Toàn cảnh

Việt Nam, Lào, Campuchia mở rộng hợp tác an ninh - kinh tế, xây dựng biên giới hòa bình

Văn Sơn 27/10/2025 11:00

Trong khuôn khổ các hoạt động bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 tại Kuala Lumpur (Malaysia), sáng 27/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp làm việc với Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone.

Ba nhà lãnh đạo thống nhất tăng cường hợp tác về an ninh, kinh tế, phát triển biên giới và giữ gìn tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa ba nước Đông Dương.

Tại cuộc gặp, ba Thủ tướng nhấn mạnh trong bối cảnh khu vực và thế giới biến động nhanh chóng, việc giữ gìn và phát huy truyền thống đoàn kết, gắn bó Việt Nam - Lào - Campuchia càng trở nên quan trọng và có ý nghĩa chiến lược.

Thu-Tuong (2)
Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone (từ trái qua). Ảnh: TTXVN

Ba bên thống nhất duy trì thường xuyên các cuộc tiếp xúc, trao đổi cấp cao và hợp tác đa ngành, trước mắt sẽ tổ chức cuộc gặp giữa ba Bộ trưởng Quốc phòng, Công an và Ngoại giao để cụ thể hóa hợp tác trong từng lĩnh vực.

Cùng với đó, các nước sẽ tăng cường công tác tuyên truyền về thành tựu hợp tác và giá trị lịch sử của mối quan hệ ba nước, đặc biệt là tinh thần đoàn kết và sự hy sinh to lớn của ba dân tộc trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc.

Ba Thủ tướng cũng nhấn mạnh việc thúc đẩy giao lưu giữa thế hệ trẻ, lãnh đạo trẻ, nghị sĩ trẻ và nhân dân, coi đây là nền tảng bền vững để duy trì mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác cùng phát triển.

Hướng tới mục tiêu phát triển hiện đại và hội nhập sâu rộng, ba nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường hợp tác trong lĩnh vực kinh tế số và chính phủ số.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ kinh nghiệm của Việt Nam trong xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia, triển khai căn cước công dân điện tử và phát triển “công dân số”, nhằm tạo thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.

Ba bên thống nhất đẩy mạnh chia sẻ kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ và phối hợp đào tạo nhân lực số, hướng tới xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch và phục vụ người dân tốt hơn.

Trước tình hình tội phạm xuyên biên giới và các thách thức an ninh phi truyền thống gia tăng, ba Thủ tướng thống nhất đẩy mạnh hợp tác trong công tác phòng, chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy, buôn người, rửa tiền, tội phạm mạng và tội phạm tài chính.

Các bên khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ trong bảo vệ đường biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển, đẩy nhanh tiến độ phân giới, cắm mốc biên giới còn lại, đồng thời kịp thời ngăn chặn các hành vi kích động, xuyên tạc, gây chia rẽ quan hệ ba nước, nhất là trên không gian mạng.

Ba Thủ tướng cũng nhất trí xử lý ổn thỏa các vấn đề phát sinh, bảo đảm ổn định chính trị, an ninh trật tự và phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới.

Bên cạnh hợp tác an ninh, ba nhà lãnh đạo thống nhất cần đẩy mạnh kết nối hạ tầng giao thông, phát triển khu vực biên giới và hành lang kinh tế nhằm tăng cường thương mại, đầu tư và hội nhập khu vực.

Ba nước đặt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại Việt Nam - Campuchia lên 20 tỷ USD và Việt Nam - Lào lên 5 tỷ USD trong thời gian tới, đồng thời thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, năng lượng, du lịch và logistics.

Thủ tướng Campuchia Hun Manet bày tỏ cảm ơn sự hỗ trợ của Việt Nam, Lào và các nước ASEAN, cùng vai trò điều phối của Malaysia và Mỹ, giúp Campuchia và Thái Lan đạt được thỏa thuận về cơ chế giám sát ngừng bắn, khẳng định thành công này cho thấy vai trò trung tâm của ASEAN trong duy trì hòa bình và ổn định khu vực.

thu-tuong1.jpg
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ăn sáng làm việc với Thủ tướng Lào và Thủ tướng Campuchia. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn hai Chính phủ Lào và Campuchia đã cử đoàn đại biểu cấp cao và lực lượng vũ trang tham gia diễu binh, diễu hành chào mừng 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4) và 80 năm Quốc khánh Việt Nam (2/9), cũng như tham dự Lễ ký Công ước Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng tại Hà Nội (25/10).

Nhân dịp này, Thủ tướng bày tỏ mong muốn hai nước tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người gốc Việt tại Lào và Campuchia ổn định cuộc sống, hội nhập với xã hội sở tại, góp phần thúc đẩy tình hữu nghị và phát triển bền vững giữa ba nước.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Việt Nam, Lào, Campuchia mở rộng hợp tác an ninh - kinh tế, xây dựng biên giới hòa bình
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO