Chứng khoán châu Á phục hồi cuối phiên nhờ kỳ vọng đối thoại thương mại Mỹ - Trung
Phiên giao dịch ngày 23/10, các thị trường chứng khoán châu Á đồng loạt phục hồi vào cuối phiên, sau khi Trung Quốc tuyên bố sẽ bắt đầu đàm phán về thuế quan với Mỹ từ ngày 24/10, giúp xoa dịu lo ngại về nguy cơ leo thang căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Kết thúc phiên 23/10, chỉ số Hang Seng (Hong Kong, Trung Quốc) tăng 0,7%, đạt 25.967,98 điểm, trong khi Shanghai Composite (Thượng Hải) tăng 0,2%, lên 3.922,41 điểm.
Ngược lại, chỉ số Nikkei 225 (Tokyo, Nhật Bản) giảm 1,4%, còn 48.641,61 điểm, do áp lực chốt lời và lo ngại lợi suất trái phiếu tăng tại Mỹ.
Thị trường khu vực châu Á trong buổi sáng nhìn chung giao dịch trầm lắng, song dần hồi phục về cuối phiên sau phát biểu của Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong cho biết ông sẽ hội đàm với các quan chức cấp cao Mỹ tại Malaysia từ ngày 24 đến 27/10.

Tuyên bố này được xem là tín hiệu tích cực, làm dịu bớt tâm lý lo ngại sau thông tin Nhà Trắng đang xem xét hạn chế xuất khẩu các sản phẩm sử dụng phần mềm sang Trung Quốc, bao gồm máy tính xách tay và động cơ phản lực, nhằm phản ứng với các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đất hiếm của Bắc Kinh.
Các biện pháp kiểm soát đất hiếm mà Trung Quốc áp dụng gần đây đã dẫn đến những hành động đáp trả lẫn nhau với Mỹ, khiến giới đầu tư lo ngại nguy cơ bùng phát một vòng đối đầu thương mại mới. Tổng thống Mỹ Donald Trump thậm chí từng cảnh báo áp thuế bổ sung 100% đối với hàng hóa Trung Quốc.
Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng tuyên bố khởi động đàm phán thuế quan song phương là bước đi nhằm hạ nhiệt căng thẳng trước thềm Hội nghị cấp cao APEC, dự kiến diễn ra tại Hàn Quốc vào tuần tới, nơi ông Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có thể gặp mặt trực tiếp bên lề hội nghị.
Nhà phân tích Chris Weston của Pepperstone nhận định rằng, dù khả năng đạt được một thỏa thuận toàn diện là chưa chắc chắn, nhưng nguy cơ áp thuế 100% từ ngày 1/11 là khó xảy ra. Ông cho rằng nếu biện pháp này được công bố, nó có thể sớm được hoãn hoặc điều chỉnh, trong khi Trung Quốc cũng sẽ khó đáp trả bằng các biện pháp thuế quan mạnh tay.
Tại Việt Nam, kết thúc phiên giao dịch cùng ngày (23/10), VN-Index tăng 8,56 điểm, tương đương 0,51%, lên 1.687,06 điểm. Trong khi đó, HNX-Index giảm 1,91 điểm, tương ứng 0,71%, xuống 266,78 điểm. Thanh khoản thị trường duy trì ở mức ổn định, nhóm cổ phiếu ngân hàng, năng lượng và công nghệ tiếp tục đóng vai trò nâng đỡ chỉ số.
Theo các chuyên gia phân tích khu vực, thông tin Mỹ - Trung nối lại đối thoại là yếu tố quan trọng giúp tâm lý nhà đầu tư toàn cầu ổn định hơn, nhất là trong bối cảnh lo ngại về chính sách kiểm soát xuất khẩu công nghệ và rủi ro lạm phát kéo dài vẫn đang ảnh hưởng tới dòng vốn quốc tế.
Các thị trường châu Á được dự báo sẽ tiếp tục biến động thận trọng trong các phiên cuối tuần, trước khi kết quả đàm phán tại Malaysia và cuộc gặp cấp cao tại APEC mang lại những tín hiệu rõ ràng hơn về định hướng chính sách thương mại toàn cầu.