Viettel đã chuyển hơn 40 triệu USD lợi nhuận về nước

L.T| 16/05/2012 06:54

Lễ công bố chính thức kinh doanh tại Mozambique của Viettel, được tổ chức tại nước này hôm 15/5, có sự chứng kiến của Tổng thống nước sở tại - ngài Armando Emilio Guebuza.

Viettel đã chuyển hơn 40 triệu USD lợi nhuận về nước

Lễ công bố chính thức kinh doanh tại Mozambique của Viettel, được tổ chức tại nước này hôm 15/5, có sự chứng kiến của Tổng thống nước sở tại - ngài Armando Emilio Guebuza.

Tiếp tục duy trì chiến lược “hạ tầng đi trước, kinh doanh theo sau”, tại thời điểm khai trương, sau hơn 1 năm đặt nền móng tại nước này, Công ty MOVITEL (thương hiệu của Viettel tại Mozambique) đã sở hữu mạng lưới lớn nhất, có vùng phủ rộng và sâu nhất tại Mozambique, với 1.800 trạm phát sóng (2G và 3G) phủ 100% quận, huyện và đường quốc lộ, đóng góp hơn 50% hạ tầng mạng di động của toàn Mozambique.

Viettel cũng đã dựng nên một hạ tầng viễn thông bền vững cho quốc gia châu Phi này với 12.600km cáp quang, đóng góp 70% hạ tầng cáp quang của toàn Mozambique.

Như vậy, tính đến thời điểm này, Viettel đã kinh doanh tại 5 nước ở 3 châu lục là châu Á (Việt Nam, Lào, Campuchia), châu Mỹ (Haiti) và châu Phi (Mozambique).

Doanh thu năm 2011 của Viettel đạt gần 6 tỷ USD, với 60 triệu thuê bao đang hoạt động trên toàn cầu. Viettel nằm trong top 15 công ty lớn nhất thế giới về số lượng thuê bao. Các mạng viễn thông mà Viettel đầu tư và kinh doanh, sau 3 năm, đã bắt đầu chuyển lợi nhuận về nước.

Năm 2011 Viettel chuyển về nước hơn 40 triệu USD và dự kiến lợi nhuận năm 2012 chuyển về nước đạt hơn 80 triệu USD.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Viettel đã chuyển hơn 40 triệu USD lợi nhuận về nước
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO