Chủ tịch nước Lương Cường: Việt Nam luôn coi trọng hợp tác APEC
Sáng 16/7, tại TP. Hải Phòng, Chủ tịch nước Lương Cường đã dự và phát biểu tại phiên khai mạc Kỳ họp lần thứ ba năm 2025 của Hội đồng Tư vấn Kinh doanh APEC (ABAC III).
Kỳ họp có sự tham dự của hơn 200 đại biểu trong và ngoài nước, gồm các thành viên ABAC đến từ 21 nền kinh tế APEC, lãnh đạo các tập đoàn đa quốc gia, tổ chức tài chính, viện nghiên cứu, trung tâm đổi mới sáng tạo và đại diện các tổ chức quốc tế.
Phát biểu khai mạc Kỳ họp, Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh, suốt 36 năm hình thành và phát triển, APEC đã khẳng định vai trò là cơ chế hợp tác kinh tế hàng đầu khu vực, là động lực thúc đẩy tăng trưởng, hội nhập, bảo đảm hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung.

Chủ tịch nước đánh giá cao vai trò của ABAC với tư cách là đại diện chính thức của cộng đồng doanh nghiệp APEC, giữ vai trò cầu nối quan trọng giữa khu vực tư nhân và các nhà lãnh đạo kinh tế. ABAC không chỉ đề xuất chính sách tạo thuận lợi thương mại - đầu tư mà còn tham gia kiến tạo giải pháp thực tiễn để củng cố chuỗi giá trị, khơi thông dòng chảy thương mại, thúc đẩy đổi mới sáng tạo.
Chủ tịch nước hoan nghênh các chủ đề thảo luận của kỳ họp ABAC III tập trung vào các trụ cột chiến lược như: Thương mại tự do và đầu tư bền vững; chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo; tài chính xanh; đổi mới trong công nghệ sinh học và an ninh y tế. Đây cũng là những ưu tiên lớn trong chiến lược phát triển quốc gia của Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn đến 2045.
Khẳng định Việt Nam luôn coi trọng hợp tác APEC, Chủ tịch nước nêu rõ, Việt Nam tích cực góp phần hiện thực hóa Tầm nhìn APEC 2040 về một cộng đồng châu Á - Thái Bình Dương mở, năng động, tự cường và vì thịnh vượng chung. Điều này được thể hiện rõ qua các dấu ấn từ khi Việt Nam gia nhập APEC năm 1998, đặc biệt là tổ chức thành công Năm APEC 2006 và 2017.
Chủ tịch nước nhấn mạnh, với vai trò trung tâm trong mạng lưới liên kết kinh tế và các FTA đa phương, Việt Nam mang lại lợi thế tiếp cận thị trường rộng lớn cho các nhà đầu tư. Đầu tư vào Việt Nam không chỉ là lựa chọn cho một nền kinh tế năng động, ổn định mà còn là chiến lược để kết nối với các đối tác toàn cầu.
Nhà nước và Chính phủ Việt Nam đang triển khai nhiều cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp như: Thử nghiệm chính sách, ưu đãi thuế cho đổi mới sáng tạo, cải cách thủ tục hành chính, phát triển hạ tầng số và dữ liệu mở. Đồng thời, khuyến khích đầu tư vào các lĩnh vực chiến lược như năng lượng tái tạo, kinh tế xanh, nông nghiệp công nghệ cao, đô thị thông minh, cùng với tăng cường đối thoại chính sách giữa Nhà nước và doanh nghiệp.

Việt Nam đang hướng tới mục tiêu phát triển toàn diện, tạo nền tảng cho doanh nghiệp tăng tốc trong các lĩnh vực hạ tầng, năng lượng, chuyển đổi số, công nghệ, kinh tế xanh - tuần hoàn, với mục tiêu đến năm 2045 trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao.
Chủ tịch nước khẳng định, Việt Nam sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác APEC theo hướng lấy con người làm trung tâm, lấy doanh nghiệp làm động lực và phát triển bền vững làm mục tiêu. Đồng thời, cam kết đồng hành cùng ABAC trong việc xây dựng các khuyến nghị chính sách thiết thực, phản ánh đúng kỳ vọng của cộng đồng doanh nghiệp khu vực.
Bày tỏ tin tưởng Kỳ họp ABAC III tại Hải Phòng sẽ là diễn đàn kết nối trí tuệ, chia sẻ tầm nhìn và khơi nguồn ý tưởng đổi mới, Chủ tịch nước kỳ vọng những sáng kiến từ kỳ họp này sẽ đóng góp quan trọng cho Đối thoại ABAC - Lãnh đạo APEC dự kiến diễn ra vào tháng 10 tới tại Hàn Quốc.