TP. Hồ Chí Minh dẫn đầu về phát triển kinh tế - xã hội

NGUYÊN BẢO| 01/12/2015 02:21

TP.HCM có 53 điển hình (cá nhân lẫn tập thể) sẽ được tuyên dương tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX, diễn ra từ ngày 6 - 7/12/2015 tại Hà Nội.

TP. Hồ Chí Minh dẫn đầu về phát triển kinh tế - xã hội

TP.HCM có 53 điển hình (cá nhân lẫn tập thể) sẽ được tuyên dương tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX, diễn ra từ ngày 6 - 7/12/2015 tại Hà Nội. 

Đọc E-paper

Với chủ đề "Đoàn kết, sang tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ tổ quốc", Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX là sự kiện chính trị quan trọng nhằm biểu dương, tôn vinh các cá nhân, tập thể có thành tích nổi bật trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội.

Trên cơ sở đó, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng của đất nước. Trong đại hội sẽ phát động phong trào thi đua thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, kế hoạch nhà nước 5 năm 2016 - 2020 và quyết tâm hoàn thành thắng lợi kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2016.

Theo ông Đỗ Văn Đạo - Phó giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng TP.HCM, bên cạnh việc tuyên dương những cá nhân điển hình trong phong trào thi đua yêu nước thì đại hội lần này còn vinh danh các điển hình tiên tiến trong phong trào "Cả nước xây dựng nông thôn mới", một trong hai chương trình mục tiêu quốc gia (cùng với chương trình giảm nghèo bền vững, xuất phát đầu tiên từ TP.HCM và lan rộng ra các địa phương khác) giai đoạn 2010 - 2020.

Trong đó, TP.HCM có 4 tập thể tiêu biểu cho phong trào xây dựng nông thôn mới là xã Tân Thông Hội (huyện Củ Chi), huyện Củ Chi, Nhà Bè và Hóc Môn.

Xét về điển hình tập thể, TP.HCM đã được Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đánh giá là một trong 5 thành phố dẫn đầu cụm thành phố trực thuộc Trung ương, với thành tích 5 năm liên tục (2011 - 2015) có đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của cả nước.

Theo đó, TP.HCM từng bước thực hiện thành công chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng và phát triển những ngành kinh tế có giá trị gia tăng cao, đặc biệt chú trọng phát triển công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao góp phần giữ vững tăng trưởng kinh tế.

Chất lượng tăng trưởng của Thành phố cũng ngày càng được nâng cao, huy động được mọi nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 9,6%/năm, chiếm tỷ trọng 21% GDP của quốc gia, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 5.500USD/năm, gấp 2,5 lần so với mức bình quân của cả nước và đóng góp 30% vào ngân sách cả nước.

Kết cấu hạ tầng của Thành phố ngày càng hoàn thiện, môi trường đầu tư ngày một cải thiện, tăng trưởng kinh tế luôn gắn liền với phát triển văn hóa, giáo dục... Thành tích này là nền tảng để TP.HCM thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng bộ Thành phố và kế hoạch 5 năm 2016 - 2020.

Cùng với những tập thể, cá nhân thuộc lĩnh vực văn hóa, xã hội,... trong 53 gương điển hình tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX còn có đại diện khối doanh nghiệp (DN) và doanh nhân TP.HCM.

Đáng chú ý, về phía DN, Công ty TNHH một thành viên Kỹ nghệ Súc sản Vissan (Vissan), thành viên của Tổng công ty Thương mại Sài Gòn TNHH MTV (SATRA), DN chủ lực về ngành hàng thực phẩm tươi sống và chế biến của Thành phố sẽ được báo cáo tại Đại hội.

Được biết, hiện nay, sản phẩm của Vissan cung cấp cho hơn 1.000 siêu thị và các kênh Horeca. DN này có hơn 100 cửa hàng tiện lợi ở TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng. Tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm đạt từ 10 - 15%.

Trong khi đó, về điển hình cá nhân, TP.HCM có 5 doanh nghiệp sẽ tham gia Đại hội là ông Phạm Xuân Hồng (nguyên Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty CP May Sài Gòn 3), ông Nguyễn Xuân Hàn (Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty CP Dịch vụ Phú Nhuận), ông Kao Siêu Lực (Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân Bánh kẹo Á Châu), ông Văn Đức Mười (Tổng giám đốc Công ty Vissan) và bà Lê Hồng Thủy Tiên (Tổng giám đốc Công ty TNHH Liên Thái Bình Dương).

>TP.HCM tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ 6

>Khai mạc Đại hội thi đua yêu nước TP.HCM

> TP.HCM vinh dự đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ

>“Tìm hiểu Luật Thi đua, khen thưởng và công tác thi đua, khen thưởng”

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
TP. Hồ Chí Minh dẫn đầu về phát triển kinh tế - xã hội
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO