“Dân vận khéo” - Chìa khóa để TP.HCM phát triển bền vững, nghĩa tình
Sáng 23/10, tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ủy UBND TP.HCM đã tổ chức Lễ tuyên dương điển hình “Dân vận khéo” năm 2025, nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2025).
Buổi lễ có sự tham dự của ông Nguyễn Văn Được - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM; ông Nguyễn Lộc Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị trực thuộc thành phố.
Trước lễ tuyên dương, các đại biểu đã dâng hoa và báo công Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng nhớ công lao vĩ đại của Người.

Năm 2025, phong trào thi đua “Dân vận khéo” được triển khai sâu rộng trong toàn Đảng bộ UBND TP.HCM, thu hút sự hưởng ứng tích cực của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.
Qua quá trình bình chọn và thẩm định, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP.HCM đã ghi nhận 133 tập thể và 208 cá nhân có thành tích xuất sắc; trong đó 40 tập thể và 55 cá nhân tiêu biểu được tuyên dương cấp thành phố, các đơn vị còn lại sẽ được khen thưởng tại cơ sở.
Các tập thể, cá nhân được tuyên dương là những hạt nhân điển hình trong thực hiện nhiệm vụ, thể hiện tinh thần trách nhiệm, tận tụy, sáng tạo, góp phần lan tỏa phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong toàn hệ thống chính trị của thành phố.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Văn Nam - Thành ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy UBND TP.HCM, khẳng định: trải qua 95 năm hình thành và phát triển, công tác dân vận luôn là sợi dây gắn kết giữa ý Đảng với lòng dân, là nền tảng để phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và chính quyền.
Ông cho biết, từ ngày 1/7/2025, Đảng bộ UBND TP.HCM chính thức được thành lập trên cơ sở hợp nhất 3 địa phương. Chỉ trong thời gian ngắn, Đảng bộ đã nhanh chóng ổn định tổ chức, đoàn kết thống nhất, triển khai nhiều mô hình “Dân vận khéo” và “Dân vận trong chính quyền”, gắn với cải cách hành chính, chuyển đổi số và chăm lo an sinh xã hội.

Theo ông Nam, tại TP.HCM, công tác dân vận được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, gắn liền với xây dựng chính quyền liêm chính, hành động, phục vụ nhân dân; đồng thời đồng hành cùng doanh nghiệp, thúc đẩy chuyển đổi số và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.
Phó Bí thư Đảng ủy UBND TP.HCM Trần Văn Nam đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp tiếp tục đưa nhiệm vụ dân vận vào hệ thống tiêu chí đánh giá chất lượng tổ chức đảng, cán bộ, công chức, viên chức hàng năm.
Đồng thời, cần đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”, khuyến khích nhân rộng các mô hình thiết thực, gắn kết chặt chẽ giữa dân vận và cải cách hành chính, phục vụ nhân dân, hỗ trợ doanh nghiệp.

Ông nhấn mạnh việc nâng cao chất lượng dân vận trong chính quyền, hoàn thiện quy trình tiếp dân, giải quyết kiến nghị minh bạch, hiệu quả; lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo năng lực cán bộ. Các cơ quan, đơn vị cũng cần chăm lo an sinh xã hội, giải quyết kịp thời các vấn đề dân sinh bức xúc, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động sản xuất - kinh doanh, bảo đảm đời sống người dân.
“Mỗi mô hình, mỗi điển hình dân vận khéo, từ cải tiến thủ tục hành chính, giải pháp số đến sáng kiến chăm lo an sinh xã hội đều là viên gạch xây dựng nền móng cho một siêu đô thị văn minh, hiện đại, nhân văn và nghĩa tình”, ông chia sẻ.

Theo ông Trần Văn Nam, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đã mở ra chặng đường phát triển mới cho thành phố sau hợp nhất. Trong hành trình đó, công tác dân vận tiếp tục giữ vai trò đặc biệt quan trọng, bởi chính từ sự thấu hiểu và tận tụy phục vụ nhân dân mà mọi chủ trương, chính sách mới đi vào cuộc sống, trở thành sức mạnh thực tiễn.
Phó Bí thư Đảng ủy UBND TP.HCM khẳng định, từ những việc làm cụ thể và những tấm gương dân vận khéo được tuyên dương hôm nay, có thể thấy rõ rằng mọi thành công của TP.HCM đều bắt đầu từ lòng dân, vì dân và do dân.
Việc tôn vinh các điển hình không chỉ là sự ghi nhận thành tích, mà còn là động lực để lan tỏa tinh thần phục vụ, sáng tạo, nghĩa tình trong toàn hệ thống chính trị, hướng tới mục tiêu xây dựng TP.HCM trở thành siêu đô thị hiện đại, nhân văn, bền vững và đáng sống hàng đầu cả nước.