Mỹ, Hàn Quốc thử nghiệm gọi video 3 chiều quốc tế trên mạng 5G

LÊ HƯỜNG| 08/04/2017 07:00

Mới đây, nhà mạng KT của Hàn Quốc và Verizon của Mỹ đã thử nghiệm thành công cuộc gọi video 3 chiều (công nghệ Hologram) qua mạng 5G. Đây được coi là cuộc thử nghiệm cho tương lai của ngành công nghiệp dịch vụ viễn thông.

Mỹ, Hàn Quốc thử nghiệm gọi video 3 chiều quốc tế trên mạng 5G

Mới đây, nhà mạng KT của Hàn Quốc và Verizon của Mỹ đã thử nghiệm thành công cuộc gọi video 3 chiều (công nghệ Hologram) qua mạng 5G. Đây được coi là cuộc thử nghiệm cho tương lai của ngành công nghiệp dịch vụ viễn thông.

Theo đó, cuộc gọi được thực hiện qua mạng 5G (được triển khai trên băng tần 28GHz) đã kết nối thành công 2 nhóm trình diễn tại trụ sở của mỗi nhà mạng tại Seoul và New Jersey.

"Nếu mạng 5G toàn cầu được thương mại hoá, dịch vụ gọi video 3D quốc tế sẽ ra đời như một đại diện cho các dịch vụ trên nền 5G. Qua cuộc gọi video 3 chiều, người dùng có thể gặp một người khác đang ở cách xa mình, và người này sẽ xuất hiện với kích thước thực, trong thời gian thực" - đại diện của nhà mạng KT cho hay.

Cũng trong dịp này, ngoài việc thử nghiệm công nghệ Hologram, KT và Verizon còn cho thử nghiệm tính liên kết giữa các yếu tố liên quan, một hệ thống quan trọng để điều khiển các nguồn cơ sở hạ tầng ảo, hay còn gọi là hạ tầng dựa trên phần mềm (software defined infrastructure - SDI). KT và Verizon dự tính sẽ cùng nhau đề xuất lập ra một chuẩn hạ tầng được dùng như một tiêu chuẩn toàn cầu.

Công nghệ 3D holographic là gì?

Kỹ thuật Holographic là một kỹ thuật độc đáo cho phép ánh sáng tán xạ từ một vật thể được ghi lại và sau đó tái tạo lại hình ảnh 3 chiều trong 1 chùm tia laser. Nhờ đó, hình ảnh của vật thể sẽ được nhìn thấy ngay cả khi nó không còn hiện diện tại vị trí đó nữa.

Mục đích của công nghệ Holographic này chính là tạo ra một ảnh 3 chiều lơ lửng trong không khí mà không cần đến màn chiếu, giúp người xem quan sát hình ảnh nổi 360 độ mà không cần sử dụng đến bất kỳ loại kính đeo chuyên dụng nào.

Việc trình diễn hình ảnh nổi được thực hiện nhờ vào một máy chiếu có độ phân giải cao, một máy tạo nền và bộ phận dựng hình.

Công nghệ hình ảnh 3D Holographic do nhà vật lý người Anh gốc Hungary Dennis Gabor phát minh vào năm 1947. Kỹ thuật ban đầu do nhà vật lý này phát minh hiện vẫn được sử dụng trong kính hiển vi điện tử, nhưng đã phát triển sang một hướng khác khi có sự phát triển của các tia laser.

>Ráo riết đường đua công nghệ 5G

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Mỹ, Hàn Quốc thử nghiệm gọi video 3 chiều quốc tế trên mạng 5G
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO