Mặc đẹp mùa thu

Phương Trang| 27/10/2019 09:00

Tạm biệt cói, raffia, linen - những chất liệu đặc trưng của mùa hè, tạm biệt những chiếc váy họa tiết rực rỡ, phụ kiện làm từ vỏ ốc, vỏ sò, mùa thu đã khoác lên đất trời, cỏ vây và... thời trang những sắc màu khác - nơi người ta hơi thu mình sau làn gió heo may phảng phất hương thơm quả chín.

Mặc đẹp mùa thu

Là mùa dễ chịu, lãng đãng nhất trong năm, những set quần áo mùa thu thường mang màu cỏ cây, màu của tiết trời xanh trong veo, màu của rong rêu, đám bông cỏ may mọc dại hay màu của những viên gạch cũ. Chất liệu vải không quá mỏng như mùa hè để tăng độ thoáng mát, cũng không dày sụ để giữ ấm như mùa đông hay những ngày mưa ẩm ướt, lạnh cắt da.

Mùa thu, vì thế trang phục không đòi hỏi sự quá dụng công từ người mặc mà vẫn tạo nên những set trang phục đẹp mắt. Bạn có thể diện một chiếc blazer, vest trơn và có màu trung tính hoặc kẻ sọc, với kiểu dáng cổ điển hoặc chấm bi khoác ngoài trang phục công sở, thắt thêm một chiếc khăn lụa hoặc khoác khăn choàng làm điểm nhấn. 

Trên sàn diễn Thu - Đông 2019, những chiếc blazer, vest được may dài hơn và thắt eo dễ dàng kết hợp cùng những loại trang phục khác, mang đến vẻ ngoài thanh lịch, trang trọng. Váy xếp ply, quần ống suôn rộng là món không thể thiếu của mùa thời trang năm nay khi phong cách menswear tích cực được lăng-xê khắp các sàn diễn đến streetstyle. Váy maxi, đầm liền dáng dài màu trung tính hoặc phủ họa tiết trang nhã, giày vải, áo len mỏng là lựa chọn chưa bao giờ lỗi thời cho mùa thu. 

01-3738-1572108747.jpg
03-3263-1572108747.jpg
05-6522-1572108747.jpg
06-9559-1572108748.jpg
07-3949-1572108748.jpg
08-8790-1572108748.jpg
11-7162-1572108748.jpg
(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Mặc đẹp mùa thu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO