Xuất khẩu 2012: Doanh nghiệp nội đuối sức

HẢI ANH| 30/10/2012 00:40

Theo Bộ Công Thương, sau khi xuất siêu vào tháng 9, thì thâm hụt thương mại của Việt Nam có dấu hiệu tăng trở lại, đạt khoảng 500 triệu USD trong tháng 10.

Xuất khẩu 2012: Doanh nghiệp nội đuối sức

Theo Bộ Công Thương, sau khi xuất siêu vào tháng 9, thì thâm hụt thương mại của Việt Nam có dấu hiệu tăng trở lại, đạt khoảng 500 triệu USD trong tháng 10.

Ông Nguyễn Tiến Vỵ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Bộ Công thương cho biết, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 10 ước đạt 9,9 tỷ USD, tăng 4,4% so với tháng 9 và tăng 17,4% so với cùng kỳ năm trước.

Trong số đó, xuất khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 5,6 tỷ USD, tăng 5,7% so với tháng 9 và tăng 17,7% so với tháng 10/2011.

Mặt hàng dệt và may mặc tiếp tục dẫn đầu trong tháng 10, đạt 1,4 tỷ USD . Tính chung 10 tháng ước đạt 12,54 tỷ USD, tăng 8,2% so với cùng kỳ. Ngoài ra, điện thoại các loại và linh kiện điện tử cũng có kim ngạch khá, đạt 1,3 tỷ USD trong tháng 10.

Xuất khẩu dầu thô đạt giá trị 800 triệu USD; thủy sản đạt 550 triệu USD... Đáng chú ý, trong số 93,45 tỷ USD kim ngạch xuất khẩu, thì khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) chiếm trên 55%, tương đương 51,55 tỷ USD.

Về nhập khẩu, trong tháng 10 kim ngạch ước đạt 10,4 tỷ USD, tăng 11,7% so với tháng trước và tăng 12,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Châu Á vẫn là thị trường nhập khẩu lớn nhất, chiếm 79,82% tổng kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam; trong đó nhập khẩu từ Trung Quốc tăng 17,5%, Nhật Bản tăng 13,8%, châu Âu giảm 6,9%...

Mười tháng của năm 2012, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt 187,257 tỷ USD; trong đó kim ngạch xuất khẩu ước đạt 93,45 tỷ USD, tăng 18,4% so với cùng kỳ năm ngoái; kim ngạch nhập khẩu đạt 93,807 tỷ USD, tăng 6,8% so với cùng kỳ.

Như vậy, tháng 10/2012 con số nhập siêu là 500 triệu USD và tính chung 10 tháng, cả nước ước nhập siêu 357 triệu USD.

Theo đánh giá của Bộ Công Thương, nhập siêu thấp hơn năm trước là một tín hiệu đáng mừng (10 tháng năm 2011 nhập siêu 8,9 tỷ USD), góp phần cải thiện cán cân thanh toán. Nhưng mặt khác, con số này cũng cho thấy nhu cầu phục vụ sản xuất trong nước đang giảm sút.

Ông Nguyễn Đức Thuấn, Chủ tịch Hiệp hội Da Giày và Túi xách Việt Nam tỏ ra băn khoăn vì qua thống kê, toàn bộ các doanh nghiệp FDI có mức tăng trưởng 35%, xuất khẩu thặng dư trên 1,5 tỷ USD nhưng doanh nghiệp nội lại nhập siêu trên 1,8 tỷ USD.

Theo thống kê, qua 10 tháng, kim ngạch xuất khẩu của khu vực đầu tư nước ngoài đạt 58,55 tỷ USD, tăng 32,2% so với cùng kỳ năm 2011 và chiếm 62,65% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước. Như vậy, khối này đã xuất siêu 9,36 tỷ USD trong 10 tháng.

Vụ Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương cũng cho rằng, hai tháng cuối năm, dự kiến kim ngạch xuất khẩu đạt 9,35 tỷ USD/tháng và cả năm có thể đạt con số 113 tỷ USD, nhưng xét về mức tổng thể thì mức tăng của khối doanh nghiệp trong nước rất thấp, chỉ khoảng 1% và lợi thế đang nghiêng về các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Từ thực tế trên, Vụ Xuất nhập khẩu cho rằng, cần xem xét để tháo gỡ các khó khăn về vốn vay và lãi suất đồng thời kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước kéo dài việc gia hạn vay ngoại tệ đối với các doanh nghiệp xuất khẩu nhằm vượt qua khó khăn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Xuất khẩu 2012: Doanh nghiệp nội đuối sức
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO