Điểm danh 10 ông trùm kim cương thế giới

04/08/2013 06:33

Đây là những ông trùm kim cương được bình chọn bởi hãng nghiên cứu Wealth-X.

Điểm danh 10 ông trùm kim cương thế giới

Đây là những ông trùm kim cương được bình chọn bởi hãng nghiên cứu Wealth-X. Tài sản của họ càng có giá trị hơn khi giá kim cương tăng gần 33% từ năm 2005 và có khả năng tăng thêm 20% đến năm 2017.

>>Một ngày làm việc của các CEO công nghệ nổi tiếng
>>
Câu chuyện thành công của PopCap Games
>>
Tinh thần lãnh đạo của CEO Starbucks

10. Robert Fayez Mouawad

Giá trị tài sản ròng: 1 tỷ USD

Lọt vào top 10 trong danh sách thống kê của Wealth-X là Robert Mouawad, người đã mua viên kim cương 101,84 carat tại buổi đấu giá của hãng Sotheby’s với khoản tiền 12,76 triệu USD năm 1990.

Viên kim cương 11 mặt cắt “The Mouawad Splendor” này được ghi tên vào sách kỷ lục Guinness với danh hiệu viên kim cương hình quả lê đắt nhất thế giới lúc bấy giờ. Robert Mouawad là thế hệ thứ 3 của gia đình Lebanese Mouawad. Họ bắt đầu kinh doanh đá quý từ những năm 1890.

Gia đình Mouawad hiện sở hữu công ty đá quý Geneva có trụ sở tại Thụy Sĩ. Khi Robert lên giữ vị trí chủ tịch công ty, ông mở rộng hoạt động kinh doanh ra Ả Rập, châu Âu, châu Á và Bắc Mỹ đồng thời cơ cấu lại Geneva vào đầu những năm 1970.

Bộ sưu tập kim cương nổi tiếng của Robert Mouawad còn có viên kim cương 135,92 carat Queen of Holland mua năm 1978- một trong những viên kim cương lớn nhất thế giới.

Ông còn sở hữu viên kim cương 68,09 carat Taylor Burton vốn là món quà tặng nổi tiếng của diễn viên Richard Burton mua cho vợ là diễn viên Elizabeth Taylor năm 1969. Mouawad mua lại viên kim cương này vào năm 1979 sau khi nó được bán cho người thợ kim hoàn người New York Henry Lambert với giá 5 triệu USD.

9. Fred Mouawad, 44 tuổi

Giá trị tài sản ròng: 1,1 tỷ USD

Fred Mouawad là cũng là 1 trong 3 thành viên hiện quản lý công ty đá quý gia đình Geneva của dòng họ Mouawad.

Fred Mouawad là thế hệ thứ 4 của gia đình Lebanese. Ông là người phụ trách mảng kinh doanh kim cương của công ty đồng thời là người sáng lập tập đoàn Syneria One kinh doanh từ bán lẻ trang sức đến đại lý thực phẩm.

Fred Mouawad thu hút sự chú ý vào tháng 11 năm ngoái khi là người cuối cùng ra giá cho viên kim cương 76,02 carat. Theo Reuters, viên kim cương này vốn thuộc về hoàng tử Archduke Joseph August xứ Bỉ trước khi nó được bán với con số kỷ lục 21,48 triệu USD trong buổi đấu giá của Christie.

8. Jorg Bucherer, 77 tuổi

Giá trị tài sản ròng: 1,1 tỷ USD

Jorg Bucherer là chủ tịch của tập đoàn kinh doanh trang sức gia đình Bucherer tại Thụy Sĩ.

Bucherer được sáng lập bởi ông của vị doanh nhân này, Carl Friedrich Bucherer năm 1888, tiền thân là cửa hàng đồng hồ và trang sức nhỏ đặt tại Lucerne, Thụy Sĩ.

Hiện tập đoàn này có khoảng 1.500 nhân viên với hơn 26 cửa hàng khắp châu Âu, trong đó có một cửa hàng lớn nhất tại Pháp. Hiện tập đoàn này sản xuất khoảng 50.000 mặt hàng trang sức phục vụ khách hàng.

Bucherer tung ra bộ sưu tập kim cương có tên Lacrima vào năm 2007 với mục tiêu đứng vị trí hàng đầu thị trường. Bộ sưu tập gồm nhẫn, vòng cổ, hoa tai được tạo ra từ 25 viên kim cương.

Hiện nó còn bao gồm các sản phẩm thuộc dòng cơ bản, cao cấp và hạng sang. Một số sản phẩm nổi tiếng khác của Bucherer gồm chuỗi vòng cổ, hoa tai có tên Valse Des Cristaux tạo ra bởi 36 carats kim cương, vòng cổ Nature en Eveil với 24,79 carats kim cương và Reine Blanche bạo bởi 44,97 carats kim cương.

7. Lev Leviev, 57 tuổi

Giá trị tài sản ròng: 1,4 tỉ USD

Lev Leviev là người gốc Israel sinh ra tại Uzbekistan. Lev Leview hiện là ông trùm khai thác kinh doanh kim cương tại Nga và các nước châu Phi, nơi sở hữu những mỏ kim cương lớn nhất thế giới.

Leviev được biết đến là ông vua kim cương và trở thành tiêu điểm truyền thông vào năm ngoái trong vụ kiện với đối tác cũ Arkady Gaydamak. Nguyên nhân xuất phát từ việc Gaydamak đòi Leviev chi khoản tiền hoa hồng hàng trăm triệu USD từ các mỏ Angola.

Tài sản của tỷ phú này tại Angola gồm quyền chi phối mỏ kim cương Catoca được xem là một trong những mỏ lớn nhất thế giới, theo nguồn tin Reuters. Ngoài kim cương, Leviev còn là chủ tịch tập đoàn đầu tư Africa Israel Investments (AFI) hoạt động trong ngành bất động sản, xây dựng và du lịch.

Ivana Trump, vợ cũ của ông trùm Donald Trump từng đeo bộ trang sức kim cương 450 carats của Leviev trong lễ kỷ niệm ngày cưới năm 2008, trong đó có một viên kim cương vàng 140 carat.

6. Georges Nicolas Hayek Jr., 58 tuổi

Giá trị tài sản ròng: 1,7 tỉ USD

Georges Nicolas Hayek Jr. là giám đốc điều hành tập đoàn Swatch của Thụy Sĩ, công ty đã mua hãng trang sức Canada Harry Winston với giá 1 tỉ USD vào hồi tháng 1.

Harry Winston là một trong những thương hiệu trang sức cao cấp được ưa chuộng bởi các ngôi sao Hollywood như Marilyn Monroe, Elizabeth Taylor. Hàng năm hãng này cho các ngôi sao vay trang sức có giá trị hàng triệu USD đển tham gia các sự kiện nổi tiếng như lễ trao giải Oscars.

Hayek là con trai của Lebanese Nicolas George Hayek cũng là người đồng sáng lập tập đoàn Swatch năm 1983.

Một trong những viên kim cương nổi tiếng của Hayek có được thông qua thương hiệu Harry Winston với khổi lượng 101,73 carat được miêu tả là hoàn hảo. Viên kim cương này được bán với giá 26,7 triệu USD tại cuộc đấu giá của hãng Christie vào hồi tháng 5. Harry Winston đặt tên cho nó là “Winston Legacy”.

5. Laurence Graff, 75 tuổi

Giá trị tài sản ròng: 2,1 tỉ USD

Laurence Graff là nhà sáng lập hãng kim cương Anh Graff Diamonds, nổi tiếng với các sản phẩm kim cương và đá quý.

Graff khởi nghiệp là thợ học việc trang sức từ năm 15 tuổi. Sau một vài thất bại tại những cửa hàng Graff làm việc, ông bắt đầu thiết kế và bán những mẫu trang sức độc lập.

Năm 1960, ông sáng lập thương hiệu cao cấp mà hiện nay có 35 cửa hàng trên khắp thế giới. Tháng 5 năm ngoái, công ty này thông báo lên kế hoạch IPO với giá trị 1 tỉ USD, được cho là thương vụ IPO lớn nhất tại sàn chứng khoán Hong Kong năm 2012 trong bối cảnh thị trường biến động.

Một trong những viên kim cương nổi tiếng nhất của Graff là viên kim cương hồng Graff Pink với khối lượng 24,78 carats, được tỷ phú này mua lại với giá 46 triệu USD vào năm 2010.

Graff cũng sở hữu viên kim cương 603 carat Lesotho Promise được khai thác tại Nam Phi với giá 12,4 triệu năm 2006. Theo tờ New York Times, chiếc vòng cổ được công ty này chế tác từ 26 viên kim cương cắt từ Lesotho Promise có giá trị hơn 60 triệu USD năm 2011.

4. Anne-Marie Graff, 75 tuổi

Giá trị tài sản ròng: 2,1 tỉ USD

Anne-Marie Graff là vợ của tỉ phú trang sức Laurence Graff và là một cổ đông của Graff Diamonds.

Cuộc hôn nhân của hai người kéo dài hơn 47 năm tuy nhiên năm ngoái giới truyền thông đưa tin Anne-Marie đã đệ đơn ly hôn khi biết Laurence Graff có con riêng với một nhân viên trẻ hơn 34 tuổi. Đây có thể trở thành vụ ly hôn có chi phí lớn nhất nước Anh tuy nhiên điều đó đã không xảy ra khi cặp đôi này đã được hòa giải.

Thông tin từ bản cáo bạch IPO năm ngoái, cặp đôi này hiện nắm giữ 645 triệu cổ phần Graff Diamonds bao gồm các tài khoản trong quỹ đầu tư dành cho 3 người con. Theo Forbes, với mức giá đề nghị cao nhất được đưa ra lượng cổ phiếu này sẽ có giá trị khoảng 3,1 tỉ USD.

3. Dan Gertler, 39 tuổi

Giá trị tài sản ròng: 2,6 tỉ USD.

Dan Gertler là doanh nhân Israel chuyên đầu tư vào các mỏ kim cương và đồng tại Cộng hòa Congo. Với tuổi 39, ông là người trẻ nhất trong danh sách những người sở hữu kim cương giàu nhất thế giới.

Gertler là nhà sáng lập, chủ tịch tập đoàn Dan Gertler International Group (DGI) và đứng đầu tập đoàn gia đình Fleurette Group. Vị tỉ phú này đầu tư khai thác các mỏ kim cương tại Congo năm 1997.

Hiện ông là nhân vật có ảnh hưởng lớn đối với ngành khai thác khoáng sản Congo do có quan hệ gần gũi với chính phủ Kinshasa. Theo Reuters, tập đoàn Fleurette và các đối tác sử dụng khoảng 20.000 lao động địa phương tại Congo.

Các khoản đầu tư và sự giàu có cũng gây ra nhiều tranh cãi về Gertler, người bị cáo buộc hối lộ các quan chức trong chính phủ Congo để được hưởng lợi từ các thương vụ khai khoáng.

Tháng 12 vừa qua, Quỹ tiền tệ quốc tệ IMF đã dừng khoản cho vay 240 triệu USD đối với Congo do không công khai các hợp động khai khoáng với một công ty có liên hệ với Gertler.

2. Beny Steinmetz, 57 tuổi

Giá trị tài sản ròng: 5,8 tỉ USD

Benny Steinmetz là trùm kim cương người Israel và thừa kế tập đoàn Steinmetz Diamond Group từ cha của ông.

Tập đoàn sản xuất kim cương này đã hoạt động kinh doanh hơn 70 năm với Logo “người tạo ra những viên kim cương hoàn hảo của thế giới” . Ngoài ra, Steinmetz còn được biết là người sáng lập ra tập đoàn Beny Steinmetz Resource Group (BSR Group), công ty sở hữu Octea Diamond Group hiện đang khai thác mỏ kim cương Koidu 10 triệu carats tại Sierra Leone.

Một số sản phẩm nổi tiếng của tập đoàn Steinmetz Diamond Group gồm viên kim cương 203,04 carat hình quả lê De Beers Millennium Star, mất tới 3 năm cắt gia công. Ngoài ra còn có viên kim cương hồng 59,6 carat Steinmetz Pink, được định giá 100 triệu USD năm 2003.

1. Cheng Yu-tung, 87 tuổi

Giá trị tài sản ròng: 19,6 tỉ USD

Cheng Yu-tung là chủ tịch hãng bán lẻ trang sức lớn nhất thế giới tính theo giá trị thị trường Chow Tai Fook Jewellery Group. Khối tài sản khổng lồ của tỉ phú này trị giá 19,6 tỉ USD, gấp hơn 3 lần đối thủ Beny Steinmetz kế cận trong danh sách đại gia sở hữu kim cương giàu nhất thế giới.

Cheng cũng là tỉ phú lớn tuổi nhất đồng thời là người châu Á duy nhất lọt vào danh sách bình chọn này. Hãng bán lẻ Chow Tai Fook Jewellery có trụ sở tại Hong Kong được phát triển từ một cửa hàng trang sức tại Macau năm 1938.

Hiện nay công ty bán lẻ này có mạng lưới hơn 1.800 cửa hàng trang sức và đồng hồ khắp Trung Quốc. Kinh doanh trang sức chỉ là một phần tạo ra khối tài sản khổng lồ của ông trùm này, ngoài ra ông còn kinh doanh bất động sản, xây dựng, bán lẻ và khách sạn.

Năm 2010, Cheng gây chú ỷ bởi trả 35,3 triệu USD cho viên kim cương 507 carat Cullinan Heritage. Đây là thương vụ mua bán với mức giá cao kỷ lục đối với kim cương thô. Giới kinh doanh cho biết đây là một trong những viên kim cương thô có chất lượng cao nhất từng được tìm thấy, được ra giá ban đầu 25 triệu USD.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Điểm danh 10 ông trùm kim cương thế giới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO