Doanh nghiệp với Nghị quyết 02/NQ-CP

PHAN LÊ -X.L ghi| 14/03/2013 00:02

Trọng tâm của Nghị quyết 02/NQ-CP (Nghị quyết 02) ngày 7/1/2013 của Chính phủ hướng đến hai vấn đề: Giải quyết hàng tồn kho, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp (DN), thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, phát triển thị trường và giải quyết nợ xấu. Tuy nhiên, các DN cho rằng Nghị quyết cần phải được thực hiện triệt để thì mới cứu được DN.

Doanh nghiệp với Nghị quyết 02/NQ-CP

Trọng tâm của Nghị quyết 02/NQ-CP (Nghị quyết 02) ngày 7/1/2013 của Chính phủ hướng đến hai vấn đề: Giải quyết hàng tồn kho, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp (DN), thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, phát triển thị trường và giải quyết nợ xấu. Tuy nhiên, các DN cho rằng Nghị quyết cần phải được thực hiện triệt để thì mới cứu được DN.

Đọc E-paper

Ông Lê Trung Hoan - Giám đốc Công ty May Tấn Minh, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp quận Tân Bình:Giải pháp về thuế, phí chưa thực sự giúp doanh nghiệp:

- Đứng về phía DN nói riêng và ngành dệt may nói chung, tôi nhận thấy việc áp dụng thuế suất thuế TNDN 20% từ ngày 1/7/2013 đối với các DN có quy mô nhỏ và vừa, hay gia hạn 6 tháng đối với thuế TNDN phải nộp quý I và 3 tháng đối với thuế TNDN phải nộp quý II và quý III năm 2013; gia hạn 6 tháng đối với thuế GTGT phải nộp của tháng 1, tháng 2, tháng 3/2013 theo Nghị quyết 02 có vẻ như là chính sách tạo ra nhiều hướng mở: giãn, giảm thuế, phí cho các DN sản xuất, kinh doanh.

Tuy nhiên, nếu xét kỹ thì giải pháp này chưa có tác dụng thực sự trong việc tháo gỡ khó khăn cho DN. Vì thuế vẫn phải nộp, chỉ khác trước là được gia hạn cho nộp trễ hơn mà thôi, nên nợ vẫn hoàn nợ! Trong khi vấn đề của DN là vốn, vay vốn đã khó, lãi suất ngân hàng càng gây khó khăn hơn.

Do đó, bên cạnh việc xem xét thuế, phí, Nghị quyết 02 cần mở rộng hơn về các mặt lãi suất, điều kiện để DN tiếp cận nguồn vốn vay nhằm cải thiện trang thiết bị, máy móc, tạo cơ hội giúp DN đẩy mạnh sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

Ông Nguyễn Phương Nam - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư ROBOT, Chủ tịch Hội Doanh nhân Trẻ TP.HCM: Nên giảm, giãn thêm các loại phí khác ngoài thuế

- Việc gia hạn thời gian nộp thuế TNDN, thuế GTGT hay giảm thuế TNDN xuống còn 20%... được nhấn mạnh ở Nghị quyết 02 thực tế chỉ có hiệu quả trong giai đoạn hiện thời, chứ không phải là giải pháp thúc đẩy DN phát triển kinh doanh, đẩy mạnh sản xuất. Tuy nhiên, đối với các DN làm ăn tốt, có lợi nhuận thì việc giảm thuế TNDN dù chỉ 5% cũng giúp kích thích được thị trường.

Vì đây sẽ là khoản tiền DN có thể bù đắp cho việc kinh doanh thay vì phải đóng vào ngân sách nhà nước. Chính phủ đặt vấn đề giải quyết hàng tồn kho, tháo gỡ khó khăn cho DN là tốt, nhưng cũng cần tạo mức cân đối giữa lãi suất công bố và lãi vay thực tế tại các tổ chức tín dụng.

Cụ thể, khi mức lãi vay ngân hàng được công bố là 15%/năm thì thực tế vẫn có DN được vay với lãi suất 8%/năm. Dù không nhiều DN được vay với mức lãi suất này nhưng cũng cần phải có sự tương đối giữa các mức lãi suất.

Bên cạnh đó, các loại phí, thuế khác như phí vận chuyển, dịch vụ... nên giảm, còn các khoản phí phải thu khác chưa thu thì nên tạm dừng thu để DN có điều kiện hoạt động tốt hơn.

Về tiếp cận vốn vay ngân hàng, thật ra điều kiện không khó, nhưng với các DN đang trong tình trạng có hàng tồn kho cần vay thêm để đáo hạn thì kiến nghị các NHTM cũng nên có cơ chế thông thoáng để thuận tiện hơn cho DN.

Ông Đặng Quốc Hùng - Công ty TNHH Thủ công Mỹ nghệ Kim Bôi, Phó chủ tịch Hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ TP.HCM: Ổn định chi phí đầu vào mới là điều đáng bàn

- Đối với các DN sản xuất, kinh doanh, ổn định chi phí đầu vào, như chi phí xăng, dầu, điện, dịch vụ.. luôn là vấn đề hàng đầu. Vì chi phí đầu vào cao sẽ đẩy giá thành lên cao, DN hạ giá bán sản phẩm bằng cách nào. Thế nên, để có thể đẩy mạnh việc giảm giá thành thì phải giảm được chi phí sản xuất. Chưa kể chi phí tăng tất yếu sẽ kéo theo lương tăng...

Thời điểm này, việc giảm thuế TNDN xuống 20% cũng không quan trọng, bởi DN làm ăn không có lãi thì dù thuế có giảm cũng không ảnh hưởng gì. Còn những DN làm ăn tốt lại vướng ở khâu báo cáo thuế, nhiều khoản phí không được áp dụng trong quá trình quyết toán thuế.

Do đó, bằng cách này hay cách khác, DN luôn bị cơ quan thuế theo dõi gắt gao việc khai báo thuế. Về gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, đối với các DN sản xuất, kinh doanh trong nước thì có thể tạm thời sử dụng linh hoạt đồng vốn, nhưng số tiền thuế GTGT phải nộp thực chất chỉ là khoản chênh lệch giữa thuế GTGT đầu vào và thuế GTGT đầu ra, nên số tiền này không nhiều, trong khi các DN xuất khẩu hoàn thuế là nhiều chứ không đóng thuế.

Ông Lê Chí Hiếu - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House): Nghị quyết phải được thực hiện triệt để

- Thị trường BĐS sẽ phải tiếp tục đối mặt với khó khăn kéo dài, do sự mất cân đối cung, cầu quá lớn nên không thể giải quyết được vấn đề trong thời gian ngắn. Lượng hàng tồn kho chưa thể giảm nhanh, điều này cho thấy mức giá sẽ tiếp tục giảm. Dự báo năm 2013, thị trường BĐS sẽ tiếp tục trầm lắng.

Nợ xấu chưa thể giải quyết, vấn đề về vốn vẫn sẽ rất căng thẳng. Thế nên, giải pháp để giải quyết lượng hàng tồn kho, nâng cao tính thanh khoản, nguồn vốn và giảm bớt các chi phí cao như: lãi vay, tiền sử dụng đất quy định chưa phù hợp... luôn là vấn đề nóng của các DN BĐS hiện nay.

Do vậy, giải cứu BĐS là nhiệm vụ quan trọng được nêu trong Nghị quyết 02. Tuy nhiên, Nghị quyết phải thực hiện triệt để thì mới giúp được DN, đặc biệt là trong tình trạng khó khăn, cung nhiều hơn cầu, sản phẩm giảm giá tràn lan trên thị trường như hiện nay.

Vì thế, nếu nói một cách khách quan thì đây cũng là cơ hội để các DN có khả năng tái khẳng định chất lượng, uy tín sản phẩm đối với khách hàng. Hiện Thuduc House tuy có nỗ lực đề ra nhiều chiến lược và giải pháp đối đầu với khó khăn, song cũng không thể tránh khỏi những "sóng gió” chung của ngành.

Do đó, giải pháp tập trung đầu tư vào một số dự án trọng điểm, đồng thời thực hiện chính sách "thắt lưng buộc bụng", tiết giảm chi phí, giảm thiểu chi phí lãi vay bằng cách trả bớt nợ đang trở thành lựa chọn hàng đầu của DN.

Ths. Nguyễn Lộc - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Dây Cáp Điện Việt Nam - CADIVI: Cần có cơ chế hỗ trợ các doanh nghiệp xuất khẩu

Hiện nay tính cạnh tranh của thị trường dây cáp điện ngày càng gay gắt, cạnh đó lãi suất cho vay của ngân hàng vẫn còn ở mức cao, trong khi thị trường BĐS tiếp tục đóng băng, dẫn đến nhu cầu sử dụng các sản phẩm dây cáp điện giảm, hệ quả là hàng loạt DN sản xuất dây cáp điện phải sản xuất cầm chừng do không có đầu ra.

Tuy nhiên, trong khó khăn chung, một số DN trong ngành dây cáp điện của Việt Nam đã tự khẳng định mình, như đầu tư xây dựng nhà máy mới, năng suất chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn ngành sản xuất dây cáp điện được Nhà nước quy định, đẩy mạnh các hoạt động quảng bá thương hiệu...

Do vậy, uy tín sản phẩm của các DN này đã không dừng ở thị trường nội địa mà đã được ngành điện của các quốc gia tiên tiến trên thế giới chấp nhận. Để thương hiệu các DN này phát triển và đứng vững trong những năm tiếp theo, chúng tôi kiến nghị các cơ quan chức năng cần nghiên cứu đề ra cơ chế hỗ trợ DN xuất khẩu các mặt hàng sản xuất trong nước một cách hiệu quả, nhưng không vi phạm các quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới - WTO.

Chúng tôi cũng mong được sự hỗ trợ của các hội ngành nghề trong việc mở rộng thị trường xuất khẩu cũng như được sự quan tâm của các dự án trong nước trong việc sử dụng sản phẩm ngành dây cáp điện Việt Nam. Cạnh đó, các cơ quan chức năng cũng cần xây dựng hàng rào kỹ thuật để xiết nhấp khẩu các sản phẩm dây cáp điện chất lượng kém, giá thấp để cạnh tranh không lành mạnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Doanh nghiệp với Nghị quyết 02/NQ-CP
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO