Việt Nam nỗ lực hấp dẫn dòng vốn ngoại

NGUYÊN BẢO| 18/10/2016 09:28

Việt Nam vẫn được các nhà đầu tư nước ngoài đánh giá cao về ổn định chính trị lẫn kinh tế, lạm phát cả năm 2016 khoảng 4%, tiêu dùng tăng, tỷ giá tương đối ổn định, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tiếp tục tăng.

Việt Nam nỗ lực hấp dẫn dòng vốn ngoại

Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2016 và dự kiến kế hoạch năm 2017 của Chính phủ trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội hồi đầu tuần qua cho thấy, mức tăng trưởng GDP năm 2016 có thể đạt 6,3 - 6,5%, thấp hơn chỉ tiêu 6,7% mà Quốc hội đã thông qua.  

Đọc E-paper

Theo ông Andy Ho - Giám đốc Điều hành kiêm Trưởng bộ phận đầu tư của VinaCapital, đầu năm, nền kinh tế Việt Nam gặp nhiều khó khăn do tăng trưởng thấp của một số lĩnh vực, đặc biệt là nông nghiệp, nhưng từ quý III đã có nhiều khởi sắc. VinaCapital dự báo, GDP năm 2016 của Việt Nam sẽ ở mức trên 6%, song, để đạt được con số này, quý IV, nền kinh tế cần tăng trưởng từ 6,5 - 7%.

Tuy không đạt mục tiêu mà Quốc hội đề ra nhưng nhìn chung, Việt Nam vẫn được các nhà đầu tư nước ngoài đánh giá cao về ổn định chính trị lẫn kinh tế, lạm phát cả năm 2016 khoảng 4%, tiêu dùng tăng, tỷ giá tương đối ổn định, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tiếp tục tăng mạnh.

Thêm nữa, gần đây Chính phủ đã đốc thúc, yêu cầu Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) tiến hành thoái hết vốn tại 10 doanh nghiệp mà Nhà nước sở hữu tỷ lệ lớn, như tại Công ty CP Nhựa Bình Minh, Công ty CP Sữa Việt Nam, Tổng công ty CP Bảo Minh, Công ty CP Xuất nhập khẩu Sa Giang..., và đặc biệt là hai "ông lớn" trong ngành F&B là Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco), Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (Habeco). Điều này tạo thêm nhiều cơ hội và kỳ vọng về lợi nhuận cho các nhà đầu tư nước ngoài khi tham gia thị trường Việt Nam.

Theo bà Nguyễn Thị Thu - Giám đốc Điều hành Quỹ VVF (VCG Partners Vietnam Fund), thời điểm hiện tại, thị trường chứng khoán Việt Nam về mặt định giá (chỉ số PE) vẫn hấp dẫn so với nhiều thị trường như Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Philippines, và tỷ lệ chi trả cổ tức của doanh nghiệp Việt Nam cao hơn một số thị trường trong khu vực.

Theo ông Andy Ho, nhà đầu tư nước ngoài đang đặc biệt chú trọng vào các thị trường mới nổi thuộc khu vực Đông Nam Á mà Việt Nam đang nắm phần lớn cơ hội. Nếu thị trường chứng khoán Việt Nam tăng trưởng tốt, minh bạch, quá trình thoái vốn nhà nước tại những doanh nghiệp lớn cũng như cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước diễn ra mạnh mẽ và nền kinh tế tiếp tục ổn định sẽ là động lực thúc đẩy nguồn vốn ngoại đổ vào Việt Nam trong thời gian tới.

>Thủ tướng: Quyết tâm phấn đấu đạt tăng trưởng GDP 6,7%

>VEPR: Mục tiêu tăng trưởng kinh tế 6,7% khó khả thi

> WB: Tăng trưởng GDP là "điểm sáng" của kinh tế Việt Nam

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Việt Nam nỗ lực hấp dẫn dòng vốn ngoại
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO