-2150-

Kể từ tháng 3/2020, Trung Quốc đã có thêm 239 tỷ phú, nâng tổng số lên 626 người. Nếu thêm vào cả Hồng Kông (71) và Macao (1), tổng số tỷ phú của Trung Quốc đại lục sẽ là 698 tỷ phú, tăng so với mức 456 vào năm ngoái.

3. Ấn Độ

Số lượng tỷ phú: 140 tỷ phú

Tổng tài sản: 596 tỷ USD, tăng 283 tỷ USD so với 2020

Người giàu nhất: Mukesh Ambani - Chủ tịch Reliance Industries

Tổng tài sản: 84,5 tỷ USD

Một sự thay đổi đáng chú ý trong năm qua là việc Ấn Độ soán ngôi Đức để giành vị trí thứ 3 trong bảng xếp hạng này. Năm qua, Ấn Độ có thêm 19 tỷ phú mới - kỳ tích ngang bằng với Canada và chỉ xếp sau Mỹ, Trung Quốc và Đức. Tổng tài sản ròng của toàn bộ tỷ phú Ấn Độ là 596 tỷ USD, tăng 90% so với con số 313 tỷ USD của năm ngoái.

4. Đức

Số lượng tỷ phú: 136 tỷ phú

Tổng tài sản: 626 tỷ USD, tăng 179 tỷ USD so với 2020

Người giàu nhất: Beate Heister và Karl Albrecht Jr. - người thừa kế của cố tỷ phú Karl Albrech - đồng sáng lập chuỗi siêu thị lớn nhất nước Đức là Aldi

Tổng tài sản: 39,2 tỷ USD

Đức cũng là quốc gia có tỷ phú trẻ nhất thế giới, sau khi Kevin David Lehmann chính thức thừa kế 50% cổ phần của cha anh trong chuỗi cửa hàng dược phẩm drogerie markt.

5. Nga

Số lượng tỷ phú: 117 tỷ phú

Tổng tài sản: 584 tỷ USD, tăng 199 tỷ USD so với 2020

Người giàu nhất: Alexey Mordashov và gia đình - Chủ tịch Severstal

Tổng tài sản: 29,1 tỷ USD

Ca-c-quo-c-gia-na-o-co-nhie-u-6862-9089-

Hơn 80% tỷ phú Nga đều sinh sống tại thủ đô Moscow, và tất cả tỷ phú sinh sống tại nơi này đều là các tỷ phú tự thân.

6. Hồng Kông (Trung Quốc):

Số lượng tỷ phú: 71 tỷ phú

Tổng tài sản: 448 tỷ USD, tăng 148 tỷ USD so với 2020

Người giàu nhất: Li Ka-shing - Nhà sáng lập CK Hutchison Holdings

Tổng tài sản: 33,7 tỷ USD

Ca-c-quo-c-gia-na-o-co-nhie-u-2354-4446-

Khu vực châu Á - Thái Bình Dương vẫn dẫn đầu danh sách với kỷ lục 1.149 tỷ phú - nhiều hơn năm ngoái 370 người, phần lớn là do những người mới đến từ Trung Quốc và Ấn Độ.

7. Brazil

Số lượng tỷ phú: 65 tỷ phú

Tổng tài sản: 212 tỷ USD, tăng 85 tỷ so với 2019

Người giàu nhất: Jorge Paulo Lemann và gia đình - nhà đồng sáng lập công ty đầu tư 3G Capital

Tổng tài sản: 16,9 tỷ USD

8. Canada

Số lượng tỷ phú: 64 tỷ phú

Tổng tài sản: 231 tỷ USD, tăng 88 tỷ USD so với 2020

Người giàu nhất: David Thomson - Chủ tịch Thomson Reuters và gia đình

Tổng tài sản: 41,8 tỷ USD

ca-c-quo-c-gia-na-o-co-nhie-u-6687-5199-

So với năm ngoái, Canada đã tăng 1 bậc trong bảng xếp hạng khi soán vị trí thứ 8 của Anh.

9. Anh

Số lượng tỷ phú: 56 tỷ phú

Tổng tài sản: 214 tỷ USD, tăng 61 tỷ USD so với 2020

Người giàu nhất: James Ratcliffe - Nhà sáng lập Công ty hóa chất Ineos

Tổng tài sản: 17 tỷ USD

10. Ý

Số lượng tỷ phú: 51 tỷ phú

Tổng tài sản: 205 tỷ USD, tăng 79 tỷ USD so với 2020

Người giàu nhất: Giovanni Ferrero - ông chủ Ferrero Group

Tổng tài sản: 35,1 tỷ USD

ca-c-quo-c-gia-na-o-co-nhie-u-1215-3455-

Năm nay, Ý lọt vào nhóm 10 quốc gia có nhiều tỷ phú nhất với 51 người, đánh bật Pháp - nơi đã rơi xuống vị trí thứ 15.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Các quốc gia nào có nhiều tỷ phú USD nhất thế giới năm 2021?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO