Thể thao

5 điểm nhấn của Đại hội Thể thao châu Á ASIAD 2023

Minh Huy 24/09/2023 06:00

Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 19 - ASIAD 2023 khai mạc vào tối 23/9/2023 tại Hàng Châu, Trung Quốc. Đây là lần thứ ba ASIAD được tổ chức tại Trung Quốc, sau kỳ đại hội ở Bắc Kinh năm 1990 và Quảng Châu năm 2010.

“Bài thi thử” cho Olympic Paris

Tại ASIAD 2023, toàn bộ 45 thành viên của Hội đồng Olympic châu Á đều đăng ký tranh tài. Kể từ ASIAD lần thứ 9 - năm 1982, đoàn thể thao Trung Quốc đã giành vị trí đứng đầu về tổng số huy chương vàng trong 10 kỳ liên tiếp. Tổng cộng có 886 vận động viên nước chủ nhà tại kỳ đại hội thể thao châu Á lần này.

asiad.jpeg
ASIAD 2023 khai mạc vào tối 23/9/2023 tại Hàng Châu, Trung Quốc

ASIAD đã bị hoãn một năm do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nên 2023 không chỉ là năm diễn ra kỳ đại hội thể thao châu Á mà còn là năm diễn ra vòng loại của Đại hội Thể thao mùa Hè Olympic Paris, mang đến những thử thách mới cho quá trình chuẩn bị và tham gia của mỗi đội. Chỉ còn chưa đầy một năm nữa là đến Olympic Paris, do vậy kỳ đại hội thể thao lần này được xem là một bài thi thử.

Bên cạnh đó, cuộc chiến giành ngôi vị thứ nhì châu Á giữa Nhật Bản và Hàn Quốc ngày càng gay cấn. Sau kỳ Olympic Tokyo, Nhật Bản vẫn đang trong giai đoạn tận hưởng thành quả tại Olympic. Cách họ thể hiện tại ASIAD lần này cũng có thể cho mọi người cái nhìn thoáng qua về sức mạnh và triển vọng của họ tại Olympic Paris. Điều đáng chú ý là đoàn nào có thể tạo nên lịch sử của riêng mình.

Cuộc đua của những “vua vàng”

Những “vua vàng” được sinh ra ở mọi đấu trường, dù là Michael Fred Phelps từng giành 8 huy chương vàng ở Olympic Bắc Kinh hay Uông Thuận (Wang Shun) giành 6 huy chương vàng ở Đại hội Thể thao Toàn quốc Thiểm Tây, tất cả đều trở thành những ngôi sao của sự kiện.

Xét từ góc độ lịch sử và đặc điểm các môn thi đấu, bơi lội là môn có khả năng có nhiều “vua vàng” nhất. Nữ hoàng bơi lội Trương Vũ Phi (Zhang Yu Fei) của Trung Quốc sẽ thi đấu ở 7 nội dung. Cô gái 25 tuổi này được kỳ vọng sẽ trở thành “vua vàng” của đại hội lần này.

vdv.jpg
Nữ hoàng bơi lội Zhang Yu Fei của Trung Quốc

Ngoài ra các môn thi như điền kinh, thể dục dụng cụ cũng có thể sản sinh ra những “vua vàng”. Kỷ lục thế giới của các môn bơi lội, cử tạ, bắn súng, bắn cung, leo núi có thể được viết lại. Ngoài giới hạn và kỷ lục, các trận đấu đỉnh cao cũng không thể bỏ qua. Sẽ có những pha va chạm đẳng cấp thế giới trong các môn cầu lông, bóng bàn, nhảy breakdance và các cuộc thi khác.

Cựu binh viết tiếp huyền thoại và màn thể hiện của những tân binh

Là sự kiện thể thao mang tính tổng hợp cấp cao nhất ở châu Á, ASIAD chính là nơi tụ hội của các ngôi sao. ASIAD 2023 có nhiều vận động viên huyền thoại đã tham gia 3 hoặc 4 kỳ đại hội.

Những ngôi sao như vận động viên cử tạ Củng Lập Giảo (Gong Li Jiao) và vận động viên bóng bàn Mã Long (Ma Long) vẫn có thể giành được huy chương vàng hoặc huy chương bạc. Hay nữ vận động viên thể dục dụng cụ người Uzbekistan, Oksana Chusovitina, 48 tuổi - dù không còn ở thời điểm đỉnh cao của sự nghiệp - nhưng cũng sẽ cố gắng tiếp tục viết nên huyền thoại ở Hàng Châu.

Có những cựu binh sẽ tiếp nối vinh quang và sẽ có những tân binh sẽ tỏa sáng. Trong mỗi kỳ Đại hội Thể thao châu Á, những ngôi sao mới sẽ xuất hiện và tiếp tục tỏa sáng trên thế giới. Sẽ có một số lượng lớn các cầu thủ sinh sau năm 2000 ra mắt tại đại hội lần này. Họ sẽ thách thức các bậc đàn anh và vượt qua chính mình bằng cách nào? Đây đều là những điều đáng mong đợi tại ASIAD 2023.

Giao lưu văn hóa, học hỏi lẫn nhau

ASIAD không chỉ là sân chơi để các vận động viên tranh tài, giành các tấm huy chương và thể hiện bản thân, mà còn là nơi giao lưu văn hóa, học hỏi lẫn nhau giữa các quốc gia, khu vực.

Các môn võ thuật, cầu mây, cricket, đấu vật (Kurash), kabaddi… đại diện cho các nền văn hóa thể thao trong khu vực, các nền văn hóa độc đáo sẽ tỏa sáng trong sự kiện này.

Hàng Châu có 3 di sản văn hóa thế giới lớn: di tích thành phố cổ Lương Chử, kênh đào lớn Bắc Kinh - Hàng Châu và Tây Hồ. Với ASIAD 2023, Hàng Châu sẽ là điểm gặp gỡ giao lưu văn hóa lý tưởng.

Điều thú vị là chủ nhà Hàng Châu đã thông báo không bắn pháo hoa trong lễ khai mạc. Điều này nhằm thể hiện triệt để tôn chỉ xanh, sạch mà ASIAD 2023 hướng đến. Với việc không bắn pháo hoa, ban tổ chức đại hội đã giảm đáng kể một lượng khí thải carbon ở Hàng Châu.

Kỹ thuật số mở rộng không gian tưởng tượng

Lần đầu tiên trong lịch sử, Đại hội Thể thao châu Á đề xuất khái niệm tổ chức ASIAD thông minh, trở thành nơi giới thiệu sự phát triển của công nghệ kỹ thuật số tiên tiến của Trung Quốc.

“Ngọn đuốc kỹ thuật số” đầu tiên, sự kết nối liền mạch đầu tiên của các ví điện tử ở nước ngoài tại Trung Quốc, việc tạo ra nền tảng dịch vụ cạnh tranh kỹ thuật số tích hợp 1+6, mạng 5G-Advanced 10G đầu tiên đã trở thành hiện thực.

1-copy.jpg
Đài đuốc ASIAD 2023 được thắp sáng

Tại lễ khai mạc, hơn 100 triệu người cầm đuốc kỹ thuật số từ khắp nơi trên thế giới sẽ tạo thành một người cầm đuốc kỹ thuật số cụ thể, cưỡi trên những con sóng từ sông Tiền Đường. Sau khi đến “Bông sen lớn”, họ thắp ngọn đuốc chính cùng với 6 người cầm đuốc thật.

Trong thời gian diễn ra sự kiện, với nền tảng dịch vụ xem sự kiện kỹ thuật số Smart Asian Games One-Stop, du khách có thể dễ dàng nhận được các dịch vụ như ăn, ở, đi lại, du lịch, mua sắm, giải trí và mua vé. Khách du lịch nước ngoài có thể sử dụng 10 loại ví điện tử ở nước ngoài cũng có thể trực tiếp sử dụng ví điện tử địa phương để quét mã QR Code khi mua hàng.

Cho dù đó là thể thao, văn hóa, công nghệ hay cuộc sống, ASIAD 2023 sẽ mở ra nhiều không gian mới cho mỗi du khách khi đến với Hàng Châu vào thời điểm này.

Đoàn thể thao Việt Nam sang Trung Quốc tham dự ASIAD 2023 với tổng cộng 504 thành viên, trong đó có 11 chuyên gia, 90 huấn luyện viên, 337 vận động viên... tham dự 31/40 môn thi đấu. Trưởng đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 2023 là ông Đặng Việt Hà - Cục trưởng Cục Thể dục thể thao.

vn-copy.jpg
Đoàn thể thao Việt Nam diễu hành ở lễ khai mạc ASIAD 2023

Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 19 - ASIAD 2023 sẽ diễn ra từ ngày 23/9 - 8/10/2023, có sự tham dự của 45 quốc gia và vùng lãnh thổ châu Á, với hơn 12.000 vận động viên, thi đấu 40 môn với 61 phân môn, 483 nội dung, cạnh tranh 481 bộ huy chương. Đây là kỳ ASIAD đông vận động viên tham dự nhất trong lịch sử.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
5 điểm nhấn của Đại hội Thể thao châu Á ASIAD 2023
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO