Thị trường vốn

Chứng khoán giảm sâu, chuyên gia dự báo sắp xuất hiện nhịp hồi phục

Văn Hùng 09/11/2025 - 15:19

Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại tuần giao dịch nhiều biến động khi VN-Index thủng mốc 1.600 điểm, rơi xuống mức thấp nhất trong vòng bốn tháng. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, thị trường đang tiến gần vùng cân bằng và có thể sớm xuất hiện nhịp hồi kỹ thuật trong tuần tới.

Kết thúc tuần giao dịch, VN-Index dừng ở 1.599 điểm, giảm 2,47% so với tuần trước và đánh dấu tuần giảm thứ tư liên tiếp. Chỉ riêng phiên cuối tuần, áp lực bán tháo mạnh đã khiến chỉ số mất tới 43 điểm, đóng cửa dưới vùng hỗ trợ tâm lý quan trọng.

Thanh khoản toàn thị trường duy trì ở mức thấp, có phiên giá trị giao dịch trên sàn HOSE chỉ đạt chưa đến 18.000 tỷ đồng, phản ánh sự thận trọng của dòng tiền. Nhiều nhóm ngành, đặc biệt là ngân hàng, bất động sản và chứng khoán, đồng loạt giảm sâu và thủng các mốc hỗ trợ kỹ thuật.

Trên các diễn đàn đầu tư, tâm lý bi quan lan rộng khi danh mục của nhiều nhà đầu tư bị “nhuộm đỏ”, mức lỗ trung bình 20 - 30%, thậm chí lên đến 40% nếu sử dụng margin (đòn bẩy tài chính). Nhiều người chia sẻ rằng họ đã “tắt app chứng khoán” để tránh áp lực tâm lý sau chuỗi giảm điểm kéo dài.

Theo ông Đinh Việt Bách - Chuyên gia phân tích của Công ty Chứng khoán Pinetree, trong ngắn hạn, áp lực giảm điểm vẫn chủ yếu đến từ nhóm cổ phiếu trụ như ngân hàng, họ Vingroup và các mã trong rổ VN30. Tuy nhiên, nhóm mid-cap (vốn hóa vừa) đang cho thấy dấu hiệu tích cực hơn và có khả năng tạo đáy ngắn hạn nếu lực cầu quay trở lại.

Ông Bách nhận định, tuần tới thị trường có thể rung lắc mạnh để “rũ bỏ” lượng hàng yếu, qua đó kích hoạt dòng tiền mới. “Nếu lực cầu xuất hiện, thị trường hoàn toàn có thể chứng kiến một nhịp hồi kỹ thuật, giúp ổn định tâm lý và tạo cơ hội cơ cấu danh mục cho nhà đầu tư”, ông nói.

chungkhoan1.png
Ảnh minh họa

Ngược lại, nếu dòng tiền vẫn tiếp tục đứng ngoài, áp lực bán có thể lan rộng sang cả các nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, kéo VN-Index lùi sâu về vùng 1.500 - 1.520 điểm.

Theo Công ty Chứng khoán SHS, trong tháng 10, thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận 311.000 tài khoản nhà đầu tư mới, nâng tổng số tài khoản mở mới trong 10 tháng đầu năm lên gần 2,1 triệu. Dù chỉ số điều chỉnh, lực cầu trung hạn vẫn đang tích lũy mạnh, tạo nền tảng cho giai đoạn hồi phục khi thanh khoản được cải thiện.

SHS cho rằng, nếu VN-Index giữ vững vùng 1.600 điểm và thanh khoản tăng trở lại, nhà đầu tư có thể cân nhắc gia tăng tỷ trọng ở nhóm cổ phiếu cơ bản tốt, đặc biệt là những doanh nghiệp hưởng lợi từ kết quả kinh doanh quý IV/2025 và đầu năm 2026.

Ông Tuấn Nhan - Phó Tổng giám đốc Công ty Chứng khoán Vietcap, nhận định trong năm 2026, Việt Nam có thể thu hút khoảng 1,5 tỷ USD vốn ngoại, sau khi FTSE Russell chính thức nâng hạng Việt Nam lên thị trường mới nổi thứ cấp.

Nguồn vốn mới này được kỳ vọng sẽ bù đắp phần nào lượng bán ròng của khối ngoại trong năm nay, đồng thời thu hút thêm nhà đầu tư từ Singapore và Hồng Kông (Trung Quốc). Dòng tiền ngoại quay lại sẽ đóng vai trò quan trọng giúp thị trường chứng khoán Việt Nam ổn định và lấy lại đà phục hồi trong giai đoạn tới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Chứng khoán giảm sâu, chuyên gia dự báo sắp xuất hiện nhịp hồi phục
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO