Muôn vẻ cổ phiếu nằm sàn

Gia Lê| 29/08/2019 04:44

Thị trường chứng khoán là nơi nhiều nhà đầu tư tham gia với mong muốn kiếm lợi nhuận cao hơn thay vì gửi ngân hàng. Tuy nhiên, kênh đầu tư khốc liệt này chứng kiến người buồn nhiều hơn vui, trong đó không ít nhà đầu tư phải  khóc ròng vì trót mắc kẹt với những cổ phiếu nằm sàn liên tục.

Muôn vẻ cổ phiếu nằm sàn

Cổ phiếu Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đức Quân (HOSE: FTM) đã trải qua 11 phiên nằm sàn liên tiếp từ ngày 14-29/8/2019, rớt từ giá 23.650 đồng/cp về chỉ còn 10.850 đồng/cp, tức đã mất hơn 54% giá trị trong vòng nửa tháng qua. Sự lao dốc diễn ra sau khi cổ phiếu này đã có giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ từ vùng quanh 15.000 đồng/cp lên hơn 25.000 đồng/cp từ tháng 2-6/2019. Các phiên giảm sàn đều chứng kiến các lệnh bán sàn lên hàng chục triệu đơn vị, khiến nhiều nhà đầu tư phải ngậm đắng nuốt cay khi không thể thoát hàng.

Kết quả kinh doanh yếu kém là nguyên nhân chính đẩy giá cổ phiếu này lao dốc, khi 6 tháng đầu năm nay doanh nghiệp này ghi nhận lỗ 31 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ 2018 có lãi 25 tỷ đồng. Theo giải trình từ đơn vị là do tác động tiêu cực của chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc tới nền kinh tế thế giới nói chung và tới ngành nghề kinh doanh của công ty nói riêng, khi mà Trung Quốc là thị trường xuất khẩu chủ lực của công ty, ảnh hưởng của chiến tranh thương mại làm cho sản lượng tiêu thụ và giá bán các sản phẩm sợi, vải của công ty giảm mạnh so với cùng kỳ.

Cổ phiếu Công ty CP Tập đoàn Khách sạn Đông Á (HOSE: DAH) sau khi có hai phiên tăng trần vào ngày 16 và 19/8/2019, đẩy giá lên đỉnh cao ở 14.850 đồng/cp, thì đã có ba phiên giảm sàn liên tiếp vào ngày 21,22 và 23/8/2019. Phiên 27/8/2019 giá cổ phiếu mới có dấu hiệu hồi lại từ mức sàn trong ngày ở 10.550 đồng/ cp, tức đã bốc hơi gần 30%, để rồi phiên 28/8/2019 giá tiếp tục bật tăng mạnh gần chạm mức trần. Tuy nhiên, trong sáng nay, giá cổ phiếu DAH lại nằm sàn lần nữa, khiến những nhà đầu tư lỡ lao vào bắt đáy trong hai phiên trước đó phải thật sự lo sợ.

Đáng lưu ý là chưa có thông tin bất thường nào về doanh nghiệp này có thể khiến giá cổ phiếu giảm sâu đến thế. 6 tháng đầu năm nay DAH vẫn có lãi 15,7 tỷ đồng, đạt 65% kế hoạch đề ra và tăng mạnh so với mức lãi 2,2 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2018. Sự nhảy múa của cổ phiếu DAH khiến nhiều người phải sợ hãi nhưng cũng kích thích lòng tham ở một bộ phận nhà đầu tư thích mạo hiểm lướt sóng.

Cổ phiếu Công ty CP Đầu tư và Công nghệ HVC (HOSE: HVH) cũng nhiều phiên chứng kiến giá cổ phiếu chạm sàn trong ngày, dù vẫn có thời điểm bật lại cho các nhà đầu tư thoát ra. Tính từ phiên ngày 22/8/2019 đến nay giá cổ phiếu HVH đã mất hơn 24%, khi rớt từ 28.500 đồng/cp về tận 21.600 đồng/cp - là mức giá sàn trong phiên sáng nay.

Trước đó cổ phiếu HVH đã có giai đoạn tăng mạnh từ vùng 19.000 đồng/cp hồi tháng 2/2019 lên gần 30.000 đồng/cp vào những ngày cuối tháng 7/2019. Kết quả kinh doanh 6 tháng cho thấy lợi nhuận tăng mạnh 41% so với cùng kỳ là chất xúc tác đẩy giá cổ phiếu. Tuy nhiên, những phiên giảm mạnh vừa qua vẫn chưa rõ lý do tại sao.

Cổ phiếu Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (HOSE: RAL) trong sáng nay 29/8/2019 cũng đã có phiên giảm sàn, rớt từ 88.000 đồng/cp về 81.900 đồng/cp, dù công ty này chuẩn bị trả cổ tức tỷ lệ lên tới 25%. Thông tin nhà kho của công ty bị cháy vào đêm qua được xem là lý do chính khiến nhà đầu tư bán sàn trong phiên sáng nay. Diễn biến của cổ phiếu này trong những ngày tới sẽ còn phụ thuộc vào thiệt hại từ vụ cháy này sẽ như thế nào.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Muôn vẻ cổ phiếu nằm sàn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO