Xúc tiến du lịch tại thị trường trọng điểm

DNSG| 14/01/2010 09:05

Xúc tiến du lịch tại thị trường trọng điểm; Festival Diều Quốc tế lần 2; TP. Hồ Chí Minh: Tăng cường bồi dưỡng nhân lực trẻ; Tăng xử phạt vi phạm bảo vệ môi trường gấp 7 lần...

Xúc tiến du lịch tại thị trường trọng điểm

Xúc tiến du lịch tại thị trường trọng điểm

Theo Tổng cục Du lịch, trong quý I/2010, Tổng cục Du lịch sẽ tổ chức xúc tiến du lịch tại một loạt thị trường trọng điểm. Trong đó bao gồm các hoạt động triển lãm tại hội chợ ITB 2010 ở Berlin (Đức) từ 10 - 14/3, hội chợ Du lịch Quốc tế MITT 2010 từ 17 - 20/3 tại Nga, chương trình phát động thị trường du lịch tại Thái Lan - Singapore - Malaysia từ 28/2 - 6/3. Trong khuôn khổ các hội chợ, Tổng cục Du lịch sẽ xây dựng gian hàng với chủ đề “Việt Nam - vẻ đẹp tiềm ẩn” để quảng bá, giới thiệu đến du khách vẻ đẹp đất nước, con người và tiềm năng du lịch Việt Nam. Điểm nhấn của gian hàng là những hình ảnh, mô hình hướng đến Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội; các di sản văn hóa và thiên nhiên tiêu biểu; sản phẩm du lịch biển Việt Nam...

N.K

Festival Diều Quốc tế lần 2

UBND TP. Vũng Tàu vừa công bố kế hoạch tổ chức Festival Diều Quốc tế lần thứ 2. Kéo dài từ 24 - 28/3, Festival dự kiến thu hút hơn 300 nghệ nhân diều đến từ gần 30 quốc gia và vùng lãnh thổ. Chủ đề chính của Festival năm nay là Góp gió về Thăng Long, hướng đến kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội nên tổng thể chương trình sẽ có các tiết mục đặc biệt, thể hiện tài năng của các đội diều đến từ Thủ đô. Điểm đặc biệt của Festival là Vũ hội diều nghệ thuật, kết hợp giữa diều Việt Nam và thế giới diễn ra vào đêm 27/3 với màn biểu diễn diều đôi; biểu diễn 3 cánh diều cùng lúc chỉ do một nghệ nhân thực hiện. Dịp này, các nghệ nhân đến từ Đức, Pháp, Thái Lan... cũng sẽ biểu diễn bay diều đội hình.

P.Q

Kiểm soát các khoản tín dụng bằng vàng

Ngày 11/1/2010, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam ban hành Công văn số 232/NHNN-CSTT yêu cầu các tổ chức tín dụng báo cáo tình hình huy động và sử dụng vốn bằng vàng, bằng VND đảm bảo giá trị theo giá vàng. Cùng ngày, NHNN có Công văn số 234/NHNN-CSTT yêu cầu NHNN Chi nhánh TP.Hà Nội, Chi nhánh TP.HCM báo cáo đánh giá tình hình huy động và sử dụng vốn bằng vàng, bằng VND bảo đảm giá trị theo giá vàng của các tổ chức tín dụng (TCTD) có trụ sở chính trên địa bàn và những tác động đối với hoạt động kinh doanh của các TCTD, thị trường vàng, thị trường tiền tệ; tác động của việc bãi bỏ tài khoản kinh doanh vàng ở nước ngoài cũng như việc đóng cửa các sàn vàng trong nước đến nghiệp vụ huy động và sử dụng vốn bằng vàng, bằngVND đảm bảo giá trị theo giá vàng của các TCTD; các hậu quả có thể phát sinh sau khi bãi bỏ tài khoản kinh doanh vàng ở nước ngoài và đóng cửa các sàn vàng...

TP. Hồ Chí Minh: Tăng cường bồi dưỡng nhân lực trẻ

UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 42-CTr/TU của Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020. Theo đó, thành phố sẽ dành kinh phí từ ngân sách hỗ trợ các đề tài, chương trình nghiên cứu có liên quan đến thanh niên và công tác thanh niên. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các địa điểm cho thanh niên sinh hoạt như Nhà văn hóa Thanh niên thành phố, Nhà văn hóa Sinh viên, Cung Thiếu nhi... Dự kiến, mỗi năm thành phố sẽ tập huấn và bồi dưỡng cho 10.000 thanh niên về kiến thức kinh doanh và thành lập doanh nghiệp nhỏ và vừa, đầu tư xây dựng các trung tâm đào tạo nghề kỹ thuật cao, phấn đấu để tỷ lệ lao động trẻ qua đào tạo nghề đạt 55%. Chương trình hành động này cũng yêu cầu các tổng công ty, các doanh nghiệp lớn phải có chỉ tiêu cụ thể hằng năm nhận thanh niên vào tập sự, học nghề...

Q.Y

Tăng xử phạt vi phạm bảo vệ môi trường gấp 7 lần

Thủ tướng Chính phủ mới đây đã ký Nghị định số 117/2009/NĐ-CP về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, thay thế Nghị định số 81/2006/NĐ-CP ban hành ngày 9/8/2006. So với mức xử phạt tối đa 70 triệu đồng quy định tại Nghị định 81, mức xử phạt lần này được tăng lên trên 7 lần, tối đa là 500 triệu đồng. Cụ thể, đối với hành vi vi phạm cam kết bảo vệ môi trường, mức xử phạt có thể lên đến 25 triệu đồng; vi phạm quy định về lập, thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường có thể bị phạt tiền tối đa đến 300 triệu đồng... Đối với hành vi xả nước thải, tùy vào cấp độ vi phạm, lượng nước thải sẽ bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 100.000 đồng đến 500 triệu đồng. Với hành vi vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu, mức xử phạt quy định là từ 20 triệu đồng đến 500 triệu đồng. Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/3/2010.

C.Q

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Xúc tiến du lịch tại thị trường trọng điểm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO