![]() |
Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và Chính phủ Việt Nam vừa ký hiệp định vay vốn nhằm cải thiện tốc độ triển khai dự án ODA.
![]() |
Hôm qua, hai phía ADB và Việt Nam đã ký hiệp định cho 2 khoản vay. Ngoài 74 triệu USD dành cho lĩnh vực nông nghiệp, khoản vay thứ hai trị giá 37,88 triệu USD có mục tiêu cải thiện việc triển khai trong các dự án do ADB tài trợ.
Theo Báo cáo Rà soát Danh mục Đầu tư tại Việt Nam của ADB, phải mất rất nhiều thời gian kể từ khi chuẩn bị dự án cho đến khi khoản vay có hiệu lực, khởi động dự án và phê duyệt hợp đồng đầu tiên. Điều này gây ra những khó khăn không cần thiết trong việc triển khai thực hiện, làm tăng các chi phí giao dịch, làm trì hoãn những lợi ích phát triển và vì thế làm giảm hiệu quả viện trợ và hiệu suất đầu tư.
Theo ông Tomoyuki Kimura, Giám đốc Quốc gia của ADB tại Việt Nam, khoản vay gần 38 triệu USD này sẽ giúp giải quyết các hạn chế về tài chính, thể chế và kỹ thuật để khởi động các dự án được tài trợ bằng nguồn vốn ODA.
Tính đến tháng cuối năm 2011, vốn vay của ADB hiện diện tại 133 dự án tại Việt Nam, với tổng trị giá 10,7 tỷ USD. Trong đó lĩnh vực giao thông chiếm tỷ lệ lớn nhất, 30% tổng vốn vay. Năng lượng và Nông nghiệp cũng là những lĩnh vực thu hút nhiều vốn vay từ Ngân hàng Phát triển châu Á.