Hoạt động

TS. Nguyễn Văn Khôi đắc cử Chủ tịch Liên Chi hội Bất động sản công nghiệp Việt Nam

Tâm An 18/01/2024 - 17:58

Ngày 18/1/2024, tại TP.HCM, Liên Chi hội Bất động sản công nghiệp Việt Nam (VIREA) đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ lần thứ I (2024-2029). TS. Nguyễn Văn Khôi đắc cử Chủ tịch Liên Chi hội Bất động sản công nghiệp Việt Nam.

Đại hội Liên Chi hội Bất động sản công nghiệp Việt Nam lần thứ I có sự tham gia của hơn 300 đại biểu, bao gồm các lãnh đạo cơ quan trung ương, địa phương, đại diện các ban quản lý khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao... các doanh nghiệp, chủ đầu tư phát triển hạ tầng khu, cụm công nghiệp, chuyên gia trong nước và quốc tế liên quan đến lĩnh vực bất động sản công nghiệp...

Đại hội không chỉ là sự kiện để ra mắt chính thức Liên Chi hội Bất động sản công nghiệp Việt Nam mà còn là dịp để các nhà đầu tư, chuyên gia, lãnh đạo các doanh nghiệp phát triển hạ tầng khu công nghiệp gặp gỡ, kết nối, chia sẻ thông tin, trao đổi, góp ý và đề xuất giải pháp sáng tạo nhằm xúc tiến cho thị trường bất động sản công nghiệp phát triển.

bds.jpg
Ông Hoàng Hải - Cục trưởng Cục Quản lý Nhà và thị trường Bất động sản - Bộ Xây dựng phát biểu tại đại hội

Đại hội đã báo cáo phương hướng và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ I (2024-2029); báo cáo dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động VIREA; đề án nhân sự Ban chấp hành nhiệm kỳ I. Trong khuôn khổ Đại hội cũng đã có bài tham luận với nội dung: Bất động sản khu công nghiệp tại Việt Nam - thực trạng, vướng mắc và kiến nghị.

hoi5.jpg
TS. Nguyễn Văn Khôi - Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Chủ tịch lâm thời VIREA chia sẻ tại Đại hội

Đặc biệt, sau quá trình biểu quyết đạt kết quả 100% các hội viên tham gia, Đại hội đã thống nhất bầu ra Ban Chấp hành Liên Chi hội Bất động sản công nghiệp Việt Nam nhiệm kỳ (2024-2029) gồm 59 vị. TS. Nguyễn Văn Khôi - Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, nguyên Phó chủ tịch UBND TP. Hà Nội đắc cử Chủ tịch Liên Chi hội Bất động sản công nghiệp Việt Nam.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, ông Hoàng Hải, Cục trưởng Cục Quản lý Nhà và thị trường Bất động sản - Bộ Xây dựng nói rằng, Cục Quản lý Nhà và thị trường Bất động sản đánh giá cao kết quả mà Hiệp hội Bất động sản Việt Nam đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay. "Chúng tôi đánh giá cao công tác triển khai của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, của Liên Chi hội Bất động sản công nghiệp Việt Nam khi chính thức ra mắt".

Theo ông Hoàng Hải, thời gian qua, thị trường bất động sản gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên thị trường bất động sản công nghiệp tiếp tục khi có thêm nhiều dự án đầu tư, sự quan tâm của các nhà sản xuất toàn cầu với nhu cầu ngày càng lớn, xu hướng gia tăng các sản phẩm chuyên nghiệp, nhà kho xây sẵn, trung tâm dữ liệu…

Thị trường bất động sản công nghiệp còn nhiều sức hút đối với nhà đầu tư nước ngoài, với công suất cho thuê năm 2023 tăng so với năm 2022. Trong đó, nhu cầu thuê tăng nhanh. Thời điểm này là thời điểm thuận lợi, thời điểm vàng về thể chế. Với sự quyết tâm của Quốc hội, Chính phủ, ông Hoàng Hải đánh giá thể chế liên quan đến bất động sản cơ bản là đầy đủ.

Góp ý cho hoạt động của Liên chi hội, Hoàng Hải cho rằng, Liên Chi hội Bất động sản công nghiệp Việt Nam cần tham gia sâu rộng cùng các cơ quan Nhà nước về cơ chế, chính sách, bảo vệ quyền lợi cho các thành viên, tương trợ lẫn nhau để tháo gỡ vướng mắc, cùng nhau phát triển.

Liên Chi hội Bất động sản công nghiệp Việt Nam nên mời các chuyên gia uy tín của các ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng, các học viện, trường đại học, viện nghiên cứu của các ngành, đầu ngành.

ts-luc3.jpg
Ban chấp hành Liên chi hội Bất động sản Việt Nam nhiệm kỳ 2024 - 2029 ra mắt Đại hội

Liên chi hội Bất động sản công nghiệp Việt Nam phải là cầu nối tin cậy của các doanh nghiệp, hội viên, tích cực tham gia tư vấn các đề án, có đóng góp ý kiến, xây dựng về cơ chế, hoạt động hiệu quả, xúc tiến đầu tư, mở rộng quan hệ hợp tác với các tổ chức quốc tế... Liên chi hội Bất động sản công nghiệp Việt Nam không chỉ phát triển về số lượng mà còn cả chất lượng.

Thay mặt Ban Chấp hành Liên chi hội Bất động sản công nghiệp Việt Nam, TS. Nguyễn Văn Khôi - Chủ tịch VIREA bày tỏ cảm ơn chân thành cảm ơn Đại hội, cảm ơn các đại biểu Đại hội đã tín nhiệm, bầu vào Ban Chấp hành. Ngoài ra, Chủ tịch VIREA mong tiếp tục nhận được sự chỉ đạo của Chính phủ, Bộ, Ban, Ngành Trung ương và sự phối hợp của các địa phương, cơ quan quản lý, các Hiệp hội và tổ chức quốc tế... để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nổi bật
Đọc nhiều
TS. Nguyễn Văn Khôi đắc cử Chủ tịch Liên Chi hội Bất động sản công nghiệp Việt Nam
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO