Tỷ phú Elon Musk phá kỷ lục Guinness về mất tiền

Bảo Quân| 10/01/2023 03:45

Tổ chức Kỷ lục Guinness vừa công bố tỷ phú Elon Musk là người mất tiền nhiều nhất trong lịch sử.

Tỷ phú Elon Musk phá kỷ lục Guinness về mất tiền

Tỷ phú Elon Musk - người mất nhiều tiền nhất trong lịch sử, theo Guinness.

Mất gần 200 tỷ USD trong năm 2022, Elon Musk được sách kỷ lục Guinness công bố là "người mất tài sản cá nhân lớn nhất lịch sử". 

Trong thông cáo báo chí mới đây, Tổ chức Kỷ lục Thế giới Guinness xác nhận vị tỷ phú đã phá kỷ lục "mất tài sản cá nhân lớn nhất trong lịch sử" của CEO Softbank Masayoshi Son - người từng mất 58,6 tỷ USD năm 2000.

Có thể xem 2022 là năm "hạn" của Musk khi cổ phiếu Tesla lao dốc gần 70%, khiến phần lớn tài sản của vị CEO hãng xe điện giảm mạnh và khiến ông không còn giữ được danh hiệu người giàu nhất thế giới.

Việt mất tiền thậm chí còn diễn ra nhanh hơn sau khi Musk cầm cố cổ phiếu Tesla để mua lại mạng xã hội Twitter - thương vụ trị giá 44 tỷ USD.

Theo Forbes, hiện khối tài sản vị tỷ phú còn nắm giữ vào khoảng gần 140 tỷ USD. Thống kê của tạp chí này cho biết, Musk mất 183 tỷ USD năm qua, còn Bloomberg đưa ra ước tính cao hơn, ở mức 200 tỷ USD.

Cách đây hơn một năm, Musk còn là tỷ phú thứ 2 tích lũy được tài sản hơn 200 tỷ USD, sau nhà sáng lập Amazon Jeff Bezos. Trước đó, tổng giá trị tài sản ròng của Musk đạt đỉnh vào tháng 11/2021, ở mức 340 tỷ USD, theo ước tính của Bloomberg

Ngoài Musk, nhiều tỷ phú công nghệ khác cũng có khối tài sản sụt giảm đáng kể trong năm 2022, như Jeff Bezos (mất 84,1 tỷ USD), Mark Zuckerberg (mất 80,7 tỷ USD), Larry Page (mất 44,6 tỷ USD) và Sergey Brin (mất 43,4 tỷ USD), Bill Gates (mất 28,7 tỷ USD) và Steve Ballmer (mất 20,2 tỷ USD).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Tỷ phú Elon Musk phá kỷ lục Guinness về mất tiền
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO