TP. Hồ Chí Minh: Nhiều kiến nghị phù hợp với nhu cầu phát triển

KHÁNH ĐINH| 29/12/2015 04:04

Tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương vào đầu tuần cuối cùng của tháng 12, Chính phủ đã đề ra một số chỉ tiêu quan trọng cho năm 2016...

TP. Hồ Chí Minh: Nhiều kiến nghị phù hợp với nhu cầu phát triển

Tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương vào đầu tuần cuối cùng của tháng 12, Chính phủ đã đề ra một số chỉ tiêu quan trọng cho năm 2016. Riêng TP.HCM đã nêu những kiến nghị nhằm đẩy mạnh hơn nữa tốc độ phát triển.

Đọc E-paper

Năm 2015, với việc giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, tốc độ tăng GDP đạt 6,68%, mức cao nhất trong vòng 5 năm qua, trong Dự thảo Nghị quyết về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016, Chính phủ đã đề ra nhiều mục tiêu cao hơn cho năm 2016.

Trong đó, tốc độ tăng trưởng GDP đạt 6,7%, tổng kim ngạch xuất khẩu tăng khoảng 10%, tỷ lệ nhập siêu so với kim ngạch xuất khẩu dưới 5%, tốc độ tăng giá tiêu dùng dưới 5%, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội khoảng 31% GDP, tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị dưới 4%, tỷ lệ lao động qua đào tạo là 53%...

Để hoàn thành các mục tiêu nói trên, Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan Trung ương, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các đơn vị, cá nhân liên quan nỗ lực tổ chức thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp trên tất cả các lĩnh vực; đồng thời tiếp tục triển khai có hiệu quả các đột phá chiến lược, các chương trình, đề án, quy hoạch, kế hoạch và chính sách...

Một số chỉ tiêu kinh tế TP.HCM đạt được trong năm 2015

Năm 2015, GDP tăng 9,85%, cao nhất kể từ năm 2012, chỉ số giá tiêu dùng được kiểm soát tốt, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 74 tỷ USD, đầu tư nước ngoài đạt kết quả tích cực, thu hút 566 dự án với tổng vốn 4,6 tỷ USD, hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách đạt hơn 278.000 tỷ đồng (tăng 17,3% so với cùng kỳ), GDP bình quân đầu người đạt 5.538 USD.

Ngân hàng Nhà nước phải điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách kinh tế vĩ mô nhằm kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra, ổn định kinh tế vĩ mô và góp phần hỗ trợ tăng trưởng kinh tế ở mức hợp lý.

Tham gia Hội nghị trực tuyến, với vai trò là đầu tàu kinh tế và là địa phương đóng góp 30% nguồn thu ngân sách cả nước, lãnh đạo UBND TP.HCM đã có những kiến nghị "sát sườn" phù hợp với mục tiêu phát triển của Thành phố trong những năm tới.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong kiến nghị các bộ, ngành đẩy mạnh thông tin hơn nữa về Hiệp định Đối tác Kinh tế Chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP) và các hiệp định thương mại khác để tạo thế chủ động cho doanh nghiệp thành phố ứng phó với các rào cản kỹ thuật về chống bán phá giá, phòng vệ thương mại...

TP.HCM cũng kiến nghị trong thời gian tới, Chính phủ xem xét nâng mức giới hạn vay nợ cho Thành phố để tạo nguồn vốn đầu tư phát triển.

Chủ tịch UBND TP.HCM kiến nghị Chính phủ xem xét, ưu tiên nguồn vốn ODA hoặc tạo cơ chế thu hút vốn như bảo lãnh chính phủ, phát hành trái phiếu đô thị... để Thành phố triển khai các dự án hạ tầng giao thông trên địa bàn, như tuyến xe buýt nhanh, trung tâm điều hành giao thông, các đường vành đai...

Đồng thời, lãnh đạo Thành phố kiến nghị Chính phủ xem xét việc phân cấp cho thành phố chủ động xử lý một số ngành, lĩnh vực phù hợp với thực tế phát triển của địa phương.

>GDP tăng trưởng cao - "Năng lực thực của nền kinh tế"

>Nhiều hội ngành nghề kiến nghị sửa đổi Luật Thương mại 2005

>5 kiến nghị cho thị trường bất động sản TP.HCM

>Hà Nội đưa 9 kiến nghị hỗ trợ hoạt động doanh nghiệp

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
TP. Hồ Chí Minh: Nhiều kiến nghị phù hợp với nhu cầu phát triển
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO