Việt Nam cần làm gì để thu hút vốn FDI từ Mỹ?

Nguồn: VTV| 25/05/2016 06:14

Môi trường kinh doanh chưa thuận lợi, chính sách chồng chéo là hai trong nhiều nguyên nhân khiến nhiều nhà đầu tư Mỹ e ngại rót vốn vào Việt Nam.

Việt Nam cần làm gì để thu hút vốn FDI từ Mỹ?

Môi trường kinh doanh chưa thuận lợi, chính sách chồng chéo là hai trong nhiều nguyên nhân khiến nhiều nhà đầu tư Mỹ e ngại rót vốn vào Việt Nam.

Dù là quốc gia rót vốn đầu tư trực tiếp (FDI) nhiều nhất trên thế giới nhưng Mỹ chưa bao giờ có lượng vốn đầu tư lớn nhất vào Việt Nam.

Theo nhận định của chuyên gia, việc ký kết nhiều hiệp định kinh tế với Mỹ có thể giúp tăng số lượng giao dịch thương mại trong ngắn hạn nhưng về lâu dài, để thu hút đầu tư từ Mỹ nói riêng và nhà đầu tư quốc tế nói chung, Việt Nam cần sớm cải thiện môi trường kinh doanh. 

Video sau ghi nhận ý kiến của ông Nguyễn Đức Thành - Viện trưởng Viện nghiên cứu Kinh tế và Chính sách xoay quanh vấn đề này. Mời quý vị quan tâm theo dõi.

Ngoài ra, còn một số thông tin thị trường chứng khoán và nội dung đáng chú ý khác: Hàng loạt cổ phiếu dầu khí tăng mạnh nhờ giá dầu; Mưa lớn tại Hà Nội gây thiệt hại nhiều tài sản; Tiểu thương Cuba chuẩn bị trước thay đổi mới về luật kinh doanh; Hy Lạp đạt được thỏa thuận với các chủ nợ; Dịch vụ “Khách sạn lều”cao cấp ở Indonesia;...

>TP.HCM: Nhà đầu tư Mỹ muốn rót hơn 4 tỷ USD vào Thủ Thiêm

>Nhà đầu tư Mỹ gặp khó tại thị trường Trung Quốc

>Nhà đầu tư Mỹ: Đón cơ hội TPP

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Việt Nam cần làm gì để thu hút vốn FDI từ Mỹ?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO