Toàn cảnh

TP.HCM cần hành động quyết liệt để khai thác hiệu quả Nghị quyết mới

Hùng Nguyễn 16/12/2025 06:00

Chiều 15/12, sau một ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương và hiệu quả, Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã bế mạc, hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang nhấn mạnh yêu cầu hành động quyết liệt, tận dụng tối đa các cơ chế mới từ Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 98/2023/QH15 của Quốc hội, coi đây là “cơ hội bằng kim cương” cho sự phát triển của thành phố.

Đánh giá kết quả hội nghị, Bí thư Thành ủy cho biết 6 văn kiện trình hội nghị cơ bản nhận được sự đồng thuận cao, tạo nền tảng quan trọng cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong giai đoạn tới. Năm 2025, TP.HCM ghi nhận nhiều kết quả tích cực, trong đó điểm nổi bật là mô hình chính quyền địa phương hai cấp bước đầu vận hành hiệu quả. Các địa phương đã chủ động sắp xếp tổ chức bộ máy phù hợp, thủ tục hành chính được rút gọn, phương thức phục vụ người dân có chuyển biến rõ rệt và nhận được sự đồng thuận của xã hội.

bt-tran-luu-quang-be-mac-1765796.png
Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang phát biểu bế mạc hội nghị. Ảnh: Phan Anh

Theo Bí thư Thành ủy, chưa bao giờ TP.HCM có điều kiện thuận lợi như hiện nay khi thể chế, cơ chế và quy định có nhiều thay đổi theo hướng thông thoáng hơn, phân cấp mạnh mẽ hơn, cùng hàng loạt chính sách đặc thù mới.

Trong đó, Nghị quyết mới thay thế Nghị quyết 98/2023/QH15 được xem là “phiên bản mới” với nhiều nội dung đột phá: cơ chế TOD cho phép thành phố giữ lại 100% nguồn thu từ khai thác quỹ đất dọc các tuyến giao thông để tái đầu tư; chỉ thực hiện một quy hoạch chung thay vì nhiều loại quy hoạch chồng chéo; xác định rõ nhà đầu tư chiến lược với thủ tục thông thoáng hơn; đặc biệt là việc hình thành khu thương mại tự do tại khu vực Cái Mép Hạ, mở ra dư địa lớn cho thu hút đầu tư và gia tăng giá trị tăng trưởng.

Tuy nhiên, Bí thư Thành ủy cũng thẳng thắn nhìn nhận, trong quá trình triển khai, chính quyền địa phương vẫn còn những lúng túng nhất định, nhất là khi khối lượng công việc tăng mạnh, trong khi việc sắp xếp lại đội ngũ cán bộ từ các quận, huyện cũ không phải nơi nào cũng giữ được lực lượng đủ mạnh, am hiểu công việc. Do đó, vấn đề then chốt hiện nay không còn là ban hành nghị quyết, chương trình hay quy chế, mà là tổ chức thực hiện như thế nào cho hiệu quả.

Về nhiệm vụ năm 2026, Bí thư Thành ủy xác định hai nhóm nhiệm vụ lớn. Thứ nhất là giữ cho thành phố bình yên, tập trung giải quyết các tồn tại kéo dài, nhất là bốn vấn đề được Tổng Bí thư gợi ý gồm: kẹt xe, ngập nước, ô nhiễm không khí và xây dựng thành phố không ma túy; đồng thời tháo gỡ các dự án tồn đọng, những vấn đề bức xúc mà người dân quan tâm.

Thứ hai là xây dựng TP.HCM phát triển xứng đáng vai trò đầu tàu, cực tăng trưởng của cả nước, đi đầu trong ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, trở thành trung tâm về văn hóa, văn minh đô thị.

“Tất cả những điều chúng ta làm chỉ có một mục tiêu, đó là nâng cao chất lượng sống của người dân và tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp coi TP.HCM là mảnh đất đầu tư, sinh lợi”, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh. Trên tinh thần đó, ông yêu cầu đội ngũ cán bộ, đảng viên phải có tâm thế mới, tư duy mới, dũng cảm hơn, linh hoạt hơn, trách nhiệm hơn và phối hợp chặt chẽ hơn trong giải quyết công việc.

Bí thư Thành ủy yêu cầu thành phố chắt chiu thời gian, hành động quyết liệt ngay từ đầu năm 2026 và tạo chuyển biến rõ nét thông qua những dự án, công việc cụ thể, qua đó tạo cảm hứng và động lực cho toàn hệ thống. Đảng ủy UBND TP.HCM được giao khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai hiệu quả Nghị quyết mới thay thế Nghị quyết 98; đồng thời, các ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM cần mạnh dạn đề xuất các cơ chế đặc thù trong thẩm quyền của thành phố hoặc kiến nghị Trung ương tháo gỡ khó khăn.

z73275861182031f18fc61579037eda1.jpg
Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2025 - 2030 ngày 15/12. Ảnh: Duy Phú

Đối với các dự án trọng điểm, nhất là dự án đầu tư công và dự án chiến lược, Bí thư Thành ủy yêu cầu phân công rõ từng ủy viên phụ trách, chịu trách nhiệm đến cùng, giao khoán làm cho xong.

Cùng với đó, thành phố cần rà soát, thống kê và số hóa toàn bộ tài sản công, đặc biệt là quỹ nhà, đất, coi đây là nguồn lực rất lớn để ưu tiên cho y tế, giáo dục, cây xanh và triển khai các dự án theo phương thức BT; đẩy nhanh xây dựng quy hoạch chung theo tinh thần Nghị quyết mới; có giải pháp giãn dân hợp lý; tiếp tục làm mạnh công tác cán bộ theo nguyên tắc chọn người vì việc, dân chủ, lắng nghe và không bảo thủ. Việc bảo đảm an ninh năng lượng, không để thiếu điện trong mọi tình huống cũng được nhấn mạnh như một yêu cầu then chốt để thu hút nhà đầu tư chiến lược.

Đặc biệt, Bí thư Thành ủy gửi đi thông điệp hành động rõ ràng với tinh thần “3 không”: việc gì khó không né tránh, việc gì mới không chờ đợi, việc gì liên quan lẫn nhau không đùn đẩy.

Ông đề nghị toàn hệ thống chính trị của thành phố thống nhất và thực hiện nghiêm tinh thần này, đồng thời nghiên cứu cơ chế thưởng ngân sách cho các địa phương làm tốt nhiệm vụ trọng tâm; đề xuất chỉ tiêu phát triển cây xanh đô thị; xây dựng phương thức giải đáp vướng mắc cho cơ sở kịp thời, theo từng ngành, lĩnh vực.

Kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang bày tỏ tin tưởng rằng, nếu toàn hệ thống chính trị ý thức và thực hiện đúng tinh thần “3 không”, cùng với quyết tâm và hành động quyết liệt, TP.HCM sẽ khai thác hiệu quả các cơ chế mới, tạo chuyển biến rõ nét trong năm 2026 và những năm tiếp theo, qua đó nâng cao chất lượng sống của người dân và củng cố niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
TP.HCM cần hành động quyết liệt để khai thác hiệu quả Nghị quyết mới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO