Sẽ có nhiều cơ hội để đầu tư

THỦY CHI thực hiện| 24/05/2010 08:56

Ông Andy Ho cho rằng, chính sách tiền tệ sẽ hỗ trợ thị trường trong quý II/2010 và trong những quý còn lại của năm nay. Đồng thời, kinh tế đang đi đúng hướng hỗ trợ cho phát triển bền vững của thị trường...

Sẽ có nhiều cơ hội để đầu tư

Ông Andy Ho cho rằng, chính sách tiền tệ sẽ hỗ trợ thị trường trong quý II/2010 và trong những quý còn lại của năm nay. Đồng thời, kinh tế đang đi đúng hướng hỗ trợ cho phát triển bền vững của thị trường...

* Theo ông, lĩnh vực nào phù hợp để đầu tư trong giai đoạn hiện nay cũng như sắp tới?

- Cơ hội đầu tư tốt nhất luôn nằm trong thời điểm khủng hoảng, nhưng sau khủng hoảng, do nhận thấy tình hình kinh tế đã tương đối ổn định trở lại, rủi ro giảm đi nên số lượng các nhà đầu tư cá nhân sẽ tăng lên. Từ đó dẫn đến giá cổ phiếu cũng sẽ tăng theo. Tuy nhiên, sau khủng hoảng, Việt Nam vẫn luôn là nước có tiềm năng kinh tế để đầu tư. Theo tôi, tất cả các lĩnh vực ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế cũng rất có tiềm năng đầu tư như: tiêu dùng, ngân hàng, bất động sản...

* Chính sách tiền tệ Việt Nam năm 2010 ảnh hưởng ra sao đến chứng khoán, thưa ông?

- Chúng tôi cho rằng, chính sách tiền tệ năm 2010 sẽ ủng hộ thị trường chứng khoán tăng điểm. Trên thực tế, chính sách bỏ trần lãi suất cho vay đã tạo điều kiện tốt cho việc thực hiện những mục tiêu này. Với mục tiêu tăng trưởng tín dụng 25% trong năm nay, Ngân hàng Nhà Nước vẫn còn trần để mở rộng tín dụng vào cuối năm nhằm hỗ trợ cho tăng trưởng GDP, vì dư nợ bốn tháng đầu năm chỉ mới xấp xỉ 6%. Mặt khác, tiền đồng đã ổn định, tỷ giá chính thức và chợ đen không chênh lệch giúp doanh nghiệp tự tin vay USD.

* Triển vọng Việt Nam trong năm nay ra sao và sẽ tác động như thế nào đến thị trường chứng khoán?

- Theo tôi, triển vọng kinh tế và thị trường chứng khoán năm nay đang có chiều hướng tốt, GDP tăng trưởng ổn định mà không tạo ra tăng trưởng quá nóng nào có thể dẫn đến lạm phát tăng cao như năm 2008. Lạm phát đang ở mức kiểm soát được, chỉ số CPI tháng Tư giảm còn 0,14%... Có nhiều căn cứ để thấy rằng lạm phát lên đến đỉnh vào tháng Hai vừa qua và có xu hướng giảm trong những tháng còn lại của năm. Xu hướng này ủng hộ cho thị trường chứng khoán mà không cần có thêm sự thắt chặt chính sách tiền tệ.

* Chiến lược giải ngân của VinaCapital từ nay đến cuối năm sẽ ra sao và khi nào Tập đoàn sẽ ra mắt quỹ mới như đã công bố trước đây?

- Đầu tư trung và dài hạn vẫn luôn là chiến lược chủ đạo của chúng tôi. Năm nay, Tập đoàn tập trung vào các lĩnh vực như y tế, giáo dục, vật liệu xây dựng... Còn với kế hoạch thành lập quỹ mới, VinaCapital đang trong quá trình huy động vốn cho một quỹ bất động sản như đã thông báo vào cuối năm trước. Chúng tôi hy vọng, huy động sẽ thành công và có thể ra mắt quỹ vào năm nay. Ngoài ra, chúng tôi cũng đang dự tính sẽ huy động thêm một quỹ khác về chứng khoán.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Sẽ có nhiều cơ hội để đầu tư
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO