Thị trường vốn

Cổ phiếu phân hóa mạnh, VN-Index giữ được mốc 1.900 điểm nhờ lực đỡ từ nhóm trụ

Văn Sơn 07/05/2026 17:37

Thị trường chứng khoán phiên 7/5 ghi nhận diễn biến phân hóa mạnh khi áp lực bán gia tăng rõ rệt về cuối phiên. Dù VN-Index vẫn đóng cửa trong sắc xanh và giữ được ngưỡng 1.900 điểm nhờ lực kéo từ một số cổ phiếu vốn hóa lớn, nhưng độ rộng thị trường lại nghiêng mạnh về bên giảm giá.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 17,81 điểm, tương đương 0,94%, lên trên mốc 1.900 điểm. Mức tăng này cao hơn so với phiên sáng, cho thấy vai trò nâng đỡ đáng kể từ nhóm cổ phiếu trụ.

Tuy nhiên, diễn biến thị trường lại không thực sự tích cực khi số lượng mã giảm giá áp đảo. Nếu cuối phiên sáng sàn HoSE ghi nhận 147 mã tăng và 142 mã giảm, thì đến cuối ngày chỉ còn 119 mã tăng, trong khi số mã giảm lên tới 191.

Tâm điểm thị trường tiếp tục là Vinhomes (VHM) khi cổ phiếu này được kéo mạnh trong phiên chiều với thanh khoản gần 878 tỷ đồng – cao nhất toàn thị trường.

Sau khi tăng hơn 3% trong phiên sáng, VHM tiếp tục bứt tốc mạnh trong phiên chiều và đóng cửa ở mức giá trần, đồng thời thiết lập đỉnh lịch sử mới. Riêng trong phiên chiều, cổ phiếu này tăng thêm gần 3,7%, cho thấy lực cầu rất mạnh.

Cùng với VHM, Vingroup (VIC) cũng có thời điểm tăng hơn 5% trong khoảng 20 phút đầu phiên chiều. Tuy nhiên, áp lực chốt lời xuất hiện nhanh khiến đà tăng thu hẹp đáng kể về cuối phiên. Chốt ngày giao dịch, VIC tăng 2,05%.

Hai cổ phiếu VIC và VHM đóng góp hơn 17 điểm trong tổng mức tăng 17,81 điểm của VN-Index, trở thành lực đỡ chính giúp chỉ số duy trì trên ngưỡng 1.900 điểm.

chungkhoan1 (2)
Ảnh minh họa

Trong rổ VN30, diễn biến cũng ghi nhận sự phân hóa rõ rệt. VN30-Index đóng cửa tăng 1,25% với số mã tăng và giảm ngang nhau, cùng ở mức 13 mã.

Ngoài VIC và VHM, một số cổ phiếu ngân hàng và tài chính cũng thu hút dòng tiền mạnh như STB và HDB.

Sacombank (STB) thậm chí tăng mạnh lên mức giá trần từ đầu giờ chiều và duy trì trạng thái này đến hết phiên.

Trong khi đó, HDBank (HDB) có thời điểm tăng hơn 4,5% trước khi thu hẹp đà tăng và đóng cửa tăng 3,38%.

Một số mã blue-chip khác như MSN hay LPB gần như không biến động nhiều so với phiên sáng.

Ở chiều ngược lại, áp lực bán xuất hiện khá mạnh tại nhiều nhóm cổ phiếu midcap và dầu khí. PV Gas (GAS) giảm hơn 4%, trong khi hàng loạt mã khác như NVL, VCG, BSR, DXG, VCI, DCM hay PVT đều giảm từ 2% đến gần 5% với thanh khoản ở mức cao.

Đáng chú ý, số lượng cổ phiếu giảm trên 1% tăng mạnh lên 95 mã, gần gấp đôi so với phiên sáng.

Thanh khoản trên sàn HoSE trong phiên chiều tăng hơn 17% so với buổi sáng, nhưng mặt bằng giá cổ phiếu lại suy yếu đáng kể. Theo giới phân tích, điều này cho thấy bên bán đang chủ động hạ giá để thoát hàng.

Diễn biến này phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư khi VN-Index tiến sát vùng đỉnh lịch sử quanh mốc 1.900 điểm.

Dù việc vượt ngưỡng tâm lý quan trọng này được xem là tín hiệu tích cực, thị trường hiện vẫn phụ thuộc khá lớn vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Trong khi đó, dòng tiền chưa tạo được sự lan tỏa đồng đều trên diện rộng.

Giới phân tích cho rằng việc thanh khoản gia tăng nhưng độ rộng thị trường suy yếu là tín hiệu cần được lưu ý trong ngắn hạn. Điều này cho thấy áp lực chốt lời đang xuất hiện rõ hơn sau giai đoạn tăng mạnh trước đó, đặc biệt tại nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Cổ phiếu phân hóa mạnh, VN-Index giữ được mốc 1.900 điểm nhờ lực đỡ từ nhóm trụ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO