Điện thoại di động cảm ứng tầm trung "cứu" Nokia?

26/09/2012 04:57

Hãng tin Reuters cho hay, tập đoàn Nokia đã ra mắt hai mẫu điện thoại di động màn hình cảm ứng mới thuộc tầm trung ngày 25/9 vừa qua, nhằm tăng cường sự hiện diện của họ tại thị trường đại chúng, cũng như giành lại sự quan tâm từ phía người tiêu dùng.

Điện thoại di động cảm ứng tầm trung

Hãng tin Reuters cho hay, tập đoàn Nokia đã ra mắt hai mẫu điện thoại di động màn hình cảm ứng mới thuộc tầm trung ngày 25/9 vừa qua, nhằm tăng cường sự hiện diện của họ tại thị trường đại chúng, cũng như giành lại sự quan tâm từ phía người tiêu dùng.

Nokia Asha 308 và Asha 309

Hai mẫu điện thoại trên có tên là Asha 308 và Asha 309, với mức giá bán lẻ dự kiến khoảng 99 USD, trong đó chưa bao gồm thuế và các khoản trợ giá. Theo kế hoạch, Nokia sẽ bắt đầu phát hành hai sản phẩm này trong quý IV của năm nay.

Phản ứng trước động thái trên, giới phân tích cho rằng việc tung ra những mẫu điện thoại có giá thấp hơn hoặc xoay quanh mốc giá 100 USD là rất cần thiết để Nokia có thể cạnh tranh với những sản phẩm smartphone giá rẻ chạy hệ điều hành Google Android.

Dù hiện nay, hãng điện thoại Phần Lan vẫn bán được gần 1 triệu thiết bị cầm tay mỗi ngày, song họ đã để lỗ tới 3 tỷ Euro (3,9 tỷ USD) trong 18 tháng qua, đi kèm với đó là những chương trình đóng cửa văn phòng, cơ sở hoạt động, cũng như cắt giảm hàng chục nghìn việc làm.

Reuters cho biết thêm, rằng trong một thông báo riêng rẽ phát đi vào hôm 25/9, Nokia bày tỏ là họ sẽ sa thải thêm 725 nhân viên tại nhà máy ở Hàn Quốc như một phần trong chương trình tiết kiệm chi phí trên phạm vi toàn cầu.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Điện thoại di động cảm ứng tầm trung "cứu" Nokia?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO