Chủ tịch nước Lương Cường đến New York dự Tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc
Tối 21/9 theo giờ địa phương, Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân đã đến New York, Mỹ, bắt đầu chương trình tham dự Tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 80 và nhiều hoạt động song phương.
Theo đặc phái viên TTXVN, lúc 19h15 ngày 21/9 (sáng 22/9 giờ Việt Nam), chuyên cơ chở Chủ tịch nước Lương Cường, Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế J.F Kennedy, New York.

Đón đoàn tại sân bay có Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Nguyễn Quốc Dũng; Đại sứ, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc Đỗ Hùng Việt, cùng cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện Việt Nam.
Đây là chuyến công tác đa phương đầu tiên của Chủ tịch nước Lương Cường trên cương vị nguyên thủ quốc gia tại diễn đàn toàn cầu lớn nhất. Sự kiện diễn ra đúng dịp Liên Hợp Quốc kỷ niệm 80 năm thành lập, đồng thời đánh dấu 30 năm bình thường hóa quan hệ và 2 năm thiết lập Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam - Mỹ.
Trong gần nửa thế kỷ tham gia, quan hệ Việt Nam - Liên Hợp Quốc đã phát triển tích cực, từ giai đoạn tái thiết đất nước sau chiến tranh, đến khi vượt qua cấm vận, hội nhập quốc tế và nay là một thành viên ngày càng chủ động, có trách nhiệm. Liên Hợp Quốc cũng luôn đồng hành, hỗ trợ Việt Nam trong nhiều giai đoạn phát triển.
Việt Nam đã để lại nhiều dấu ấn tại Liên Hợp Quốc, từ việc tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình, đóng góp sáng kiến phát triển bền vững, cho đến việc giữ vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an. Các đóng góp ngày càng thực chất về ý tưởng, nguồn lực và con người đã giúp Việt Nam được cộng đồng quốc tế tín nhiệm, kỳ vọng tiếp tục phát huy vai trò tích cực tại diễn đàn đa phương lớn nhất hành tinh.
Việc Chủ tịch nước Lương Cường tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng LHQ khóa 80 là dịp để tái khẳng định cam kết của Việt Nam với các mục tiêu cao cả của Liên Hợp Quốc, đồng thời thể hiện sự chủ động trong việc đóng góp giải quyết các vấn đề khu vực và toàn cầu.

Theo kế hoạch, Chủ tịch nước sẽ dự phiên họp cấp cao kỷ niệm 80 năm thành lập Liên Hợp Quốc; phát biểu tại Phiên thảo luận chung cấp cao của Đại hội đồng LHQ khóa 80; và tham dự Sự kiện cấp cao toàn cầu về Hành động khí hậu. Những phát biểu này sẽ truyền tải thông điệp khẳng định Việt Nam là thành viên có trách nhiệm, sẵn sàng đóng góp thực chất vào các hoạt động và ưu tiên lớn của Liên Hợp Quốc.
Ngoài ra, Chủ tịch nước sẽ có các cuộc gặp gỡ lãnh đạo Mỹ, tiếp xúc doanh nghiệp, tổ chức tài chính, học giả quốc tế; tham dự buổi gặp gỡ cựu chiến binh Việt Nam - Mỹ; gặp mặt cán bộ, nhân viên cơ quan đại diện Việt Nam và cộng đồng người Việt tại Mỹ.
Đặc biệt, Chủ tịch nước sẽ chủ trì Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại New York, nhằm khẳng định chính sách coi trọng quan hệ Việt Nam - Mỹ, nhất là trong kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ.
Sau 30 năm bình thường hóa quan hệ và 2 năm thiết lập Đối tác chiến lược toàn diện, quan hệ Việt Nam - Mỹ ngày càng được củng cố. Hai bên duy trì tiếp xúc thường xuyên ở các kênh và cấp độ khác nhau, nhất là cấp cao, tạo nền tảng chính trị vững chắc cho hợp tác trên nhiều lĩnh vực.
Kinh tế - thương mại tiếp tục là điểm sáng, khi Mỹ vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, với kim ngạch đạt gần 134,6 tỷ USD năm 2024. Hai nước đang hướng tới mục tiêu 200 tỷ USD trong những năm tới. Song song, hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo cũng được đẩy mạnh.
Chuyến công tác tại New York lần này vì vậy mang ý nghĩa kép: vừa khẳng định vị thế và trách nhiệm của Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, vừa thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Mỹ phát triển sâu rộng, thực chất, vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững.