Toàn cảnh

Bcons đề xuất đầu tư hơn 1.100 tỷ đồng xây Cung thiếu nhi TP.HCM tại Thủ Thiêm

Vân Khánh 19/04/2026 07:00

HĐND TP.HCM vừa thông qua nghị quyết dừng đầu tư công đối với dự án Cung thiếu nhi TP.HCM, chuyển sang hình thức BT (xây dựng - chuyển giao) không yêu cầu thanh toán. Công ty CP Đầu tư Xây dựng Bcons là doanh nghiệp đề xuất thực hiện dự án theo phương thức “chìa khóa trao tay”.

Chuyển từ đầu tư công sang xã hội hóa

Tại kỳ họp sáng 18/4, HĐND TP.HCM thống nhất dừng sử dụng ngân sách cho hai dự án gồm Cung thiếu nhi TP.HCM và Nhà hát Giao hưởng, Nhạc và Vũ kịch, thay bằng hình thức đối tác công tư (PPP) và huy động nguồn lực xã hội.

Ông Nguyễn Công Danh - Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP.HCM, cho biết việc điều chỉnh này phù hợp định hướng phát triển, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của thành phố. Đồng thời, trong bối cảnh quy hoạch khu trung tâm Thủ Thiêm được điều chỉnh theo hướng trung tâm tài chính - hành chính - chính trị, việc dừng chủ trương đầu tư công đối với dự án là cần thiết để đảm bảo tính đồng bộ.

Theo đề xuất, Bcons sẽ đầu tư dự án bằng nguồn vốn tự có, theo hợp đồng BT không yêu cầu hoàn trả từ ngân sách. Tổng mức đầu tư dự kiến hơn 1.100 tỷ đồng, triển khai theo mô hình “thiết kế - thi công - bàn giao”. Doanh nghiệp cam kết hoàn thiện thiết kế trong 3 tháng và thi công trong 12 tháng sau khi được cấp phép xây dựng, với mục tiêu hoàn thành công trình trong 15 tháng.

image - 2026-04-19T091236.900
Mô hình xây dựng Cung thiếu nhi TP.HCM

Đại diện doanh nghiệp, ông Lê Như Thạch - Chủ tịch Tập đoàn Bcons cho biết việc tham gia dự án không chỉ là hoạt động đầu tư, mà còn là trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đối với cộng đồng. “Chúng tôi mong muốn đóng góp một công trình có ý nghĩa lâu dài cho thế hệ trẻ TP.HCM, với chất lượng tốt, tiến độ nhanh và chi phí tối ưu, đồng hành cùng thành phố trong phát triển hạ tầng văn hóa,” ông Thạch chia sẻ.

Cùng với thay đổi hình thức đầu tư, dự án được chuyển sang khu đất ký hiệu 1.K5.1.VH rộng 2,8 ha tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Theo UBND TP.HCM, vị trí mới có không gian độc lập, gắn với hệ sinh thái cây xanh và mặt nước, phù hợp với các hoạt động dành cho thiếu nhi. Thiết kế theo hướng mở cũng giúp kết nối với các tiện ích công cộng trong khu trung tâm mới.

Trước đó, dự án đã khởi công từ tháng 10/2025 và hoàn tất san lấp mặt bằng tại vị trí cũ.

Kỳ vọng hoàn thành trong 2 năm, tăng hiệu quả nguồn lực

Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM Huỳnh Thanh Nhân nhận định việc chuyển đổi phương thức đầu tư sẽ giúp giảm áp lực ngân sách và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực xã hội.

Trong khi đó, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Công Vinh khẳng định thành phố vẫn ưu tiên phát triển các thiết chế văn hóa. Việc điều chỉnh nhằm tạo cơ sở triển khai dự án mới hiệu quả hơn, đồng thời sẽ được công khai để người dân đồng thuận.

image - 2026-04-19T091418.052
Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Công Vinh

Theo kế hoạch, Cung thiếu nhi TP.HCM sẽ hoàn thiện trong vòng 2 năm. Thành phố cũng cho biết sẽ ưu tiên nguồn vốn đầu tư công cho lĩnh vực giáo dục trong bối cảnh nhu cầu trường lớp còn thiếu lớn.

Dự án được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn kiến trúc tại Thủ Thiêm, đồng thời tạo thêm không gian sinh hoạt, học tập hiện đại cho thiếu nhi TP.HCM trong thời gian tới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Bcons đề xuất đầu tư hơn 1.100 tỷ đồng xây Cung thiếu nhi TP.HCM tại Thủ Thiêm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO